
Không chịu nhiều dư âm của nhịp chững lại cuối phiên sáng, chiều nay tiền đổ vào thị trường ào ạt, cả nội lẫn ngoại, khiến nhịp tăng bùng nổ rất mạnh.
VN-Index vọt tăng 1,46% lúc đóng cửa, lên tận 624,75 điểm, mức cao nhất trong gần 10 tháng. Các blue-chips của HSX gây choáng với những cổ phiếu vốn hóa lớn kịch trần như GAS, BVH, PVD. Trong các trụ lớn nhất của chỉ số, duy nhất VIC giảm, VCB, MSN tham chiếu, còn lại là tăng.
Điều đó lý giải mức điểm số rất mạnh thị trường có được trong chiều nay. Đặc biệt là các cổ phiếu dầu khí rất ấn tượng.
GAS, PVD được đánh lên kịch trần cực nhanh. GAS tăng thêm 3 bước giá so với phiên sáng, đạt 59.000 đồng lúc đóng cửa. Như vậy GAS đã trở lại mặt bằng giá của quý 2 và quý 3 năm ngoái, một quá trình kéo dài tới 10 tháng mới thành công.
Dấu ấn đáng kể trong mức tăng giá của hai mã dầu khí này là giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài. GAS riêng chiều nay giao dịch 49,2 tỷ đồng giá trị cổ phiếu thì khối ngoại đóng góp hơn 73%, tương đương đã mua vào 36,1 tỷ đồng và 615.460 cổ phiếu.
PVD cũng được mua gần 11,2 tỷ đồng giá trị cổ phiếu, chiếm 57% mức giao dịch buổi vhiều ở mã này. PVT, cổ phiếu khá nhỏ khác của nhóm này cũng được mua 13,7 tỷ đồng, chiếm 52% giao dịch. Ở HNX, PVS xác nhận một ngày khối ngoại một ngày mua rất lớn, khoảng 23% thanh khoản.
Trong số này, GAS, PVD được kéo lên kịch trần và mất thanh khoản. Thị phần lớn của khối ngoại cho thấy đã có cầu hỗ trợ mạnh. PVT tăng 5,17%, PVS tăng 3,26%. Nói chung ngày hôm nay cổ dầu khí nào không tăng được thì là có vấn đề!
Một giao dịch ấn tượng khác thuộc về BVH, cổ phiếu nhảy 6 bước giá so với phiên sáng và cũng đóng cửa ở mức kịch trần. BVH tăng 6,78%, quay trở lại đỉnh tháng 11 năm ngoái.
Thị trường chiều nay xác nhận một độ rộng rất tốt. Hai sàn có 270 mã tăng/149 mã giảm. Phiên ngày 11/5 vừa qua VN-Index còn tăng mạnh hơn hôm nay nhưng độ rộng lại hẹp hơn. Vn30-Index tăng 1,26%, là mức mạnh nhất 15 phiên.
Mức tăng này có được nhờ hầu hết các nhóm cổ phiếu quan trọng đều tăng. Một vài mã đơn lẻ riêng biệt như VNM, MSN, VCB không thay đổi, nhưng các cổ phiếu còn lại thuộc nhóm tài chính, chứng khoán, dầu khí, bất động sản nhìn chung đều tăng mạnh.
Mặt khác đà tăng này đã dẫn đến một làn sóng đầu cơ rất mạnh. Hai sàn ghi nhận tới 36 cổ phiếu kịch trần. Tuy nhiên đó vẫn chỉ là các cổ phiếu đầu cơ đơn lẻ. Chỉ số nhóm ở cả hai sàn vẫn đuối: VNMidcap chỉ tăng 0,45%, VNSmallcap tăng 0,76%, HNXMid/Small tăng 0,26%.
Thanh khoản phiên chiều nay cũng là một dấu ấn. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 1.189,1 tỷ đồng, tăng 35% so với chiều hôm qua. Riêng sàn HSX là 886,6 tỷ đồng, trong đó khối ngoại mua khớp lệnh đóng góp 146 tỷ đồng.
Khối ngoại về tổng thể đã tăng mua gần gấp đôi phiên hôm qua thông qua các giao dịch khớp lệnh. Đã có 295,2 tỷ đồng được giải ngân ở hai sàn. Bán ra khoảng 131,2 tỷ đồng. Không có gì ngạc nhiên, 3 mã dầu khí là PVD, GAS, PVT chiếm ngôi đầu về mua ròng, HPG tiếp theo với 10,4 tỷ, DPM với 9,2 tỷ, CTG, SSI, CTD, STB, BID, SKG cũng là những mã được mua ròng khá lớn.
Phía bán, khá bất ngờ là HSG tiếp tục bị xả mạnh, khoảng 18,7 tỷ đồng giá trị cổ phiếu, mức rút ròng 15,7 tỷ. VIC cũng bị xả ròng gần 9,9 tỷ, BVH là 8,4 tỷ.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.