
Sàn HSX chiều nay còn rất may mắn khi VNM trụ được tham chiếu, giúp VN30-Index không giảm. VN-Index chịu nhiều áp lực của nhóm blue-chips hơn, đã mất điểm.
Một đợt xả hàng bất ngờ diễn ra đầu phiên chiều nay, mức độ tương đối mạnh. VN-Index cuối phiên sáng đang tăng 0,34% lao dốc thẳng đứng xuống dưới tham chiếu 0,4%. Mức độ biến động ở chỉ số này là trên 0,7% chỉ trong chưa đầy 40 phút. VN-Index xuống thấp nhất 656,83 điểm.
Sau đó là những nỗ lực phục hồi nhờ đà kéo ở nhóm vốn hóa trung bình. Lẽ đương nhiên là sức mạnh không đủ. VN-Index không thể quay trở lại lên trên tham chiếu. Đóng cửa, chỉ số này bị dìm hẳn xuống dưới tham chiếu 0,21%. VN30-Index vẫn xanh được 0,12%, nhưng cũng là tụt áp đáng kể.
Nguyên nhân của hiện tượng này là nhóm cổ phiếu trụ suy yếu. Sáng nay chỉ số còn được VNM, VCB, BVH đẩy lên một chút. Chiều nay thì trọn rổ vốn hóa lớn nhất mất giá. VNM trụ được tại tham chiếu lúc đóng cửa, nhưng thực ra là cũng giảm so với phiên sáng.
Còn lại, VCB giảm 0,92%, GAS giảm 0,78%, VIC giảm 2,24%, CTG giảm 1,14%, BID giảm 1,17%, BVH giảm 0,84%, MSN giảm 0,83%. Nhiều mã trong số này đã giảm từ sáng và giờ mất điểm trầm trọng hơn.
Yếu tố vốn hóa là quyết định cho biến động của các chỉ số chiều nay. Có thể thấy rõ thêm điều này ở độ rộng. Ngay trong rổ VN30, 14 mã tăng/14 mã giảm, cân bằng về độ rộng, cộng với yếu tố vốn hóa bị giới hạn, nên tác động của nhóm trụ ít hơn.
Ngược lại, VN-Index bị ảnh hưởng nặng từ vốn hóa lớn của GAS, VCB… dù độ rộng vẫn tốt: 130 mã tăng/101 mã giảm. Đó là chưa kể đến các cổ phiếu blue-chip tầm trung sáng nay đã mạnh và chiều nay vẫn rất tốt: CII tăng 2,37%, FPT tăng 2,64%, GMD tăng 4,36%, KDC tăng 6,91%, MWG tăng 2,84%, NT2 tăng 2,6%, SSI tăng 2,28%. Những mã này tính theo mức tăng phần trăm thì đều rất tốt, nhưng vốn hóa lại là rào cản.
Thực tế thị trường cũng có sự phân hóa khá mạnh ngay trong các blue-chip. Rổ VN30 chiều nay ghi nhận 17 cổ phiếu tụt giá so với phiên sáng, chỉ 6 mã tăng cao hơn. Không có gì bất ngờ, các mã tăng giá thuộc vốn vốn hóa trung bình thấp của rổ như FPT, GMD, KBC, NT2, PPC, SBT.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn là một mối đau đầu của thị trường, khi bước sang phiên bán ròng lớn thứ hai liên tục và nhắm vào các blue-chips. VN30 xác lập kỷ lục mới với quy mô rút vốn ròng trực tiếp qua khớp lệnh tới 198,2 tỷ đồng, sau khi hôm qua đã rút ròng 157,4 tỷ đồng.
Các mã bị rút vốn ròng lớn nhất là VIC (-62,2 tỷ đồng), VNM (-60,3 tỷ), HBC (-31,3 tỷ), PVD (-28,2 tỷ), MSN (-18,4 tỷ), VCB (-10,1 tỷ), ITA (-7,2 tỷ), NT2 (-6,2 tỷ), BVH (-5,9 tỷ).
Phía mua chỉ có lác đác vài mã được mua ròng khá tốt, nhưng lại là những cổ phiếu ít quan trọng: EVE ( 8,2 tỷ), PVT ( 7,4 tỷ), SKG ( 3,3 tỷ)…
Tính chung hai sàn, khối ngoại mua vào khớp lệnh 160,7 tỷ đồng, bán ra 367,6 tỷ đồng. Mới có 2 phiên của tuần này mà lượng vốn rút ròng tính riêng khớp lệnh đã tới 415,1 tỷ đồng, trong khi cả tuần trước mới bán ròng 315,1 tỷ đồng cả thỏa thuận.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.