
Áp lực bán ra của khối ngoại nhằm vào các blue-chips đột nhiên tăng vọt ngày hôm nay.
Đã không có bất kỳ bất ngờ nào diễn ra chiều nay, vài hành động đẩy giá kỹ thuật ở VNM đã không còn hiệu quả như phiên sáng. Các blue-chips yếu thêm nhiều đã đẩy VN-Index sụt giảm 0,71% và là phiên giảm thứ 3 liên tục.
Bất ngờ lớn nhất chiều nay chính là VIC. Cổ phiếu này bất ngờ bị xả rất mạnh và đóng cửa ở mức thấp nhất 11 phiên. Vốn hóa của VIC khá lớn trong bối cảnh các mã ngân hàng cũng tụt sâu hơn, khiến thị trường thêm chao đảo.
VIC đã yếu từ phiên sáng, chốt giảm 1,87%. Đến chiều VIC bị xả mạnh hơn nhiều, khối lượng giao dịch tới 850.830 đơn vị, tương đương trên 44,2 tỷ đồng, còn cao hơn cả phiên sáng. Lực ép cực mạnh này đẩy VIC lùi thêm 2 bước giá nữa và đóng cửa giảm tổng cộng 3,74%.
Đây là mức giảm cực kỳ bất ngờ vì việc VIC giảm trên 3% trong một ngày là khó tưởng tượng. VIC có được lực cầu rất lớn, thường chặn mua cả trăm ngàn cổ mỗi bước giá, mà với mức giá hơn 51.000 đồng, đó là hàng chục tỷ đồng. Chính thế để VIC sụt 1-2 bước giá chắc chắn thanh khoản phải rất cao. VIC sau phiên chiều, đã nhảy lên vị trí số 1 thị trường về quy mô, khớp 81,4 tỷ đồng.
Hợp sức với VIC là nhiều mã ngân hàng giảm rất sâu: VCB giảm 1,46%, BID giảm 1,61%, STB giảm 4,03%, CTG giảm 1,13%. Đây là những mã ảnh hưởng lớn nhất trong nhóm và vốn hóa cộng dồn cao hơn nhiều so với VNM. Bổ sung thêm vào số giảm là MSN mất 0,71%, BVH mất 3,25%.
Chính do số giảm có nhiều mã vốn hóa quá lớn nên mặc dù độ rộng của rổ VN30 vẫn ghi nhận 12 mã tăng/10 mã giảm, nhưng chỉ số lại rơi 0,76%, mạnh hơn cả VN-Index.
Số tăng, ngoài VNM tăng rất nhẹ 0,69%, chỉ còn DPM, FPT, KDC, MBB, PVD là đáng kể. Các mã này vốn hóa cũng không phải là lớn.
Các blue-chips là nguyên nhân chính đưa đến mức giảm 0,71% ở VN-Index vì độ rộng sàn này khá tốt: 113 mã tăng/103 mã giảm. Các cổ phiếu vừa và nhỏ có mặt bằng giá tăng khá tốt. Tuy nhiên số tăng chủ yếu nằm ở rổ VNSmallcap, chiếm một nửa số mã tăng giá và chỉ số này tăng 0,72%.
VNSmallcap cũng là rổ duy nhất có thanh khoản tăng khá trong ngày hôm nay. Tổng giá trị khớp lệnh đạt 306,2 tỷ đồng, tăng 22% so với phiên trước và chiếm hơn 19% giá trị sàn HSX. Trong khi đó VN30 thanh khoản tăng chỉ hơn 2% và toàn sàn HSX giảm 5%.
Ảnh hưởng rất lớn lên các blue-chips ngày hôm nay là giao dịch bán ra của nhà đầu tư nước ngoài.
VIC là điển hình của hiện tượng sụt giá mạnh phiên này. Khối ngoại đã xả gần 1,09 triệu cổ phiếu, tương đương trên 57 tỷ đồng. Trên 70% thanh khoản của VIC là từ hoạt động bán của nhà đầu tư nước ngoài. Mức vốn rút ròng là 42,3 tỷ đồng.
VCB cũng sụt giá sâu với gần 59% thanh khoản do khối ngoại bán, khoảng 29 tỷ đồng giá trị cổ phiếu. STB, cổ phiếu rơi kỷ lục hơn 4% cũng bị khối này xả gần 1,14 triệu cổ, chiếm 41% giao dịch. Mức rút vốn ròng khoảng 13,6 tỷ. MSN bị rút ròng 17,3 tỷ. HSG giảm giá 1,06% cũng bị bán ròng 12,2 tỷ đồng…
Giao dịch mua lớn nhất trong nhóm blue-chips thuộc về MBB với gần 56,2 tỷ đồng. Như vậy riêng chiều nay MBB được giải ngân thêm 28,7 tỷ đồng hay 1,83 triệu cổ nữa. Lượng mua này chiếm hơn 84% giao dịch của MBB phiên chiều mà giá không nhích thêm được chút nào.
MBB đã góp phần cân bằng lại một chút giao dịch của khối ngoại trong rổ VN30. Tuy nhiên kể cả khi dốc hàng chục tỷ vào MBB thì tổng thể, khối ngoại vẫn rút vốn ròng trong rổ VN30 tới 75,6 tỷ đồng. Nếu không tính MBB, rổ này đã bị bán ròng 130,2 tỷ đồng.
Toàn sàn HSX bị khối ngoại bán ròng thẳng qua khớp lệnh 100,8 tỷ đồng. Lần đầu tiên kể từ đợt tái cơ cấu danh mục ETF hồi tháng 3 vừa rồi, sàn HSX mới lại bị rút vốn lớn như vậy. Tính chung giao dịch khớp lệnh toàn thị trường, khối ngoại bán ra 279,9 tỷ đồng, mua vào 176,9 tỷ đồng. Mạch mua ròng liên tục đã bị cắt đứt.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.