
Nỗ lực phục hồi có thể ghi nhận tốt hơn trên điểm số nếu không có sự “phá đám” của một số mã lớn.
HSX khớp phiên chiều chỉ đạt 182,4 tỷ đồng, giảm gần 40% so với phiên trước nhưng VN-Index lại tăng thêm 0,12%, tiến sát đến đỉnh cao cũ của phiên sáng. VN30-Index tăng riêng phiên chiều 0,25%. Xu hướng điều chỉnh nhẹ trong nửa cuối phiên sáng đã được chặn lại và HSX phục hồi khá tốt.
Nỗ lực phục hồi có thể ghi nhận tốt hơn trên điểm số nếu không có sự “phá đám” của một số mã lớn. Đầu tiên phải kể đến là MSN đóng vai trò hạ nhiệt rất tốt bằng các lệnh bán 10 cổ phiếu một lần. MSN chốt phiên giảm 0,98% thực ra là mang tính kỹ thuật vì lượng giao dịch chỉ là 230 cổ. Kế đến là VNM. Chốt phiên sáng VNM chỉ giảm 0,57% so với tham chiếu thì kết thúc phiên chiều, đã giảm 1,14%. PNJ cũng giao dịch khó hiểu, giảm tới 3,18% dù thanh khoản rất thấp.
Tuy nhiên xu hướng tăng giá - đúng hơn là phục hồi giá - vẫn lấn át trên diện rộng. MSN, VNM không đủ sức triệt tiêu xu hướng này. GAS, CTG, DPM, HAG, MBB, OGC, SSI, STB, VCB lấy lại đà tăng rất tốt đã tạo nên một phiên chiều tích cực. HSX ghi nhận lúc đóng cửa tới 112 mã trần và 98 mã tăng, độ rộng đã mở rộng thêm rất nhiều so với phiên sáng.
HNX chiều nay không những lấy lại những gì đã mất trong đợt điều chỉnh ban sáng mà còn tăng mạnh thêm. HNX-Index riêng phiên chiều tăng thêm khoảng 1,39%, nâng tổng mức tăng so với tham chiếu lên 3,54%.
HNX30-Index tăng thêm 1,38%, tương đương tăng 4,33% so với tham chiếu. HNX30-Index đã tiến sát mức đỉnh cũ của phiên sáng, trong khi HNX-Index tạo đỉnh cao mới trong phiên.
Hầu hết các cổ phiếu lớn của HNX chiều nay lấy lại được sức mạnh. Đặc biệt ACB đột phá lên tận giá trần, tăng 6,75% giúp cả hai chỉ số tăng mạnh. ACB cuối phiên thu hẹp mức tăng còn 6,13% nhưng cũng là áp sát giá trần.
KLS cũng mà một cổ phiếu mạnh, quay lại giá trần chỉ ít phút đầu phiên chiều. SCR đến gần 2h bắt đầu chính thức được mua vào dư bán trần, đạt mức tăng gần 4,17% chỉ riêng chiều nay. SHB đến 1h20 cũng bắt đầu khớp trần và chỉ 20 phút sau đã được chặn mua trần hàng triệu đơn vị. SHS, VCG cuối phiên được đẩy lên trần, trong khi VND tăng khá tốt.
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên HNX chỉ đáng chú ý tại VND, mua vào 500.000 đơn vị. Một vài giao dịch khác xuất hiện ở PVS, PVX, SCR, SHB. Tổng giá trị ròng khoảng 3,7 tỷ đồng. Thanh khoản của HNX trong chiều nay khá nhỏ, chỉ đạt 163,2 tỷ đồng, giảm 30% so với phiên trước.
Trong một phiên giao dịch có thể coi là bùng nổ về thanh khoản nhưng khối ngoại lại khá mờ nhạt. Ngay cả HSX cũng không xuất hiện các giao dịch lớn nào trên diện rộng. Đáng chú ý nhất là MBB được khối này mua ròng gần 13,2 tỷ đồng. Đây là phiên mua bất thường nhất của khối ngoại tại MBB kể từ cuối tháng 8/2012. Tuy mua mạnh nhưng tỉ trọng mua của khối này so với tổng lượng khớp của MBB chỉ chiếm hơn 29%, không phải là động lực duy nhất giúp MBB kịch trần.
Giao dịch bán không có gì đặc biệt, ngoài VIC với -6,4 tỷ đồng ròng. Các giao dịch bán khác nhìn chung là thấp. Giao dịch mua cũng không có điểm nhấn. Tổng giá trị mua ròng trên HSX khoảng 21,1 tỷ đồng, trong đó VN30 được mua ròng 15,5 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.