
Phiên đóng cửa chiều nay hoành tráng như mong đợi nhưng không có gì là hồi hộp hay bất ngờ. Nếu có gì bất ngờ, chính là mức mua ròng quá nhỏ.
Những tính toán về quỹ VNM phải giải ngân thêm hàng chục triệu USD với cỡ 600 tỷ mua ròng đã tương phản với con số 233,5 tỷ đồng hôm nay. Nếu tính thêm cả vài giao dịch thỏa thuận không phải của quỹ ETF thì cũng chỉ cộng thêm được hơn 7,4 tỷ nữa.
Ngoài ra, các giao dịch mua bán được cân đối về khối lượng nên giá nhìn chung cũng không có gì đặc biệt. VN-Index chỉ tăng được 0,3%, VN30-Index tăng 0,41%, HNX-Index tăng 0,63%, HNX30-Index tăng 0,68%. Một kết quả tương đối thất vọng.
Những cổ phiếu được mua ròng lớn nhất hôm nay là KDC với 260,9 tỷ, KBC với 198,9 tỷ, HAG với 93,7 tỷ, FLC với 33,9 tỷ, SSI với 30,3 tỷ, HPG với 29,7 tỷ, ITA với 23,8 tỷ, PVT với 21,7 tỷ, HVG với 13,1 tỷ. Ngoài ra chỉ có 3 mã được giải ngân ròng trên 5 tỷ là BID, PPC và CTG.
Phía bán ra, đứng đầu là MSN với 125,9 tỷ, HSG với 110,6 tỷ, CSM với 85,2 tỷ, VIC với 70,8 tỷ, STB với 62,4 tỷ, VCB với 44,6 tỷ, GAS với 19,5 tỷ, PVD với 15,6 tỷ, OGC với 8,9 tỷ.
Tính chung các giao dịch mua khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường là 1.218,4 tỷ đồng và bán ra 984,9 tỷ đồng. So với phiên cuối của đợt tái cân bằng tháng 12/2014 thì quy mô mua hôm nay thấp hơn khoảng 3%.
Thanh khoản chung được đội thêm bằng các giao dịch ETF, đẩy lên trên 179,6 triệu cổ phiếu và 3.417,8 tỷ đồng.
Các chỉ số không tăng được nhiều, đặc biệt ở HSX là do các giao dịch được đối ứng bằng khối lượng đủ lớn, ngắn giá biến động quá mạnh. Chẳng hạn KDC chỉ tăng 1,05%, KBC tăng 1,8%, HAG tăng 1,38%, SSI tăng 2,78%, FLC tăng 6,03%..
Ngoài ra, các cổ phiếu lớn giảm giá đã hạ nhiệt chỉ số là MSN giảm 4,24%, VNM giảm 0,93%, VIC giảm 1,02%, PVD giảm 0,99%, HSG giảm 4,4%, CSM giảm 1,72%.
Sàn HNX không bị tác động nhiều từ các giao dịch ETF nhưng vẫn có một số tăng giá tốt, chủ yếu ảnh hưởng từ HSX như SHB, SHS, VCG, SCR, PVB, PVG, KLF, ACB, BVS…
Thị trường dù sao vẫn có những tác động tốt, nhất là ở những cổ phiếu không thuộc giao dịch ETF. Hai sàn ghi nhận 227 mã tăng/156 mã giảm, trong đó 24 mã kịch trần đều là các cổ phiếu vừa và nhỏ.
VN-Index có ngày phục hồi tốt nhất trong tuần nhưng cũng chỉ dừng lại ở 575,44 điểm.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.