
Cả PVF lẫn VNM tiếp tục “chìm nghỉm” và chỉ có nhờ GAS đột phá tăng giá mới giữ được VN-Index “xanh” trong đúng 5 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục và đợt đóng cửa.
Hai cổ phiếu được coi là trụ của HSX phiên trước, đã có tín hiệu suy yếu từ sáng, nhưng chỉ thực sự vào phiên chiều nay. PVF giảm xuống 12.200 đồng, tương đương giảm 2,4% ngay trước thời điểm bước vào đợt đóng cửa. VNM cũng lùi thêm một giá từ 112.000 đồng xuống mức thấp nhất 111.000 đồng trước khi phục hồi nhẹ lúc chốt phiên. Mặc dù vậy cả hai cổ phiếu này đều giảm giá, tương ứng 0,8% và 1,74%.
Những cổ phiếu trong nhóm VN30 tăng giá vẫn là các gương mặt cũ từ sáng như CTG, MSN, PNJ, PVD và SJS. Riêng GAS đóng vai trò quan trọng trong việc giúp VN-Index tăng điểm phút chót, nhưng lại không nằm trong nhóm VN30. Đây là nguyên nhân khiến VN-Index chốt phiên tăng nhẹ 0,01% nhưng VN30-Index lại giảm 0,29%.
Cổ phiếu GAS hôm nay có một phiên giao dịch mạnh mẽ cả về giá lẫn thanh khoản. GAS công bố kết quả kinh doanh tốt trong quý 2 đồng thời lại được lựa chọn bổ sung vào rổ cổ phiếu tính chỉ số MSCI. Với quy mô vốn hóa lớn thì việc GAS vào rổ tính các Index chỉ là vấn đề thời gian. Trọng số so với toàn thị trường lớn cũng là nguyên nhân khiến GAS được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng liên tục gần đây. Kể từ khi chào sàn ngày 21/5/2012, GAS chỉ có một phiên duy nhất bị bán ròng qua khớp lệnh. Khối lượng mua ròng tích lũy qua giao dịch khớp lệnh của khối ngoại với GAS tính đến hôm nay khoảng 8,94 triệu, chưa tính thỏa thuận. Trong 64 phiên giao dịch, bình quân mỗi phiên khối lượng mua vào của nhà đầu tư nước ngoài đóng góp 59% tổng thanh khoản của GAS.
GAS hôm nay khớp lệnh hơn 713.000 đơn vị, đạt mức cao nhất trong 20 phiên. Giá tăng 1,78% và có một lượng cầu đáng kể là từ nhà đầu tư trong nước. Khối ngoại mua ròng 242.430 cổ phiếu nhưng chỉ còn chiếm hơn 41% thanh khoản. Đây là tỉ trọng thấp vì 15 phiên gần nhất đều đạt mức gần 79%.
Ngoài yếu tố lôi kéo của một vài mã lớn giúp VN-Index tăng điểm nhẹ, phổ biến ở HSX là tình trạng giảm giá. Cũng có 20 mã kịch trần ở sàn này, nhưng thanh khoản lẫn giá trị quá thấp. Chỉ có 9 cổ phiếu xuất hiện dư mua trần và 6 mã giao dịch trên 100.000 đơn vị.
Tại HNX, giao dịch tiếp tục suy yếu theo đà của buổi sáng. Hiện tượng trái ngược đã diễn ra: Nhóm HNX30 đã sụt giảm mạnh hơn trong buổi chiều và đóng cửa mất 0,4% trong khi buổi sáng chỉ giảm 0,12%. Đáng kể nhất là những cổ phiếu lớn ảnh hưởng đến Index này là ACB, BVS, PVX và VCG. Trong số này thì chỉ có PVX giảm đáng chú ý nhất với -2,38%, còn lại đều dưới 1% (một bước giá dưới tham chiếu).
Thanh khoản của cả hai sàn đều yếu, trong đó HSX giảm khoảng 16% so với phiên trước và HNX tăng nhẹ 9%. Những cổ phiếu giúp thanh khoản HNX tăng lên là VND, KLS, PVX, PGS. HBB phiên giao dịch cuối cùng trước khi tạm dừng để chuyển đổi đứng ở giá 5.200 đồng. Thanh khoản của HBB ở mức khá cao với 6,47 triệu đơn vị.
Nhà đầu tư nước ngoài có một phiên bán ra khá mạnh ở HNX, với giá trị ròng trên 10,2 tỷ đồng, cao nhất trog 4 tuần. PVX, PVS, PLC, DBC, PGS là những mã có khối lượng bán ra lớn nhất. Ngược lại, khối ngoại mua ròng trên HSX khoảng 11,8 tỷ đồng. GAS, MBB và VIC được mua mạnh, trong khi PVD, DPM bị bán ra khá lớn.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.