
Thanh khoản tiếp tục tụt giảm mạnh trong phiên chiều nay nhưng giá cổ phiếu lại tích cực hơn phiên sáng. Cả hai sàn đều đi lên nhưng “chất lượng” không đồng đều.
VN-Index đóng cửa tăng 0,9% so với tham chiếu, VN30-Index tăng 0,7%. HNX-Index tăng 0,05% và HNX30-Index giảm 0,36%. Ảnh hưởng của các cổ phiếu lớn khiến hai sàn lạc nhịp.
HSX tiếp tục có chuyển biến tích cực hơn. VN-Index tăng riêng chiều nay khoảng 0,25% so với cuối phiên sáng. VN30-Index tăng 0,19%.
Mức tăng này không mạnh và không đủ khác biệt do hầu hết các cổ phiếu lớn của rổ VN30 không đi thêm được bao xa. GAS ổn định mức tăng 1,68% từ cuối phiên sáng, tức là dập chân tại chỗ trong phiên chiều. VNM cũng vậy, giữ nguyên mức tăng 1,5%. VCB tuy có thoát khỏi giảm giá nhưng cũng chỉ dừng lại ở tham chiếu, coi như cất được gánh nặng cho Index. Hai cổ phiếu lớn là MSN và VIC phần lớn thời gian vẫn giảm giá như từ cuối phiên sáng nhưng lại không sâu thêm và chốt phiên ở tham chiếu.
Biến động mạnh hơn nằm ở một số cổ phiếu vốn hóa trung bình khác. BVH tăng khá từ 48.900 đồng lên 49.800 đồng trước khi lùi nhẹ về 49.500 đồng khi đóng cửa. BVH là cổ phiếu ảnh hưởng nhiều nhất đến chỉ số trong chiều nay. DPM, HAG, CTG, DRC, EIB, STB là những mã có cải thiện giá, trong khi HPG, PVD, HSG, PVF, REE, SSI lại là những mã yếu đi.
Xu hướng tăng giá nở rộ khá mạnh ở các cổ phiếu nhỏ. Độ rộng của HSX chiều nay mở rộng lên 22 mã trần và 112 mã tăng, tốt hơn nhiều so với phiên sáng. Có lẽ nhà đầu tư vẫn còn lo ngại hiện tượng xả hàng ở các cổ phiếu lớn, và trong bối cảnh đó, các mã nhỏ lại có cơ hội đẩy giá dễ dàng hơn. Do mức tăng chủ yếu xuất phát từ các mã vốn hóa nhỏ và trung bình nên Index không có sự bứt phá khác biệt so với phiên sáng.
HSX cũng có một phiên đóng cửa bình thường hôm nay. Các chỉ số có giảm nhẹ một chút so với cuối đợt khớp lệnh liên tục nhưng giao dịch không có gì đặc biệt, các lệnh bán bình thường. Mặc dù vậy khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng khá nhiều, khoảng 69,4 tỷ đồng trên HSX không kể thỏa thuận. Đây cũng đã là mức bán yếu hơn nhiều so với 150,5 tỷ đồng hôm qua.
Rổ VN30 bị bán ròng 68,4 tỷ đồng. Mức bán này cũng đã giảm hơn một phần ba so với phiên trước. Các giao dịch bán ròng cũng không có gì đặc biệt, trừ số ít cổ phiếu như HAG, PVD, STB. Ngoài rổ này, khối ngoại bán mạnh HQC, PPC trong khi mua vào FCN, ITA, PET.
Sàn Hà Nội chiều nay lạc nhịp giữa hai chỉ số, trong khi HNX-Index nhích nhẹ qua tham chiếu thì HNX30-Index vẫn giảm. Nguyên nhân là lực đẩy chủ đạo ở ACB tác động đến chỉ số chính. ACB bất ngờ có một phiên chiều giao dịch mạnh mẽ, tăng 1,24% so với tham chiếu. Các cổ phiếu khác vốn phản ánh tỉ trọng cao trong rổ HNX30 như SHB, PVS lại không tăng giá.
Các cổ phiếu đầu cơ giao dịch không tốt. VCG là cổ phiếu đáng chú ý nhất trong nhóm này phiên trước chiều nay tăng yếu, chỉ trên tham chiếu một bước giá. Còn lại BVS, KLS, VND, PVX, SCR chiều nay lại sụt giảm. Cũng giống như HSX, độ rộng của HNX chiều này có mở rộng hơn và tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu nhỏ ngoài rổ HNX30.
Thanh khoản chiều nay yếu ở hai sàn. HSX chỉ khớp thêm được 241,6 tỷ đồng, giảm 6%, nhưng là mức thấp nhất trong 24 phiên. HNX giao dịch rất kém, chỉ đạt 90,1 tỷ đồng, lần đầu tiên sau 4 tuần sàn này lại chứng kiến phiên chiều dưới 100 tỷ đồng giá trị.
Dòng tiền yếu nên lực đẩy ở các cổ phiếu lớn không đủ mạnh. Đây cũng là nguyên nhân khiến giá nhóm này không đi thêm được. Ngược lại, nhóm cổ phiếu nhỏ thị giá thấp có khả năng biến động mạnh hơn với với lượng tiền nhỏ.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.