
Gần một phần ba khối lượng khớp lệnh của rổ VN30 chiều nay lại tiếp tục rơi vào tay nhà đầu tư nước ngoài. Buổi sáng tỷ trọng mua vào cũng chiếm 27%. Khối ngoại tiếp tục rót vốn vào ào ạt.
Thêm một phiên nữa số liệu cho thấy lượng vốn được nhà đầu tư nước ngoài đổ ra mua ròng xấp xỉ 200 tỷ đồng. Chỉ tính riêng khớp lệnh, khối ngoại đã mua vào tổng cộng gần 14,4 triệu cổ phiếu trên toàn thị trường, tương đương gần 287 tỷ đồng giá trị.
Mức độ bán ra vẫn không tăng lên, thậm chí chỉ còn 89 tỷ đồng hai sàn, giảm so với mức 91,2 tỷ đồng trong phiên thứ Sáu tuần trước. Điều này nghĩa là lượng vốn mua ròng tiếp tục ổn định, khoảng 197,8 tỷ đồng hôm nay.
Một phần rất lớn lượng vốn này tiếp tục được rót vào các blue-chips thuộc rổ VN30. Chỉ tính riêng rổ này, khoảng 5,1 triệu cổ phiếu đã được mua thêm trong phiên chiều trong tổng lượng khớp 17,3 triệu cổ của rổ.
Ở nhiều cổ phiếu, khối ngoại chấp nhận tranh mua và đẩy giá quyết liệt. ITA là mã giao dịch mạnh mẽ nhất. Riêng phiên chiều khối ngoại mua tiếp 2,24 triệu cổ phiếu, chiếm gần 36% lượng giao dịch buổi chiều của ITA. Từ mức 7.700 đồng cuối phiên sáng, ITA tăng vọt lên kịch trần 8.000 đồng.
Khối ngoại mua suốt trong quá trình tăng giá chiều nay của ITA, giúp cổ phiếu này có phiên tăng mạnh thứ hai liên tục. ITA đã tiến sát mức kháng cự tương đương với giá bình quân 20 ngày, nhưng có vẻ như khối ngoại không mấy quan tâm. Thực tế khối này đã mua ròng lớn ở ITA suốt từ 25/4 đến nay, tức là mua tương đương vùng giá trên 8.700 đồng.
VIC cũng là cổ phiếu khác đáng chú ý. VIC là mã tăng mạnh nhất trong nhóm trụ, khoảng 3,08% và chiều nay tăng từ 66.500 đồng lên 67.000 đồng. Tuy không được tranh mua mạnh như ITA nhưng thanh khoản phiên chiều của VIC cũng tới 77% lọt vào tay khối ngoại.
VCB tạo được cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhờ vốn ngoại. Cuối phiên sáng VCB còn đang giảm giá, đứng mức 26.800 đồng. Sang phiên chiều, VCB giao dịch khoảng 241.000 đơn vị thì nhà đầu tư nước ngoài mua tới 210.700 đơn vị (hơn 87%) và giá được đẩy vọt lên 27.400 đồng, tăng so với tham chiếu 1,48%.
Hàng trăm ngàn cổ phiếu khác chiều nay cũng lọt vào tay khối ngoại tại HAG, DPM, HPG, OGC, PPC, PVD, PVT, STB, GAS. Không phải tất cả những cổ phiếu được mua mạnh đều tăng vọt như VCB, VIC hay ITA, nhưng rõ ràng là lượng mua lớn này ít nhất tạo lực đỡ cho giá. Ngay như GAS, chiều nay cũng có cải thiện, từ giá 87.000 đồng phục hồi lên 87.500 đồng. OGC từ tham chiếu 10.100 đồng tăng lên 10.400 đồng. Các mã khác cũng có chuyển biến nhẹ.
Trên sàn Hà Nội, nguồn vốn ngoại mua cũng tạo lực đỡ tại SHB, KLS, VND, VCG. VND và VCG chỉ có thể đứng tham chiếu nhưng nếu không được khối ngoại đỡ, có thể giá còn giảm.
Khối ngoại giải ngân dồn dập vào các blue-chips, đặc biệt trong rổ VN30 đã giúp thị trường tích cực hơn về giá, dù thanh khoản không thực sự mạnh. VN30-Index đóng cửa tăng 1,27% trong khi cuối phiên sáng mới tăng 0,45%. VN-Index đóng cửa tăng 0,67%, đi thêm được 0,43% so với cuối phiên sáng. HNX-Index đóng cửa tăng 0,46%, HNX30-Index tăng 0,8%.
Sàn HSX phiên hôm nay nhận được mức vốn ròng 158,6 tỷ đồng, trong đó 129,3 tỷ đồng chạy vào các mã thuộc rổ VN30. Những cổ phiếu được mua vào trên 10 tỷ đồng giá trị cổ phiếu là HAG, DPM, HPG, PVD, ITA, STB, VCB, VIC, GAS. Những cổ phiếu nhận được lượng vốn mua ròng trên 10 tỷ là HPG, PVD, ITA, VCB và GAS.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.