
Đột biến trong đợt đóng cửa hôm nay hẳn không còn làm nhà đầu tư nào ngạc nhiên nữa. Khối lượng xả hay mua rất lớn của tổ chức nước ngoài đã kích động được nhà đầu tư trong nước giao dịch đối ứng, đẩy thanh khoản lên mức rất cao.
Gần như mọi sự tập trung đều dồn vào đợt đóng cửa, khi bắt đầu xuất hiện hàng triệu và chục triệu cổ phiếu được dồn vào các bên mua bán khi các quỹ ETF thực hiện giao dịch cuối cùng. Dấu ấn được chú ý là ở các mã bị xả nhiều vì nó có thể hé lộ mức độ chấp nhận bỏ tiền ra mua của các nhà đầu tư.
Không có một kịch bản chung nào về giá, nhưng sức mua là khá tốt. Ở GMD, cổ phiếu sẽ bị bán tống bán tháo, giao dịch đóng cửa lên tới hơn 5,34 triệu cổ phiếu. Khối ngoại xả tổng cộng 6,17 triệu GMD hôm nay và một phần đã được bán trong phiên. GMD xuất hiện lực cầu từ nhà đầu tư trong nước rất tốt, giữ giá vẫn còn tăng 1,45% so với tham chiếu. Khoảng 216,6 tỷ đồng đã bị rút khỏi GMD.
DIG, cổ phiếu bị quỹ FTSE loại ra khỏi rổ, xuất hiện giao dịch bán 3,38 triệu cổ lúc đóng cửa. Khối ngoại xả tổng cộng 4,76 triệu DIG trong phiên. Cầu cũng đỡ tốt nhưng giá vẫn giảm 2,26%.
Ở các cổ phiếu bị giảm tỷ trọng, VCB, STB, OGC, SHB, DRC, PVD, ITA, BVH, DPM, VCG lực mua chỉ đủ giữ giá giảm nhẹ hoặc tham chiếu. Duy nhất PVS được cầu mua rất tốt, vẫn đẩy giá tăng 2,44%.
Ở các cổ phiếu được tăng tỷ trọng, đáng chú ý nhất là KDC, IJC và FLC, ba mã được thêm mới. KDC xuất hiện lượng mua 6,46 triệu cổ phiếu và lượng mua ròng là 5,55 triệu cổ, tương đương 343,2 tỷ đồng. KDC vọt tăng 5,98%.
IJC xuất hiện lượng mua 5,55 triệu cổ và lượng mua ròng là 4,54 triệu cổ, tương đương 64,5 tỷ đồng. Tuy nhiên nhà đầu tư trong nước đã xả ra rất mạnh với IJC khiến cổ phiếu này chỉ tăng 0,71%.
FLC được cả hai quỹ thêm vào và lượng mua hôm nay lên tới gần 37,8 triệu cổ. Riêng đợt khớp lệnh giao dịch đã là 35,8 triệu cổ. Thanh khoản quá lớn của FLC khiến cho khối lượng mua khổng lồ này không thể kéo trần, mặc dù có lúc giá đã dự kiến khớp mức đó. Hàng bán ra ào ạt lúc gần đóng cửa, trong đó khối ngoại cũng xả 5,4 triệu cổ. FLC đóng cửa tăng 2,56%.
Các giao dịch đối ứng rất lớn ở cả hai phía xuất hiện tại phiên cân bằng danh mục này cho thấy nhà đầu tư vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Tuy nhiên chỉ tập trung ở các cổ phiếu có giao dịch lớn, thay vì toàn thị trường. Phía ngược lại, đáng lẽ găm hàng để bán được giá cao thì rất nhiều nhà đầu tư lại xả ATC. Như vậy cũng có lượng không nhỏ nhà đầu tư tranh thủ đột biến giá để thoát.
Thống kê phiên hôm nay nhà đầu tư nước ngoài giao dịch bán tổng cộng gần 1.996 tỷ đồng chỉ tính riêng khớp lệnh. Giao dịch mua khoảng 1.882 tỷ đồng. Thỏa thuận xuất hiện bán ròng 66,4 tỷ đồng với MSN và tổng cộng bán ròng 101,5 tỷ đồng.
Do các tác động giá trái chiều giữa các cổ phiếu lớn có giao dịch đột ngột cũng như vài mã lớn giảm như GAS, VNM, VN-Index đóng cửa bất ngờ giảm 0,41%. VN30 giảm khoảng 0,77%. Ngược lại, HNX có được PVS vẫn tăng nên HNX-Index tăng 0,92%, HNX30-Index tăng 0,73%.
Giao dịch quá lớn của khối ngoại đã đẩy thanh khoản chiều nay vọt lên 3.835,7 tỷ đồng riêng phiên chiều và cả phiên khớp lệnh 5.600,3 tỷ đồng. Nếu tính cả thỏa thuận, giao dịch lên tới 6.412,4 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.