
Người mua tiếp tục chọn phương án mua rẻ khiến giá sụt giảm nhiều hơn trong phiên chiều nay. VN-Index chốt phiên đã mất mốc 500 điểm còn níu giữ được cuối phiên sáng.
Đóng cửa chỉ số này chỉ còn 499,51 điểm, giảm 0,77% so với tham chiếu. VN30-Index giảm 0,31%. HNX-Index giảm 0,75% và HNX30-Index giảm 1,11%.
Sàn HSX chiều nay không có được bất kỳ đợt phục hồi nào. Giao dịch rất chậm dù thanh khoản có tăng ở một số cổ phiếu. Diễn biến bất ngờ duy nhất là MSN, đột ngột quay trở lại tham chiếu lúc đóng cửa. Cho tới giây cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục, MSN vẫn đang giảm 1,52% so với tham chiếu. Khía cạnh nào đó cú nhảy giá cuối cùng của cổ phiếu này đã giúp cho HSX bớt tiêu cực hơn.
Một giao dịch khác kéo điểm số của HSX lên nhẹ là GAS. Trong khoảng 5 phút cuối đợt liên tục, GAS mở rộng mức giảm lên 2,48%. Hơn 1,4 tỷ đồng giá trị giao dịch của đợt đóng cửa giúp GAS nhích lên một bước giá, chỉ còn giảm 1,65% so với tham chiếu.
Các cổ phiếu lớn còn lại như VNM, VIC, BVH không có biến động. Nếu không nhờ GAS và MSN, có lẽ VN-Index sẽ xuống sâu hơn mức 500 điểm khá nhiều.
Độ rộng của HSX chiều này có cải thiện nhẹ một chút nếu nhìn từ phía tăng giá với 15 mã trần, 50 mã tăng. Tuy nhiên số giảm cũng tăng với và 18 mã sàn, 137 mã giảm. Rổ VN30 thì tiêu cực hơn, số tăng giá chỉ còn 3 mã là HSG, PVD và STB. Những cố phiếu này có lực mua rất cố gắng: HSG tăng thêm một bước giá so với cuối phiên sáng. PVD nhảy giật cuối phiên, tăng tới 2,5% và STB cũng cao hơn một bước giá so với buổi sáng.
Phiên đóng cửa chiều nay khá kịch tính với các lệnh mua bán lớn lại xuất hiện. BVH, GMD, HAG, HPG, OGC, PVF, SSI, STB xuất hiện lượng bán ATC trên 100.000 đơn vị, trong đó HAG, HPG, PVF, STB giao dịch rất lớn. Chỉ có PVF, STB là bên mua xuất hiện cầu lớn đối ứng, tiêu hóa được lượng bán “khủng” này, còn lại đều bị đánh tụt giá xuống sâu hơn.
Khối ngoại tiếp tục duy trì vị thế bán ròng rất mạnh và có thể là nguồn gốc của các lệnh bán ATC lớn như vậy. HAG, HPG bị bán ròng tới 18,6 tỷ và 13,4 tỷ đồng. STB bị bán ròng gần 18,9 tỷ đồng. OGC, PVF, EIB, CTG cũng bị bán ròng mạnh. GAS bị bán ròng xấp xỉ 11,1 tỷ đồng.
Phía mua ròng đáng kể có BVH và VCB. Ngoài rổ VN30, FCM, FCN, ITA, LCG cũng được mua ròng khá tốt, trong khi PET, PPC, TTF bị bán nhiều. Tính chung rổ VN30 bị bán ròng 85,2 tỷ đồng và toàn sàn HSX không kể thỏa thuận bị bán ròng 90,7 tỷ đồng.
Sàn Hà Nội cho tới trước 14h không có bất kỳ cơ hội phục hồi nào. Tuy nhiên trong 15 phút cuối, cầu tập trung vào đẩy giá một số mã trong đó đáng kể là SHB và PVS. SHB quay trở lại được tham chiếu trong khi PVS phục hồi từ 16.900 đồng về tham chiếu 17.400 đồng. Khối ngoại mua vào PVS chiếm tới 42% tổng lượng giao dịch.
Trong các cổ phiếu đầu cơ lớn của HNX, chỉ duy nhất VCG có chuyển biến rõ rệt. Cổ phiếu này hồi tốt 15 phút cuối, từ 12.900 đồng lên 13.100 đồng và vẫn giảm 2,96%.
Chỉ riêng đợt phục hồi 15 phút cuối giúp HNX-Index phục hồi khoảng 0,84% điểm số. Tuy nhiên chỉ số này vẫn giảm dưới tham chiếu 0,75%. HNX30-Index cũng phục hồi khoảng 0,73%.
Thanh khoản hai sàn chiều nay có cải thiện. HSX khớp tăng 42% so với phiên trước, đạt 342,9 tỷ đồng. Con số này khá cao so với hai phiên trước nhưng vẫn thấp hơn nhiều phiên đầu tuần. HNX cũng tăng 60% giá trị khớp lệnh, đạt 144,2 tỷ đồng. Mức tăng khá cao này chủ yếu do hôm qua HNX giao dịch quá thấp.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.