
Đợt đóng cửa chiều nay sàn HSX lại chứng kiến quy mô giao dịch khá lớn và điểm số sụt giảm xuống dưới tham chiếu đúng phút chót.
Điều bất ngờ là cũng không có nhiều cổ phiếu bị bán ATC đồn dập nhưng các cổ phiếu lớn lại yếu đi trông thấy. VN-Index đóng cửa đang từ xanh nhẹ 0,32 điểm thành giảm 0,66 điểm, tương đương 0,13% so với tham chiếu. VN30-Index cũng từ tăng chuyển sang giảm 0,13%. HSX đóng cửa với quy mô 103,3 tỷ đồng.
Thống kê sau giao dịch cho thấy nhà đầu tư nước ngoài cũng có tăng bán ra nhưng không nhiều. Tổng khối lượng bán qua khớp lệnh ở HSX là 3,79 triệu cổ phiếu, tăng 8% và giá trị tương đương 113 tỷ đồng, tăng 14%.
Các giao dịch bán lớn của khối ngoại cũng không tạo áp lực lên giá nhiều. DPM là trường hợp cá biệt. Khối ngoại xả ròng cả phiên khoảng 36,3 tỷ đồng tại DPM với khối lượng bán ra chiếm 75% tổng lượng giao dịch. Đóng cửa DPM giảm 0,97% nhưng có lẽ khối ngoại không phải là nguyên nhân, vì lượng khớp đóng cửa rất thấp.
Ngoài DPM, nhà đầu tư nước ngoài cũng có vài giao dịch bán ròng lớn khác nhưng chủ yếu là theo chiều giá chứ không đè giá giảm.
MSN là ví dụ. Cổ phiếu này bị rút ròng gần 7 tỷ đồng nhưng chiều nay giữ giá khá tốt. Phiên sáng MSN đã bứt phá mạnh và tạm dừng ở ngưỡng 90.500 đồng. Phiên chiều mức tăng chỉ thu hẹp lại ở 90.000 đồng, nhưng vẫn trên tham chiếu 1,69%. Khối ngoại xả ra 203.000 MSN, chiếm 44% khối lượng. PGD cũng tương tự, bị bán ròng 7,4 tỷ đồng và giá có giảm dần trong phiên nhưng vẫn tăng 0,71% trên tham chiếu. DPR, PVF, EIB cũng bị bán ròng nhưng giá ít biến động.
Những cổ phiếu khác trong rổ VN30 giảm giá lại không liên quan đến giao dịch của khối ngoại như BVH, CTG, DIG, FPT, HAG, KDC, MBB, OGC, REE, SSI… Các mã này chủ yếu bị nhà đầu tư trong nước bán ra mạnh.
Tính chung rổ VN30 chỉ bị bán ròng hơn 32 tỷ đồng nhờ giao dịch mua ròng đối ứng ở DRC, HPG, VIC. Toàn sàn HSX khớp lệnh ròng -26,5 tỷ đồng. Như vậy so với phiên hôm qua, lượng vốn rút ròng lại giảm hơn một nửa nhờ quy mô mua vào tăng lên.
Độ rộng của rổ VN30 chiều nay đã đảo ngược với 6 mã tăng và 15 mã giảm. Hầu hết các cổ phiếu giảm xuất hiện trong đợt đóng cửa, còn trong đợt khớp lệnh liên tục, giá vẫn rất khả quan hoặc được giữ ở tham chiếu. Trong số tăng chỉ có MSN là vốn hóa đáng kể, nhưng phía giảm lại có đủ cả VCB, VIC, BVH, DPM chưa kể các mã khác. Nhà đầu tư trong nước là lực lượng xả chính trong đợt đóng cửa của HSX.
Sàn Hà Nội có một sóng giảm kéo dài gần như trọn phiên chiều, ngay cả khi HSX vẫn đi ngang. HNX-Index tạo đáy mới vài phút trước 14h, có lẽ do ảnh hưởng của tình trạng giá khớp đóng cửa dự kiến trên HSX đỏ hàng loạt. Lo ngại về nhà đầu tư nước ngoài xả hàng khiến các cổ phiếu lớn trên HNX cũng giảm theo.
ACB xuất hiện các giao dịch giảm giá quanh 14h còn SHB, PVS liên tiếp có lệnh xả xuống dư bán giá đỏ. SCR sụt giảm mạnh xuống dưới tham chiếu, yếu hơn hẳn phiên sáng. VND, BVS, KLS, VCG không thể vượt qua được dư bán đang chặn dưới tham chiếu và chấp nhận giảm giá.
HNX-Index trong 15 phút cuối có nhích hồi trở lại nhưng không đáng kể, vẫn giảm dưới tham chiếu 0,44%. HNX30-Index giảm 0,7%.
HNX mặc dù giá giảm nhưng vẫn rất trì trệ, giao dịch chậm. Ngược lại HSX đạt mức thanh khoản khá trong chiều nay với 331 tỷ đồng. Tính chung cả phiên HSX đạt 1.160 tỷ đồng, cao nhất kể từ phiên ngày 25/6 vừa qua.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.