
Thị trường bất ngờ đổi gió rất nhanh giữa phiên chiều nay, thậm chí là hoảng loạn như thể có cú sốc nào đó. VN-Index bốc hơi trên 17 điểm chỉ trong vòng chưa tới 1 tiếng đồng hồ.
Mọi thứ vẫn diễn ra nuột nà đến tận 13h30. Thậm chí VN-Index ngay thời điểm này còn tạo đỉnh cao hơn ở 677,35 điểm. Chừng 10 phút sau thị trường bắt đầu yếu đi, chỉ số trượt dần rồi rơi thẳng vào một con dốc dựng đứng. Đến 14h21, VN-Index về 660,09 điểm. Như thế 17,26 điểm đã bốc hơi trong chưa đầy một giờ.
Nguyên nhân chính là các blue-chips đồng loạt suy yếu cùng thời điểm và mức giảm khá sâu. Ngòi nổ là biến động của VIC khi bị nhà đầu tư bán mạnh vì đọc được thông tin dừng chuyển đổi khoản vay đối với Công ty Gỗ Trường Thành.
Nhà đầu tư cho rằng thông tin này rất xấu và hiện thực hóa suy nghĩ đó bằng việc bán cổ phiếu VIC và nhiều cổ phiếu liên quan khác. VIC tụt giảm cực nhanh và cực mạnh, thậm chí đo sàn với khối lượng giao dịch tăng vọt.
VIC là một trong những cổ phiếu quan trọng của thị trường. Nếu riêng VIC giảm thì có thể thị trường không đến mức chao đảo như vậy. Tuy nhiên mức giảm của VIC lại quá lớn, trong khi các cổ phiếu trụ khác, đặc biệt là nhóm ngân hàng, dầu khí cũng ngấp nghé bờ vực giảm giá từ sáng.
Khi đồng loạt các trụ lớn rớt theo VIC thì VN-Index không còn đường nào khác là rơi tự do. GAS giảm 3,85%, MSN giảm 2,17%, CTG giảm 4,81%, BID giảm 4,3%, PVD giảm 3,44%, HPG giảm 3,07%, HSG giảm 4,92%, BVH giảm 3,13%....
Thậm chí mạnh như VNM cũng chỉ trụ lại được trên tham chiếu đúng 1 bước giá. SSI bị ép rơi qua tham chiếu 2 bước giá. VCB cũng giảm 1 bước giá so với tham chiếu…
VN-Index lúc chạm đáy giảm 1,99%, VN30 giảm 2,26%. Đó là mức giảm của những cú sốc choáng váng chứ không phải điều chỉnh thông thường. Mặt khác, đó phải là sự kết hợp giảm của rất nhiều cổ phiếu. VN30 chỉ có VIC chạm sàn trong thời điểm hoảng loạn nhất, nhưng việc chỉ số vốc hơi trên 2% cũng đủ cho thấy rất nhiều mã giảm sâu.
Những phút còn lại là thời gian hồi sức của thị trường. Độ rộng cải thiện một chút và các chỉ số bò lên. Tuy nhiên không thể trở lại được trạng thái thị trường như phiên sáng, VN-Index đóng cửa vẫn giảm 0,85%, VN30 giảm 1,23%, HNX-Index giảm 0,92%, HNX30 giảm 0,41%.
Sàn HSX chịu ảnh hưởng nặng nề hơn từ cú sốc này. Độ rộng vẫn rất hẹp với 145 mã giảm/79 mã tăng với 13 mã giảm sàn. VN30 có 22 mã giảm/6 mã tăng. Rổ này vẫn có 23 cổ phiếu đóng cửa thấp hơn phiên sáng, chỉ duy nhất SSI là có tăng 1 bước giá.
Điều có lợi duy nhất của sự hoảng loạn chiều nay là thúc đẩy thanh khoản tốt hơn. Tổng giá trị khớp lệnh riêng phiên chiều là 1.850,2 tỷ đồng, cao nhất 17 phiên. Các cổ phiếu giao dịch lớn nhất là VNM, SSI, HPG, HSG và VIC. Chỉ 5 mã này đã chiếm 24,6% tổng giá trị khớp lệnh cả thị trường phiên chiều.
Nhà đầu tư nước ngoài có xả VIC hôm nay, tổng giá trị khoảng 16,1 tỷ đồng, chiếm 20% giao dịch. Ngoài VIC chỉ có thêm PVD (-7,4 tỷ), HSG (-5,4 tỷ), VNM (-4,4 tỷ) là đáng kể.
Phía mua, khối này mua nhiều ở KBC ( 19,2 tỷ), SSI (16 tỷ), MSN (12,5 tỷ), FLC (11,6 tỷ), PVT (11,1 tỷ), GAS (8,5 tỷ), BVH (6,2 tỷ).
Tổng giá trị mua trực tiếp khớp lệnh trên toàn thị trường hôm nay của khối ngoại đạt 250,1 tỷ đồng, tăng 2,8% so với hôm qua nhưng bán ra giảm tới 30%, đạt 146,5 tỷ. Vì thế hôm nay là một ngày rót vào ròng tương đối tốt.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.