
Mặc dù đầu phiên chiều nay, giao dịch tiếp tục sôi động hơn rất nhiều nhưng càng về cuối phiên, lực bán càng mạnh khiến các chỉ số đóng cửa thậm chí còn thấp hơn phiên sáng.
VN-Index chốt phiên chỉ tăng được 1,37% so với tham chiếu, tương đương biến động trong phiên chiều là -0,18%. VN30-Index cũng không khá hơn gì, giảm 0,24% so với cuối phiên sáng, tăng chung cuộc 0,72%.
Khoảng 15 phút đầu phiên chiều là thời điểm huy hoàng nhất của thị trường. Hầu hết các cổ phiếu đều tăng thêm một nhịp nữa và đạt đỉnh. Tuy nhiên HSX có hiện tượng trái ngược: Độ rộng thì mở rộng hơn với số mã tăng giá, kịch trần tăng lên, nhưng điểm số thì không nhích thêm được, thậm chí còn giảm dần theo thời gian. Nguyên nhân là các cổ phiếu trụ nỗ lực kéo điểm số trong phiên sáng như GAS, MSN, VNM, VCB đã hết lực, chỉ có thể đứng im giá hoặc điều chỉnh lùi lại mà không tăng thêm được. Các cổ phiếu tăng giá mới hầu hết là nhỏ.
Xu hướng điều chỉnh của HSX hình thành khá rõ trong nửa sau của phiên chiều, khi rất nhiều cổ phiếu đạt đỉnh và bắt đầu yếu dần đi. Độ rộng - biểu thị bằng số lượng cổ phiếu tăng giá - tuy không thu hẹp lại bao nhiêu, nhưng mức tăng của các cổ phiếu thực ra đã giảm. DPM, DRC, FPT, GMD, HAG, HSG, OGC, SSI, STB… yếu đi rõ rệt. Thậm chí nhiều mã còn bị ép về tận mức tham chiếu hoặc giảm giá như BVH, CTG, EIB, IJC, SBT, STB.
So với thời điểm đạt đỉnh phiên chiều nay, VN-Index đóng cửa đã giảm 0,35% và VN30-Index giảm 0,41%. Mức giảm này thể hiện đúng diễn biến giá của các cổ phiếu là suy yếu dần.
Thanh khoản của HSX trong phiên chiều tăng khoảng 29% so với hôm qua, đạt 243,4 tỷ đồng. Đây cũng chỉ là mức giao dịch bình thường của các phiên đầu tuần trước. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục giữ thái độ lãnh đạm trước biến động bất ngờ hôm nay. Phiên chiều khối này chỉ mua thêm khoảng 700.000 đơn vị trong rổ VN30 và không có mã nào được mua thêm quá 80.000 cổ phiếu.
Một bất ngờ lớn là rổ VN30 được khối ngoại bán ra nhiều hơn mua vào. Mặc dù mức bán ròng tập trung lớn vào CTG với gần 18,3 tỷ đồng, nhưng các giao dịch mua cũng rất nhỏ. BVH, GAS, HPG, PGD, STB, VIC là những mã được mua trên 1 tỷ đồng ròng, trong đó HPG đạt 7,5 tỷ đồng. Tính chung rổ VN30 GAS bị bán ròng 13,2 tỷ và cả HSX có mức vốn vào ròng chẵn 5 tỷ đồng qua khớp lệnh.
HNX cũng không giao dịch khá hơn gì HNX, thậm chí mức giảm giá ở các cổ phiếu lớn còn tệ hơn. HNX-Index chốt phiên chỉ tăng 0,74% so với tham chiếu, tức là giảm 0,16% riêng phiên chiều. HNX30-Index tăng 0,66%, tương đương giảm tới 0,63%.
Mức tăng điểm của HNX may mắn là còn có ACB, tăng 1,22% so với tham chiếu, SHB tăng 2,99%. Hàng loạt cổ phiếu bị ép trở lại tham chiếu chiều nay như PVS, PVX, SCR, SHS, VCG, VND. Riêng VCG, VND trong vài lệnh khớp cuối cùng còn được mua lên dư bán trên tham chiếu tạo giá tăng nhưng thực chất đã suy yếu rất nhiều trong chiều nay.
Thanh khoản của HNX mặc dù tăng 63% so với hôm qua nhưng con số tuyệt đối chỉ có 120,9 tỷ đồng, nhỉnh hơn phiên đầu tuần một chút.
Xu hướng điều chỉnh là biến động chủ đạo của phiên chiều nay, là kết quả của hoạt động bán ra tăng cường. Mặc dù mức độ điều chỉnh của đa số cổ phiếu là lớn, nhưng vẫn chưa đến mức trở lại tham chiếu hoặc giảm giá. Điều đó thể hiện áp lực bán này vẫn không thực sự đáng ngại. Nếu nhu cầu bán bằng được diễn ra, thanh khoản phiên chiều nay chắc chắn sẽ tăng rất mạnh.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.