
Một phiên bản nhẹ hơn của chiều ngày 9/9 đã lặp lại trong chiều nay: Nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra quyết liệt và nhanh chóng dìm thị trường trong cơn lũ xả hàng. VN-Index bốc hơi 1,58%, chỉ kém ngày 9/9 một chút.
Khác biệt chính giữa hai phiên là chiều nay, tâm lý xấu hơn nhiều do những hệ quả từ phiên sáng: Cả nhóm dầu khí lẫn chứng khoán đều không thể phục hồi trở lại vai trò dẫn dắt thị trường nữa. Trong khi đó VN-Index đã tụt giảm xuống mức thấp hơn nhiều cách đây hơn một tuần.
Các cổ phiếu dầu khí tiếp tục hứng chịu áp lực bán ra đặc biệt mạnh. Giá đã không thể phục hồi lại được nữa, thậm chí càng lúc càng lún xuống sâu hơn. Đóng cửa, hàng loạt mã nằm sàn như PVE, PVC, PXA, PVV, đồng thời tất cả các mã còn lại thuộc nhóm này đều giảm rất sâu.
Thị trường cho đến hôm qua vẫn chờ đợi dòng tiền rút khỏi nhóm cổ phiếu dầu khí sẽ chạy vào các nhóm cổ phiếu khác và hiện tượng luân chuyển dòng vốn vẫn diễn ra. Tuy nhiên từ sự thật khó tưởng tưởng của nhóm chứng khoán, tâm lý này đã hết hẳn.
Nhóm chứng khoán rất cố gắng phục hồi trong phiên chiều nhưng đã không thành. Xu hướng bán ra là quá mạnh ở bản thân nhóm này cũng như trên toàn thị trường. Tất cả các cổ phiếu chứng khoán đều tiếp tục giảm sâu hơn nữa trong phiên chiều. Số giảm sàn có VIG, SHS, ORS, còn lại đều mất giá mạnh, thậm chí giảm so với cả phiên trước ngày tăng hôm qua.
Độ rộng thị trường thu hẹp lại rất nhanh và trên biến động của Index, cú sụt lớn nhất là từ 1h30 đến gần 14h. VN-Index mất khoảng 7,8 điểm chỉ trong 30 phút này. Tất cả các chỉ số đều giống nhau: hình thành một đường rơi thẳng đứng. Đó là khi áp lực bán lên cao nhất và nhà đầu tư cuống cuồng cắt lỗ.
Chốt phiên, VN-Index vẫn không thoát khỏi mức đáy, giảm 1,58%, còn 615,8 điểm, mức thấp nhất trong 17 phiên. VN30-Index giảm 0,91%. HNX-Index giảm 2,31%, HNX30-Index giảm 3,2%.
HSX ghi nhận 184 mã giảm, 52 mã tăng, HNX có 161 mã giảm, 70 mã tăng. Hai sàn có tổng cộng 44 mã giảm sàn. Độ rộng rất hẹp này cho thấy hầu hết thị trường đều phải gánh chịu lỗ ở các mức độ khác nhau. Đặc biệt là những nhà đầu tư mới mua vào giá cao hôm qua và đầu phiên sáng nay, rủi ro đang rất cao.
Số rất ít điểm sáng trong giao dich chiều nay hầu hết là không nằm ở các blue-chips. Sàn HSX chỉ có HAG, CII, PPC, MSN, VCB, STB còn tăng giá. HNX có BCC, KLF, SDT, những cổ phiếu ít ảnh hưởng đến thị trường.
Phiên chiều nay khớp lệnh xấp xỉ 2.281 tỷ đồng nữa, đẩy giá trị khớp cả phiên lên 4.479 tỷ đồng, giảm khoảng 17% so với hôm qua. Tuy nhiên thay vì mức giá phân hóa thì hôm nay, đồng loạt giảm mạnh.
Nhà đầu tư nước ngoài có những giao dịch trái ngược khó đoán. PVS ở HNX là ví dụ. Cổ phiếu này nằm trong diện bị giảm tỷ trọng của quỹ ETF thì hôm nay được mua vào trên 2,02 triệu cổ. SSI ở HSX, hôm qua vừa bị bán lớn, hôm nay được mua vào gần 1,6 triệu cổ. PVD, HPG, BVS cũng được mua vào khá lớn.
Tuy nhiên tổng thể là khối ngoại vẫn xả ròng. VIC, HAG, GAS, HVG, JVC ghi nhận mức xả cực cao. Tổng hợp HSX bị bán ròng khớp lệnh 72,3 tỷ đồng và giao dịch thỏa thuận cân bằng. HNX được mua ròng 78,3 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.