Một kỷ lục mới đã chính thức được lập hôm nay: Khối ngoại bỏ ròng vào rổ VN30 tới 259,1 tỷ đồng, con số lớn chưa từng có trong một phiên. Mặc dù toàn sàn HSX, mức mua ròng của khối này giảm đi, nhưng dòng vốn lại tập trung vào hàng loạt cổ phiếu lớn.
VN30-Index chốt phiên chiều tăng 2,51% so với tham chiếu. Như vậy so với cuối phiên sáng, chỉ số này đã điều chỉnh giảm khoảng 0,41%. Khá nhiều cổ phiếu lớn trong rổ VN30 đã lùi giá, nhưng trái với lo ngại của nhiều nhà đầu tư, đã không có sự đổ vỡ của trụ nào.
Điều gì sẽ xảy ra nếu nhà đầu tư nước ngoài “buông trụ”? Thiếu lực mua của khối này các cổ phiếu vốn hóa lớn có thể sụt giảm và kéo theo thảm họa ở hai chỉ số trên HSX. Có lẽ nhà đầu tư thận trọng chỉ còn chờ điểm số giảm nữa là hoàn thành kịch bản đổ vỡ của thị trường, vì trên thực tế đã có khá nhiều cổ phiếu khác điều chỉnh giảm hôm nay.
Mức điều chỉnh trên điểm số của VN30-Index thể hiện một áp lực bán gia tăng. Ngay cả những cổ phiếu mạnh mẽ nhất chiều nay cũng có sự điều chỉnh nhất định. MSN chẳng hạn, từ mức giá kịch trần cuối phiên sáng, bắt đầu hứng chịu khối lượng xả lớn từ sau 13h30 và giá lùi về 99.000 đồng, tương đương mất gần 3% trong phiên chiều. STB từ chỗ được chặn mua trần buổi sáng, đến lúc đóng cửa đã “bung” giá trần… HSG, HPG, VNM, VIC, VCB… đóng cửa đều thấp hơn mức cuối phiên sáng một chút.
Không rõ khối ngoại chiều nay bán ra bao nhiêu ở các blue-chips nhưng chắc chắn mua vào rất mạnh. Nhà đầu tư trong nước xả hàng lớn đã tạo điều kiện cho khối ngoại mua tốt hơn. Những cổ phiếu giao dịch đình đám nhất của khối ngoại trong phiên hôm nay và riêng chiều nay, đều có một tỉ lệ rất cao là mua vào.
DPM chiều nay giao dịch thêm khoảng 1,03 triệu cổ phiếu, tương đương 50,1 tỷ đồng thì khối ngoại mua vào gần 807.000 đơn vị, chiếm 78%. PVD giao dịch thêm 269.000 đơn vị thì 85% về tay khối ngoại, khoảng 228.000 cổ phiếu. VCB giao dịch thêm 713.160 cổ phiếu thì 71% vào tay nước ngoài. VIC giao dịch 587.270 cổ phiếu thì khối ngoại mua 88%...
Nguồn cầu dồi dào từ nhà đầu tư nước ngoài khiến giá phần lớn cổ phiếu trong tầm ngắm của họ ở rổ VN30 không lùi giá quá sâu và càng không thể giảm được. Nếu tính về khối lượng thì khối ngoại mua vào ở HSX qua khớp lệnh hôm nay giảm 1% so với phiên trước, nhưng giá trị lại tăng 2%. Quy mô bán ra hôm nay giảm 24%, khiến mức vốn vào ròng lên tới 309,7 tỷ đồng, tăng 24% so với cuối tuần trước. Đây cũng là con số mua ròng cao nhất kể từ tháng 6/2010. Phiên giao dịch ngày 22/6/2010, khối ngoại mua ròng ở HSX là 327 tỷ đồng.
Riêng với rổ VN30, hôm nay là phiên đầu tiên cường độ mua lớn như vậy. Đã có 259,1 tỷ đồng được rót ròng vào rổ này, với hàng chục tỉ đồng ròng tìm đến VIC, VCB, STB, PVD, PGD, MSN, DPM. Mức giao dịch ròng 8-10 tỷ đồng lại là những con số phổ biến.
VN-Index chốt phiên hôm nay vọt tăng thêm 1,85% nữa, đóng cửa ở mức 553,67 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 11/2009. Các cổ phiếu lớn đã làm tốt nhiệm vụ đẩy điểm số: GAS tăng 0,65%, VNM tăng 2,16%, MSN tăng 3,66%, VIC tăng 4,83%, BVH tăng 6,67%, VCB tăng 2,82%...
Độ rộng toàn sàn HSX thu hẹp lại so với phiên sáng, chỉ còn 12 mã trần, 81 mã tăng và 19 mã sàn, 119 mã giảm. Tuy nhiên rổ VN30 lại có độ rộng mở rộng: 18 mã tăng và 7 mã giảm. Như vậy hiện tượng điều chỉnh đã diễn ra khá rộng ở ngoài rổ VN30.
Sàn HNX thể hiện rõ hơn mức điều chỉnh chung, một phần vì sàn này không có nhóm cổ phiếu lớn nhận được lực mua tốt, phần khác vì đa số các mã ở đây có tính đầu cơ cao hơn HSX. Độ rộng của HNX khá hẹp với 35 mã sàn, 103 mã giảm và 21 mã trần, 59 mã tăng. HNX-Index giảm 0,39%, HNX30-Index giảm 0,54%.
Hiện tượng sụt giảm sàn ồ ạt của các cổ phiếu đầu cơ trên HNX là dấu hiệu rất rõ ràng của hiện tượng cơ cấu danh mục. Nhà đầu tư đã không còn thiết tha với các mã đầu cơ nữa và thực hiện xả hàng lớn. SHN, PFL, PSG, APS, KLF bị xả với cường độ rất cao và giá giảm mạnh. Trên sàn HSX có HQC, VHG, FLC, HAR giao dịch cả triệu cổ mà giá sụt rất sâu.