
Việc quỹ ETF VNM bị rút ròng 2,9 triệu USD ngày 17/7 vừa qua đã được khỏa lấp bằng quy mô mua ròng khá mạnh trên sàn hôm nay. VN-Index trong phiên chiều vững vàng vượt qua mức 500 điểm.
Sàn HSX chiều nay giao dịch tích cực trở lại với mức tăng giá tốt của nhiều cổ phiếu chủ chốt, đồng thời độ rộng của nhóm VN30 được cải thiện đáng kể giúp đà tăng trở nên chắc chắn hơn. VN-Index tăng khá trong 30 phút đầu tiên của phiên chiều, vượt lên tận 505,38 điểm, tạo đỉnh cao mới. Chỉ số có điều chỉnh nhẹ sau đó nhưng đà tăng tổng thể vẫn được duy trì. Chốt phiên VN-Index tăng 1,39%, đóng cửa tại mức 503,76 điểm.
Thống kê giao dịch cho thấy quy mô thanh khoản trong phiên chiều nay không tăng lên nhiều, nhưng thị trường lại sôi động nhờ đà tăng quay lại trên diện rộng. Riêng rổ VN30 có tới 21 mã tăng giá và chỉ 6 mã giảm giá. VN30-Index đóng cửa tăng 1,07%.
Các cổ phiếu lớn vẫn là động lực chính của thị trường trong phiên chiều. Những cổ phiếu giữ nhịp trong phiên sáng đã mạnh thêm, giúp các chỉ số tăng cao hơn. VNM là một trong những mã giao dịch rất sôi động chiều nay. Lực mua mạnh từ nhà đầu tư trong nước đã đẩy bật giá cổ phiếu này lên một bước cao mới. VNM giao dịch tăng vọt về khối lượng, đồng thời được giữ giá rất tốt. Mức tăng 2,14% được duy trì trong suốt đợt khớp lệnh liên tục của phiên chiều và đóng cửa vọt tiếp lên tăng 2,86%. Khối ngoại không tham gia giao dịch VNM ngoại trừ lượng thỏa thuận nội khối 768.000 đơn vị. Khối lượng khớp lệnh tăng gấp đôi phiên trước hoàn toàn nhờ nhà đầu tư trong nước.
GAS cũng suýt nữa có một phiên chiều bùng nổ nếu không điều chỉnh nhẹ trở lại về cuối phiên. Trái ngược với VNM, nhà đầu tư nước ngoài dốc tiền vào GAS tới trên 18,8 tỷ đồng và giá trị mua ròng cũng là 15,4 tỷ đồng. Lực mua này đẩy giá GAS tăng 3,1% trong 30 phút đầu tiên. Trong 30 phút còn lại, GAS lùi nhẹ xuống 65.500 đồng nhưng vẫn tăng 1,55% trên tham chiếu. Thanh khoản của GAS cũng tăng gấp đôi phiên trước.
Riêng với MSN, chiều nay mức tăng giá không cao hơn so với phiên sáng nhiều nhưng đà tăng đã rất tốt từ trước đó. MSN đóng cửa tăng thêm một bước giá so với cuối phiên sáng, nhưng là tăng 3,33% so với tham chiếu.
Ngoài các cổ phiếu sôi động hàng đầu nói trên, khá nhiều mã vốn hóa lớn khác cũng kết hợp tăng, tạo nên giao dịch tích cực. VCB đóng cửa tăng 1,45%, BVH tăng 3,29%, VIC tăng 0,79%, DPM tăng 0,74%, HPG tăng 1,32%, HSG tăng 1,46%...
Thanh khoản của HSX chiều nay chỉ tăng thêm chừng 3% so với phiên trước, đạt 341,4 tỷ đồng. Tuy nhiên dòng tiền chiều nay chảy rất mạnh vào nhóm VN30, đạt khoảng 268 tỷ đồng. Cũng chính nhờ rổ VN30 tăng tốt nên chỉ số chung cải thiện rõ rệt dù thanh khoản chưa thực sự nổi bật.
Động lực đáng kể của phiên giao dịch chiều nay là nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài một số cổ phiếu lớn có lượng mua thêm trong phiên chiều tăng rõ rệt nói trên, khá nhiều blue-chips khác cũng được mua ròng mạnh. BVH, DRC, DPM, HPG, HSG, VIC, PVD, HVG là những mã được mua ròng lớn. Tính chung rổ VN30 trừ GAS được mua ròng 27,1 tỷ đồng và toàn sàn HSX không tính thỏa thuận là 47,9 tỷ đồng.
Sàn Hà Nội ngược lại, chiều nay vẫn không thoát khỏi được tình trạng bập bõm về giá như phiên sáng. Quan trọng nhất là HNX vẫn không có cổ phiếu trụ, không có mã nào bùng nổ đáng chú ý nên giao dịch khá tẻ nhạt. Thanh khoản của sàn này tăng thêm khoảng 78,1 tỷ đồng, cũng khá cao so với hai phiên chiều gần đây, nhưng không làm cải thiện được đáng kể thanh khoản cả phiên.
HNX-Index đóng cửa chỉ tăng 0,3% và HNX30-Index tăng 0,53% so với tham chiếu. So với phiên sáng, mức tăng này hầu như không đáng kể. Điều này không có gì khó hiểu khi cổ phiếu quan trọng nhất là PVS chỉ tăng thêm được một bước giá so với phiên sáng, cao hơn tham chiếu 2,44%. ACB, SHB vẫn nhùng nhằng như cũ và nhóm đầu cơ cũng không cải thiện được gì.
Với việc VN-Index vượt lên trên mức kháng cự tâm lý 500 điểm, giao dịch đã sôi động hơn khá nhiều. Nhóm cổ phiếu lớn vẫn duy trì được lực đẩy tốt thì khả năng trụ vững trên mốc này là khả thi.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.