
Thực ra chiều nay lại không có nhiều hấp dẫn vì cách thức giao dịch của quỹ ETF đã trở nên quá quen thuộc với nhà đầu tư. Thị trường chứng kiến những giao dịch đối ứng hoành tráng và giá được đẩy tăng ồ ạt.
Thị trường mất khoảng 10 phút để cung cầu thể hiện rõ nét hơn. Cũng như các lần tái cân bằng trước, vừa chuyển sang giao dịch định kỳ đóng cửa, những lô hàng lớn được tung vào thị trường ở mức hàng triệu đơn vị giá ATC. Giá đóng cửa dự kiến ở hàng loạt cổ phiếu bắt đầu có những biến động bất thường, đặc biệt là các mã bị giảm tỷ trọng, thậm chí là ở mức sàn.
Khi các lệnh bán ATC không còn tăng thêm nữa là lúc bên mua bắt đầu nhồi lệnh lớn. Giá trần và giá ATC mua/bán cũng bắt đầu được xếp hàng bằng những lô lệnh lớn. Lập tức giá đóng cửa dự kiến có thay đổi và phần lớn là thay đổi theo hướng tích cực.
Sức mua của nhà đầu tư hôm nay là rất tốt. Chẳng hạn OGC, bị bán gần 9,9 triệu cũng không bõ bèn gì vì phía mua chất lệnh tới 30 triệu cổ ở hai giá cao nhất. MSN ban đầu “choáng” với hơn 450.000 cổ tung ra bán và giá dĩ nhiên xuống tận mức sàn 72.500 đồng. Cầu vào mua sau đó đã nâng được giá đóng cửa lên 76.000 đồng, chỉ còn giảm dưới tham chiếu 1,94%.
Có thể kể ra khá nhiều cổ phiếu trong diện bị bán có biến động tưng tự như SSI, KBC, KDC, VCB, VIC. Không phải cổ phiếu nào cũng chỉ thu hẹp được mức giảm. KBC đóng cửa tăng 1,92%, VIC tăng 0,99%, VCB tăng 3,56%...
Độ rộng của HSX - sàn tập trung phần lớn các giao dịch ETF - khá tốt lúc đóng cửa, đặc biệt là tại các blue-chips. Toàn sàn này ghi nhận 124 mã tăng/78 mã giảm, VN30 có 18 mã tăng/8 mã giảm.
VN-Index được hỗ trợ rất tốt từ nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm ngân hàng như VCB, CTG, BID, STB tăng rất mạnh. Chỉ số đóng cửa tăng 0,75%, lên mức 584,7 điểm. VN30-Index tăng 0,47%.
Tổng hợp giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên HSX, không chỉ là của riêng hai quỹ ETF, vị thế mua ròng được củng cố. Những cổ phiếu bị bán ròng lớn nhất là PPC (81,8 tỷ đồng), MSN (35,8 tỷ), SSI (33,8 tỷ), HPG (31,5 tỷ), OGC (28,6 tỷ), KDC (28,2 tỷ), CII (16,6 tỷ), VIC (12,8 tỷ).
Phía mua, dẫn đầu là STB với 434,4 tỷ đồng, ITA với 55,6 tỷ, FLC với 39,2 tỷ, BVH với 16,2 tỷ, BID: 15,8 tỷ, JVC: 13,9 tỷ, DPM: 13,2 tỷ, HAG: 12,4 tỷ, HHS: 10 tỷ.
Tổng giá trị mua vào qua khớp lệnh trên HSX là 1.025,9 tỷ đồng, giá trị bán ra là 667,5 tỷ đồng. Mức vốn vào ròng là 358,4 tỷ. Thỏa thuận ròng -171,6 tỷ. Sàn HNX đóng góp thêm 76,4 tỷ đồng ròng.
Riêng phiên chiều nay thanh khoản đạt khoảng 2.389,2 tỷ đồng thì gần 56% dồn vào đợt đóng cửa. Như vậy thanh khoản phiên chiều giao dịch liên tục cũng khá cao. Tổng giá trị khớp lệnh cả phiên nhờ đó vọt lên mức 3.707,8 tỷ đồng, mức cao nhất trong 9 phiên.
Phiên hôm nay là ngày giao dịch cuối cùng của hai quỹ ETF và thị trường đã giải tỏa được áp lực tâm lý một cách khá nhẹ nhàng. Các cổ phiếu được giao dịch tốt và không bị ảnh hưởng quá lớn đến giá. Ngoài ra thanh khoản đã phục hồi mạnh mẽ khi đợt ATC đã hút được dòng tiền trở lại.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.