Bất ngờ đã diễn ra trong phiên giao dịch đóng cửa chiều này ở HSX. Lượng hàng xả ra ồ ạt, đặc biệt là từ hoạt động bán của khối ngoại đã đè chỉ số rơi thẳng trên 6 điểm.
Giá trị khớp lệnh chỉ riêng trong đợt đóng cửa lên tới gần 401,6 tỷ đồng, một mức giao dịch cực cao, vượt trên cả những phiên sôi động nhất trong đợt tăng vừa qua. Riêng đợt 3 hôm nay đã chiếm hơn 24% tổng giá trị khớp của HSX.
Điểm đáng chú ý là hành động bán ra rất mạnh một cách hoàn toàn bất ngờ, lựa đúng thời điểm thị trường đã khóa lệnh. Trước đó, các giao dịch diễn ra bình thường, cổ phiếu lình xình không mạnh nhưng cũng không quá yếu. VN-Index vẫn tăng 3,16 điểm và VN30 tăng 2,25 điểm.
Quan sát bảng điện có thể thấy lệnh dồn ra giá ATC cực lớn. Đây là biểu hiện của việc chạy hàng bằng mọi giá vì ATC sẽ quét hết các bước giá mua sao cho vừa với khối lượng cần bán. Rất khó hiểu vì nhà đầu tư cần bán hoàn toàn có thể rả rích bán ra trong suốt thời gian khớp lệnh liên tục vì cầu cũng không phải là quá cạn.
Việc xả hàng dồn cục đã khiến rất nhiều mã trong nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm VN30 có dao động lúc đóng cửa cực mạnh so với giá chốt cuối đợt hai. Thanh khoản cũng tăng vọt.
Một vài ví dụ tiêu biểu: CTG khớp đợt đóng cửa chiếm 36,5% tổng thanh khoản, giá đang từ 25.200 đồng bị ép xuống sàn 24.600 đồng. DPM khớp chiếm 46,1% thanh khoản, giá từ tham chiếu ép xuống sàn. HAG khớp 36%, giá cũng rơi sàn. ITA khớp 27%, giá giảm gần 4% chỉ trong 15 phút. HPG khớp 31%, giá giảm sàn. OGC khớp 43,7%, giá từ tham chiếu xuống sàn. Hàng loạt mã khác như PPC, PVD, REE, SSI, VCB cũng bị xả rất mạnh.
Hoạt động bán mạnh này xuất phát từ các tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài. Số liệu cuối ngày cho thấy ngoài STB được mua ròng mạnh, riêng nhóm VN30 đã bị khối ngoại bán tài sản để thu về khoảng 441,3 tỷ đồng. Tổng giá trị bán trên toàn sàn HSX qua khớp lệnh hôm nay là 500,2 tỷ đồng, chiếm 30,4% tổng giá trị khớp.
Đây có thể là con số gây choáng vì số liệu từ đầu năm 2010 đến nay, chưa phiên nào khối ngoại lại bán mạnh như vậy qua các giao dịch khớp lệnh. Phiên có giao dịch bán nhiều nhất được ghi nhận là ngày 18/12/2009 với quy mô bán 530,8 tỷ đồng. Tuy nhiên khối lượng bán thời điểm đó chỉ là hơn 14 triệu cổ. Khối lượng lần này lên tới trên 26,2 triệu cổ.
Chọn cách bán khối lượng lớn như vậy qua giao dịch khớp lệnh có lẽ là lựa chọn cuối cùng vì cách tốt hơn là tìm kiếm các giao dịch thỏa thuận. Một khối lượng chứng khoán lớn được bán ra bất chấp giá, tức là chấp nhận rủi ro phải chiết khấu lớn. Mặt khác, thời điểm bán tập trung hơi lớn vào đợt đóng cửa cũng có rủi ro cao, trong khi hoàn toàn có thể bán rải rác để được giá hơn.
VN-Index lúc đóng cửa giảm 0,75%, một mức cũng không quá xấu, nhưng VN30 giảm tới 1,18%. Hoạt động xả của khối ngoại là nguyên nhân chính vì các mã bị bán nhiều đều nằm trong nhóm VN30.
Giao dịch mua tính chung trên HSX của khối ngoại cũng tương đối cao, khoảng 434,4 tỷ đồng. Tuy nhiên trong số này riêng STB đã đóng góp 254,6 tỷ đồng. Do áp lực bán quá mạnh nên chỉ một vài mã xuất hiện tình trạng giao dịch ròng dương như BVH, CII, KDC, PVT, VSH.
Điểm mấu chốt của phiên hôm nay là đợt đóng cửa, còn toàn bộ thời gian của phiên buổi chiều, giao dịch khá ổn định. Thị trường được kéo hồi trở lại sau khi điều chỉnh khá sâu vào cuối phiên sáng. HNX cũng giao dịch khá tốt cho đến trước 1h30. Sau khi nhận thấy hiện tượng lạ bên HSX lúc đóng cửa, áp lực bán mới gia tăng mạnh trên HNX và chỉ số rớt rất nhanh. HNX-Index tạo đáy mới vào khoảng 2h5. Một số mã vốn hóa lớn của HNX như ACB, PVS, KLS, VCG… cũng bị xả hàng nhiều trong giai đoạn này.
Khối ngoại cũng bán ra rất mạnh ở HNX nhưng không đến mức tạo đột biến lớn bất ngờ về giá như trên HSX do đặc tính khớp lệnh liên tục. VCG, PVX, PVS, KLS cũng chính là những mã bị xả nhiều nhất.