
Sau đợt tái cơ cấu của hai quỹ ETF, khối ngoại giao dịch đã hiền hơn nhiều. Chỉ vì VNM vẫn còn bị xả lớn nên vị thế chung vẫn phải ghi nhận mức bán ròng nhẹ.
Cụ thể, tổng giá trị mua vào qua khớp lệnh cả hai sàn hôm nay đạt 281,3 tỷ đồng, bán ra đạt 283,7 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận bị bán ròng thêm hơn 7,6 tỷ đồng nữa. Tính chung khối ngoại vẫn giao dịch ròng rất nhẹ.
Nếu nhìn vào cơ cấu giao dịch ròng thì gần như toàn bộ giá trị là do VNM. Cổ phiếu này bị xả gần 1,36 triệu cổ hôm nay, tương đương 186,1 tỷ đồng, mua vào 910.410 cổ, trị giá 123,2 tỷ đồng. VNM bị rút ròng thêm gần 62,9 tỷ đồng.
Chỉ riêng VNM hôm nay đã chiếm khoảng 65,6% giá trị bán ra của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường. Bản thân mức bán ròng cũng tập trung chủ yếu vào VNM. Hai cổ phiếu kế tiếp là SBT bị rút 9,7 tỷ và PGD bị rút 9,1 tỷ. Hai mã còn lại bị rút trên 5 tỷ là CTD và HPG, còn lại không đáng kể.
Bản thân rổ Vn30 hôm nay tính chung thì bị bán ròng gần 7,2 tỷ đồng, nhưng nếu trừ VNM lại thành mua ròng 55,7 tỷ đồng. Vì thế VNM là trọng số quá lớn trong các giao dịch tổng hợp của khối ngoại phiên này.
Không chỉ ảnh hưởng lên vị thế giao dịch chung, VNM còn tác động mạnh lên điểm số. Chiều nay VNM giảm thêm khoảng 7 bước giá so với phiên sáng, từ 136.700 đồng còn 136.000 đồng. Đã có cả nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài bán ra mạnh VNM chiều nay, đẩy giá tụt khá sâu, giảm chung cuộc 1,45% so với tham chiếu. Khối lượng bán ra chiều nay của nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 43% giao dịch.
Cùng với VNM là VIC cũng giảm thêm 1 bước giá so với phiên sáng, đóng cửa dưới tham chiếu 1,63%. VIC bị bán ròng tương đối nhẹ, chỉ -4,7 tỷ đồng ròng. Khối ngoại cũng bán ra chiếm hơn 49% thanh khoản của VIC.
Như vậy hai trụ lớn là VNM và VIC đều yếu hơn phiên sáng và tiếp tục là lực ép lên VN-Index. Tuy nhiên rất tốt là hầu hết các cổ phiếu còn lại trong rổ VN30 chiều nay lại tăng cao hơn. Cụ thể, VN30 ghi nhận 18 mã tăng giá, chỉ 6 mã lùi giá. Do đó thị trường được hưởng lợi nhiều hơn là chịu ảnh hưởng của 2 mã nói trên.
VN-Index đóng cửa tăng tới 1,01% so với tham chiếu. Vn30 tăng 1,48%, đều cao hơn phiên sáng. Độ rộng chung toàn thị trường cũng rất khá với 228 mã tăng/205 mã giảm.
Đặc biệt, thị trường có sức nóng đáng kể từ các cổ phiếu đầu cơ. Khoảng 30 mã đã kịch trần. Đây là phiên có số lượng kịch trần nhiều nhất trong 4 tuần qua.
Thanh khoản hai sàn phiên chiều đạt thêm 1.338,2 tỷ đồng, nâng tổng giá trị khớp lệnh cả phiên lên 2.787,5 tỷ đồng. Tính cả giao dịch thỏa thuận, giá trị đạt 2.890,5 tỷ đồng. Đây là mức thanh khoản cao hơn mặt bằng trung bình tuần trước kể cả khi có phiên đột biến hôm thứ Sáu.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.