
54 cổ phiếu kịch trần lúc đóng cửa hôm nay là con số rất đặc biệt: Trừ phiên đảo chiều hôm bầu cử Mỹ (ngày 10/11/2016), thị trường 1 năm qua chưa lúc nào các mã đầu cơ nóng như vậy.
Điều đặc biệt nữa là các mã đầu cơ tím cả dàn trong khi thị trường hầu như trì trệ, nếu nhìn vào mức tăng dè dặt của VN-Index.
Rõ ràng xu hướng đầu cơ các mã nhỏ thay đổi rất nhiều trong chiều nay so với phiên sáng. Chỉ số VNSmallcap đóng cửa tăng 1,23%, phiên sáng mới tăng 0,58%. Chỉ số Midcap đóng cửa tăng 1,72%, phiên sáng mới tăng 0,68%. Số cổ phiếu kịch trần cũng nhiều gấp 3 phiên sáng.
Những cổ phiếu được đầu cơ nóng nhất ngày hôm nay phải kể tới HAG, FLC, DXG, GTN, VNE, TDH, BHS, DCS, KLF, HKB… Rất nhiều trong số này đã có đà tăng từ 20% tới trên 40% chỉ trong vài tuần qua. Bất chấp điều này, một lượng tiền rất lớn vẫn đổ vào mua, tạo sự căng thẳng quá mức trong cung cầu.
Về phía blue-chips, chiều nay giá có cải thiện một chút nhưng so với nhóm cổ phiếu đầu cơ thì chẳng khác gì đom đóm với trăng rằm! VN30-Index đóng cửa vẫn giảm 0,08% so với tham chiếu, cũng gọi là có phục hồi từ mức giảm 0,62% của phiên sáng.
Rổ VN30 có đóng góp HAG vào nhóm những mã được đầu cơ kịch trần. Tuy nhiên ngoài cổ phiếu này thì cũng chỉ còn vài mã tăng đủ khác biệt như VIC tăng 2,95%, PVD tăng 3,83%, KBC tăng 4,11%, HNG tăng 3,83%, GMD tăng 2,2%, CTD tăng 1,7%. Những mã rất lớn như VNM, GAS, BVH cùng với bộ 3 mã ngân hàng lớn nhất là VCB, CTG, BID đều không tác động nhiều do giá chỉ tham chiếu hoặc giảm, mức tăng nếu có cũng không đáng kể.
Thanh khoản phiên chiều nay lớn, nhưng không hẳn là tương xứng với sức nóng của các mã đầu cơ. Nguyên nhân cũng một phần là các mã đầu cơ rơi vào tình trạng mất thanh khoản. Tổng giá trị khớp lệnh tăng thêm chỉ có 1.741,5 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với chiều phiên trước. Đây chưa phải là quy mô giao dịch lớn vì chiều hôm 16/2 còn tới 1.896,4 tỷ đồng.
Tuy nhiên tính cả phiên, hôm nay là một ngày thanh khoản kỷ lục. Tổng giá trị giao dịch cả ngày lên tới 4.390,1 tỷ đồng. Tính riêng khớp lệnh, giá trị đạt 4.036,9 tỷ đồng.
Quy mô giao dịch khớp lệnh hôm nay đã vượt qua cả kỷ lục của phiên bầu cử Mỹ (thực ra đã vượt từ tuần trước) và chỉ thua phiên giao dịch tái cơ cấu ETF cuối tháng 9 năm ngoái. Phiên ETF giao dịch hơi đặc thù và quy mô giao dịch bình thường như hôm nay đạt quy mô lớn trên 4.000 tỷ đồng là cực kỳ hiếm có.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay giao dịch mua ròng khá tốt, nhưng tổng quy mô giải ngân thì lại bình thường. Tổng giá trị mua vào qua khớp lệnh hai sàn thậm chí còn giảm nhẹ 2% so với phiên trước, đạt 221,3 tỷ đồng. Vị thế ròng có được là do khối ngoại giảm bán 50%, chỉ còn 126,3 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận cũng 12,9 tỷ đồng ròng.
EIB bất ngờ trở thành cổ phiếu được khối ngoại gom nhiều nhất hôm nay. Cổ phiếu này từ trước đến nay chỉ được khối ngoại mua lẻ tẻ vài tỷ đồng là nhiều, hôm nay bất ngờ nhận được tới hơn 54,6 tỷ đồng với 5,28 triệu cổ phiếu. Tới trên 93% lượng giao dịch của EIB trong ngày là khối ngoại mua, vậy mà giá không kịch trần được, chỉ tăng 4,37% lúc đóng cửa.
VNM, BVH, HPG, VIC là các blue-chips được khối ngoại mua ròng khá nhất, nhưng quy mô lại giảm nhiều. VNM chỉ được mua ròng hơn 13,9 tỷ đồng. Phía bán giao dịch đa số là nhỏ, lớn nhất như HBC cũng chỉ bị bán ròng 8,7 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.