
Hóa ra việc giảm bán hôm qua của nhà đầu tư nước ngoài chỉ là một phiên tạm dừng để tránh “đạp” giá xuống quá mức. Hôm nay giá lên, những cổ phiếu trọng điểm lại bị xả ồ ạt.
Nhìn toàn cục thì khối ngoại mua vào nhiều cổ phiếu hơn là bán ra, nhưng về quy mô rút tiền, khối này đã quay lại bán ròng ở HSX.
DPM tiếp tục là cổ phiếu hứng chịu áp lực bán lớn nhất hôm nay. Rất nhiều đánh giá phân tích hôm qua cho rằng DPM hết bị xả thì cơ hội tăng giá sẽ xuất hiện. Quả thực hôm nay DPM tăng mạnh, tới 2,79%. Thanh khoản cũng rất lớn, đạt gần 3,2 triệu cổ phiếu, tương đương 116,1 tỷ đồng, đứng thứ 4 trên thị trường.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay cũng đổ xô vào mua DPM, riêng sáng nay đã “múc” tới 699.730 đơn vị. Chiều nay khối ngoại chỉ mua thêm gần 46.000 đơn vị nữa. Khối lượng mua khá lớn này tạo “ảo giác” rằng khối ngoại cũng nhảy vào bắt đáy DPM sau 10 phiên rơi không phanh với mức mất giá trên 18%. Đặc biệt việc DPM không còn bị xả hôm qua, nhiều phán đoán cho rằng khối ngoại đã xả xong.
Thực tế hôm nay lại lộ diện gần 1,86 triệu DPM tiếp tục bị khối ngoại bán ra. Cả phiên hôm nay DPM chỉ tăng giá, tức là khả năng bán được giá tốt rất cao. Gần 67,9 tỷ đồng giá trị cổ phiếu tiếp tục được rút về không phải là quy mô quá lớn như những phiên xả đầu tuần, nhưng cho thấy rằng rất có thể đợt bán ra này vẫn chưa kết thúc.
Khối ngoại dừng bán một phiên hoàn toàn có thể chỉ là do lo ngại thị trường quá xấu, sẽ không đủ lực cầu để đỡ khối lượng xả lớn như vậy. Hôm nay giá tăng, cầu tốt hơn, khối ngoại mới quay lại bán tiếp. Hôm nay tới 59% lượng giao dịch của DPM là do khối ngoại xả.
Ngoài DPM, hai cổ phiếu khác nằm trong tâm điểm xả của khối ngoại những phiên trước là HAG và VIC cũng tiếp tục bị bán. Cũng giống như DPM, hai mã này đã có cầu khỏe hơn, giá tốt hơn. HAG bị bán khoảng 1,59 triệu cổ phiếu, tương đương 38,5 tỷ đồng, chiếm 36% lượng giao dịch. VIC bị bán 559.600 cổ phiếu, trị giá 37,2 tỷ đồng, chiếm 64%.
Cả 3 cổ phiếu này đều xuất hiện một khối lượng mua vào của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên, nhưng lượng bán ra thì lớn hơn nhiều. Tính chung 3 mã này, mức vốn rút ròng đã lên tới 113,5 tỷ đồng. Quy mô bán ra cũng chiếm gần 69% tổng giá trị bán qua khớp lệnh của khối ngoại trên HSX.
Các cổ phiếu khác bị bán lẻ tẻ hôm nay bao gồm PET, NTL, REE, EIB, VSH, BMI, HPG.
Phía mua, hàng trăm cổ phiếu được khối ngoại mua, trong đó lớn nhất là SSI cũng chỉ được hơn 16,1 tỷ đồng ròng. Tiếp đến là GAS, trên 10,8 tỷ và VCB, khoảng 9,9 tỷ đồng. Những mã còn lại nhỏ hơn. Do quy mô mua quá yếu nên mặc dù chỉ 3 cổ phiếu bị bán lớn nói trên, vị thế của khối ngoại hôm nay lại là bán ròng 32,7 tỷ đồng. Ngoài ra giao dịch thỏa thuận ròng -4,6 tỷ đồng.
Việc nhà đầu tư quay lại bán ròng đã không thể nhìn thấy trong phiên giao dịch hôm nay vì hai lẽ: Số liệu bán ra không hiện ngay trong phiên giao dịch nên nhà đầu tư không quan sát được. Mặt khác, đà tăng của giá rất tốt đồng thời khối ngoại xả khéo léo, không làm ảnh hưởng quá lớn đến sức mua nên giá ít thể hiện tác động, có chăng chỉ là không tăng thêm được trong phiên.
Trở lại với phiên chiều nay, thanh khoản thị trường đã yếu đi thêm một chút. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn chỉ tăng thêm được 924 tỷ đồng nữa, khiến quy mô cả phiên chỉ là 2,172 tỷ đồng, giảm 35% so với hôm qua.
Lượng tiền trong phiên chiều thấp nên VN-Index thực tế đã giảm 0,58% so với thời điểm cuối phiên sáng. VN30-Index giảm 0,46%. Điều này có nghĩa là thị trường yếu hơn phiên sáng.
Nhìn vào các cổ phiếu hút tiền nhiều nhất trong chiều nay, hàng chục tỷ đồng được đổ vào mà giá đã không có được chuyển biến nào rõ rệt.
FLC giao dịch dẫn đầu thị trường và riêng chiều nay khớp khoảng 3,07 triệu cổ phiếu, tương đương 41,7 tỷ đồng giá trị. Giá vẫn dậm chân ở 13.700 đồng đúng như cuối phiên sáng. Thậm chí trong phiên chiều giá FLC có lúc rơi xuống 13.500 đồng.
HAG là cổ phiếu hút tiền lớn nhất chiều nay, khớp gần 52,5 tỷ đồng giá đóng cửa tăng 1,51%. So với cuối phiên sáng, HAG chỉ tăng thêm được đúng một bước.
Các giao dịch lớn còn lại thuộc về SSI (34,5 tỷ đồng) và DPM (25,4 tỷ đồng) nhưng giá đều yếu hơn phiên sáng.
Điểm tích cực là cả hai sàn vẫn duy trì được một độ rộng tương tự phiên sáng. HSX có 176 mã tăng và 48 mã giảm. VN-Index tăng 1,05%. HNX có 193 mã tăng và 60 mã giảm, HNX-Index tăng 1,19%.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.