
Mặc dù chiều nay giá cổ phiếu tiếp tục rơi thảm nhưng nhà đầu tư vẫn có thể “thở phào” khi áp lực bán của nhà đầu tư nước ngoài đã hết.
Không đẩy mạnh mua vào trên diện rộng với các cổ phiếu lớn nhưng việc kết thúc đợt bán ra của khối ngoại cũng có thể coi là dấu hiệu tích cực. Số liệu sau giao dịch góp phần giải tỏa lo lắng trong phiên khi số liệu mua vào của khối này không nhiều, trong khi số liệu bán ra lại thiếu.
Tổng giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên HSX qua khớp lệnh đã trở lại 51,5 tỷ đồng sau 3 phiên liền bán ròng tổng cộng tới gần 177 tỷ đồng. Áp lực xả tại các blue-chips của khối ngoại được đổ tội là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sụt giảm mạnh tuần trước. Với phiên quay lại mua ròng hôm nay, thị trường có quyền hy vọng áp lực bán kỹ thuật đã chấm dứt.
Rổ VN30 của HSX vẫn xuất hiện một số mã bị bán ròng nhưng không còn ồ ạt nữa. VCB vẫn còn bị bán trên 6,8 tỷ đồng, tương đương 244.000 cổ phiếu. Khối lượng bán này cũng đã là giảm so với 3 phiên trước. Chiếm gần 76% thanh khoản của VCB hôm nay, áp lực bán của khối ngoại là nguyên nhân khiến VCB giảm tới 4,88%. Không rõ khối lượng bán ra được thực hiện vào thời gian nào nhưng phiên chiều nay VCG lao dốc từ 27.900 đồng về 27.300 đồng.
MSN cũng là một trong những mã lớn rơi thảm nhất, chiều nay sụt từ 117.000 đồng về 114.000 đồng. MSN thậm chí có lúc còn rơi về giá sàn 113.000 đồng. Khối ngoại rút khỏi MSN chỉ gần 1,3 tỷ đồng. HAG, BVH cũng là các mã bị bán mạnh, tương ứng -1,1 tỷ và 1,3 tỷ đồng. Hai cổ phiếu này cũng giảm rất mạnh.
Phía mua hôm nay tương đối khả quan. Riêng phiên chiều, khối ngoại nhảy vào đỡ mạnh nhất ở DPM, GAS, HPG và VSH. Riêng rổ VN30 chiều nay được mua thêm trên 1 triệu đơn vị thì hầu hết tập trung ở các mã này. Số liệu tổng hợp cũng cho thấy giá trị mua ròng tập trung lớn tại đây. GAS đứng đầu với 11,7 tỷ đồng, HPG: 8,9 tỷ, DPM: 6,1 tỷ, VSH: 5,4 tỷ. Rổ VN30 GAS được mua ròng tổng hợp 31,6 tỷ đồng.
Ngoài rổ cổ phiếu lớn, nhà đầu tư nước ngoài cũng mua vào nhiều với DQC, DVP, PET, PHR, TRC.
Lực mua lớn của khối ngoại cũng tạo vài hiệu ứng đáng chú ý. GAS vài phút đầu phiên chiều nhảy tăng đột ngột, từ 55.000 đồng lên 57.000 đồng. Vài cổ phiếu khác như VSH, DPM, HPG cũng tăng 1-2 bước giá trong thời gian ngắn. VN-Index có một đợt phục hồi nhẹ trong khoảng 10 phút trước khi lao dốc mạnh hơn.
Biến động của vài mã đơn lẻ nói trên không đủ dài hơn, đợt sụt giảm sau đó tiếp tục nhấn chìm thị trường trong đợt bán tháo mới. VN-Index và VN30-Index tạo đáy sâu ngay sát thời điểm đóng cửa và những nỗ lực cuối cùng cũng không làm được gì. VN-Index giảm 2,88% và VN30-Index giảm 3,04%. Như vậy VN-Index đã mất thêm 0,83% và VN30-Index mất 0,98%.
Sàn Hà Nội chiều nay đã không có đợt phục hồi như HSX thậm chí còn lao dốc mạnh hơn. Tất cả các cổ phiếu dẫn dắt đều sụt xuống mặt bằng giá mới thấp hơn. ACB giảm 2,42%. PVS cũng mất ngưỡng tham chiếu, giảm 1,45%. SHB cũng lùi thêm một giá nữa, nâng mức giảm lên 2,94%. BVS, KLS, SCR, VCG, VND… đều sụt giảm mạnh hơn.
HNX-Index đóng cửa giảm 2,4% và HNX30-Index giảm 2,97%. Thanh khoản nhỉnh hơn phiên trước một chút, đạt 149,5 tỷ đồng. HSX thanh khoản lại sụt giảm 17%, đạt 372,9 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.