
Cả thanh khoản lẫn giá của các cổ phiếu lớn trên HSX chiều nay đã yếu đi một chút, tuy nhiên cả hai chỉ số vẫn duy trì được mức trên tham chiếu.
Phiên chiều, thị trường đã trầm lắng hơn và không có kịch tính ở các cổ phiếu đơn lẻ. Dòng tiền vào có phần suy yếu nhẹ so với phiên trước nhưng độ rộng vẫn khá tích cực trong nhóm cổ phiếu lớn. VN30-Index đóng cửa tăng 0,06% và VN-Index tăng 0,02%. Rổ VN30 có 11 mã tăng và 11 mã giảm.
Không chỉ số mã giảm giá tăng lên, mà ngay cả các mã còn tăng giá cũng phải thu hẹp một chút. Áp lực bán không phải tăng lên mà do cầu rút đi khiến lực đỡ có phần yếu. Các mã trụ cột đều có biểu hiện suy giảm.
GAS chiều nay không nhấc lên khỏi tham chiếu được, chỉ duy trì mức tăng tối thiểu 0,79%. Bất chấp khối lượng mua vào của nhà đầu tư nước ngoài duy trì tốt ở mức 33%, GAS vẫn bị đè giá. Suốt cả phiên chiều, GAS không có cầu đẩy bật qua được khối lượng chặn bán yếu trên tham chiếu và chấp nhận một mức giá “làng nhàng” hơn hẳn phiên sáng.
Ngược lại, MSN, đối trọng chính của phía giảm, đã yếu đi thêm. Cuối phiên sáng, MSN đã tạo được chút hi vọng khi giá phục hồi nhẹ lên sát tham chiếu. Tuy nhiên lực mua với MSN chiều nay đột nhiên yếu, thanh khoản tăng rất chậm và giá lại giảm thêm 2,22% dưới tham chiếu. MSN bị khối lượng bán của nhà đầu tư nước ngoài gây sức ép đáng kể, chiếm khoảng 38% lượng giao dịch. MSN yếu đi thêm ảnh hưởng lớn đến chỉ số, do các cổ phiếu lớn khác đứng im.
Cổ phiếu VIC chiều này chút nữa tạo sức ép mạnh lên HSX nếu không phục hồi về cuối phiên. Khoảng 30 phút đầu phiên chiều, VIC đột nhiên giảm rất mạnh, tới 2,31% so với tham chiếu. VIC giao dịch khá khó hiểu vì khi khối ngoại mua mạnh giá lại giảm, và ngược lại, khối ngoại bán mạnh thì giá lại tăng. Hôm nay nhà đầu tư nước ngoài mua vào khá nhiều VIC, gần 10 tỷ đồng ròng, thì giá giảm 0,77%. VIC may mắn phục hồi trở lại từ sau 13h30.
Rổ VN30 chiều nay khá cân bằng về giá. Các mã giảm mạnh nhất như MSN, DPM, STB, PVF, VIC được kéo lại bởi BVH, CTG, GMD, HAG, HPG, HSG. Khối ngoại ngoài MSN chỉ gây sức ép giảm lớn ở DPM. Gần 60% lượng giao dịch của DPM xuất phát từ lệnh bán ở các tài khoản ngoại. Đây là nguyên nhân khiến giá DPM sụt giảm liên tục chiều nay, từ 40.500 đồng cuối phiên sáng còn 40.200 đồng lúc đóng cửa.
Phiên chững giá hôm nay làm nổi lên lo ngại khối ngoại có thể bán ròng. Tuy nhiên thực tế HSX lại được mua ròng khoảng 30,6 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Các giao dịch bán của khối ngoại tuy tăng 12% về khối lượng nhưng lại giảm 28% về giá trị. Rổ VN30 không chứng kiến các giao dịch bán đáng chú ý nào ngoài DPM và MSN.
Sàn HNX chiều nay giao dịch rất kém, thanh khoản chỉ khoảng 54,5 tỷ đồng, giảm 46% so với phiên cuối tuần trước. Giao dịch tiếp tục nhạt nhẽo và không có cổ phiếu trụ. HNX-Index đóng cửa giảm nhẹ 0,14% và HNX30-Index giảm 0,54%.
Xét về độ rộng, số cổ phiếu tăng giá hôm nay đã kém đi so với phiên trước. Thanh khoản chung cũng suy giảm. Tuy nhiên một điều dễ nhận thấy là thị trường duy trì được trạng thái cân bằng với mức giảm rất nhẹ. Các cổ phiếu vẫn phân hóa rõ và những mã khỏe nằm trong rổ VN30 vẫn được nâng đỡ dưới tham chiếu.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.