
Chiều nay VN-Index xanh được khoảng 20 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục. Tưởng như chỉ số sẽ giữ được đến hết phiên, không ngờ phút cuối lại bị đạp trở lại vùng giá đỏ.
VN-Index chốt phiên lại tụt giảm 0,07%, đúng bằng mức giảm cuối phiên sáng. Tính ra chiều nay VN-Index chật vật lên xuông rồi trở thành “công cốc”. Thị trường bị đạp sâu hơn trong khoảng 50 phút đầu phiên chiều, rơi xuống tận 654,84 điểm trước khi được kéo trở lại 657 điểm. Đóng cửa chỉ số quay lại 656,18 điểm.
Những cổ phiếu tạo nên “cú đạp” này đều là những trụ lớn sụt giá bất ngờ lúc đóng cửa: VNM tụt luôn 8 bước giá, từ 143.800 đồng còn 143.000 đồng, đóng cửa giảm 0,69%. MSN tụt 10 bước giá, từ 66.000 đồng còn 65.000 đồng, giảm 2,69%. VCB tụt 3 bước giá, từ 36.150 đồng còn 36.000 đồng…
2 trụ lớn duy nhất tăng giá cao hơn lúc đóng cửa là VIC tăng 4,44% so với tham chiếu, CTG tăng 0,89%. Trong đó, VIC ảnh hưởng tích cực nhất vì mức tăng mạnh và vốn hóa lớn. Riêng VIC đã giúp VN-Index có được 1,9 điểm.
Tuy nhiên so với phiên sáng, các blue-chip thật ra là yếu đi. Cụ thể, rổ Vn30 có 13 cổ phiếu giảm giá so với phiên sáng, 10 mã tăng. Độ rộng của rổ lúc đóng cửa có 19 mã giảm/8 mã tăng. Bản thân VN30-Index đóng cửa cũng giảm 0,3%, thấp hơn phiên sáng một chút.
Không chỉ có VN30, độ rộng chung của toàn thị trường hôm nay cũng rất kém. VN-Index giảm nhẹ nhưng có tới 270 mã giảm/150 mã tăng. Có 25 cổ phiếu giảm sàn, phần lớn là các cổ phiếu đầu cơ quen thuộc.
Rất nhiều cổ phiếu thị giá thấp đã bị nhà đầu tư bán tháo hôm nay. Khi mỗi bước giá chỉ có 10 đồng, cổ phiếu phải tăng được 10 bước giá mới đạt được mức tăng như trước kia (bước giá 100 đồng). Với hàng trăm ngàn cổ phiếu đổ ra bán ở mỗi bước giá, khả năng tăng giá giảm xuống rất nhiều. Nói cách khác, những ngày bùng nổ thời xưa giờ trở nên xa vời vì khối lượng hàng trôi nổi quá nhiều, vượt quá khá năng kéo giá ngắn hạn.
Hàng chục mã giảm hết biên độ với lượng giao dịch rất lớn có thể kể tới là FLC, TSC, TTF, FIT, HHS, VHG, chưa kể nhiều mã mất thanh khoản như BGM, ATA, VNH, TNT, PTL…
Khối ngoại hôm nay lại tăng mạnh quy mô bán ra sau phiên chững lại hôm qua. Tổng giá trị bán trên hai sàn qua khớp lệnh đạt 337,4 tỷ đồng, mua vào 183 tỷ. Giao dịch thỏa thuận “giảm xóc” được khoảng 10,3 tỷ đồng, không đáng kể. Như vậy từ đầu tuần, khối ngoại đã rút tiếp 453,91 tỷ đồng.
Riêng rổ VN30 hôm nay bị khối ngoại bán ròng 152,4 tỷ đồng, chỉ đứng sau phiên đầu tuần. VNM bị bán ròng 79,3 tỷ đồng, tiếp đến là HPG -27,7 tỷ, SSI -19,3 tỷ, DPM -14,3 tỷ, VCB -11,8 tỷ, STB -10,9 tỷ.
Phía mua có HSG dẫn đầu với 17,3 tỷ. Tiếp đến là GAS 9,3 tỷ, EVE 7,9 tỷ, NT2 7,1 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.