Với màn trình diễn nghèo nàn buổi sáng, "lối đánh" ru ngủ của nhà đầu tư nước ngoài đã thay đổi nhanh chóng chiều nay. Lượng tiền lớn lại đổ ào vào thị trường, kéo giá hầu hết các cổ phiếu blue-chips phục hồi.
Đúng ra hôm nay vẫn là một ngày các cổ phiếu trụ bị buông. Lượng mua vào vẫn có nhưng quy mô bán ra còn lớn hơn. Các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất đã được dùng để “điều nhịp” cho VN-Index. Dòng tiền tập trung vào các blue-chips khác với cường độ rất lớn.
GAS đóng cửa giảm 0,65% so với tham chiếu. Khối ngoại bán ròng nhẹ ở GAS, khoảng 2,7 tỷ đồng cũng không phải là nhiều. Nhưng khối này đã không còn đẩy giá như tuần trước. GAS trong phiên cũng có phục hồi nhất định, từ 75.500 đồng lên 77.000 đồng, nhưng chỉ nỗ lực của nhà đầu tư trong nước thôi chưa đủ. Thanh khoản của GAS giảm khoảng 28% so với phiên hôm qua.
VNM cũng giảm nhẹ 0,7%. Khối ngoại không tác động gì ở VNM và nhà đầu tư trong nước ép giá là chính. VNM biến động trong phiên thấp nhưng hiệu quả tới VN-Index lại cao, đặc biệt là phát huy tác dụng ở VN30.
Thêm vào MSN giảm 2,53%, chỉ số VN30 được hạ nhiệt phần nào. MSN bị khối ngoại xả khá lớn, gần 12 tỷ đồng ròng. Khác với phiên trước, hôm nay nhà đầu tư trong nước lại mua khá mạnh MSN. DPM cũng là cổ phiếu bị xả ròng dù được mua trên 1,26 triệu cổ. Khoảng 15,4 tỷ đồng giá trị cố phiếu bị bán ròng với DPM, là một trong những nguyên nhân khiến giá giảm 1,44% hôm nay.
Thống kê sau giao dịch cho thấy khối ngoại đã tăng bán trên HSX khoảng 29% về khối lượng và 20% về giá trị so với hôm qua. Các cổ phiếu được mua vào lớn và cũng bị bán lớn. Tuy nhiên cường độ vốn vào đã mạnh hơn nhiều so với vốn ra.
Khác với màn trình diễn nghèo nàn buổi sáng, chiều nay một mặt các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất vẫn giảm do bị bán nhiều, nhưng mặt khác khối ngoại lại dốc tiền ra gom hàng loạt cổ phiếu còn lại. Thị trường lại được chứng kiến sự sôi động mua vào của nhà đầu tư nước ngoài.
Chỉ riêng chiều nay, đã có thêm hàng trăm ngàn tới cả triệu cổ phiếu được mua vào ở BVH, DPM, GMD, HAG, HPG, OGC, PPC, PVD, STB, VCB, VIC. Đặc biệt STB và VCB được mua tương ứng 1,2 triệu cổ và gần 1,1 triệu cổ.
STB riêng chiều nay giao dịch thêm tổng cộng 1,59 triệu cổ phiếu thì gần 75% là rơi vào tay nhà đầu tư nước ngoài. Cổ phiếu này có hành trình phục hồi ngoạn mục từ 20.000 đồng lên 21.100 đồng, tăng tới 5,5% chỉ từ sáng qua chiều.
VCB có trên 89% khối lượng giao dịch chiều nay rơi vào tay khối ngoại. Thanh khoản cao hơn STB nên VCB không đột biến mạnh. Tuy nhiên giá cũng tăng từ 29.100 đồng lên 29.600 đồng.
VIC là cổ phiếu hoành tráng nhất chiều nay, giá tăng vọt từ 75.000 đồng lên 79.500 đồng, thậm chí có lúc tới 80.000 đồng. VIC chiều nay giao dịch được 469.690 cổ, nhưng 437.640 cổ được khối ngoại mua, tức là hơn 93% rơi vào tay nước ngoài.
Một lượng lớn cổ phiếu đã được khối ngoại mua vào chiều nay và sức cầu lớn đã làm bềnh giá hàng loạt. Một số cổ phiếu như GAS, VNM, MSN đã có tác dụng kiềm chế nhất định, nhưng VN30-Index vẫn tăng 2,16%.
Tính ra trên HSX hôm nay khối ngoại có giảm khoảng 15% về lượng vốn mua vào, nhưng quy mô vẫn còn 404,6 tỷ đồng. Giá trị vốn mua ròng đạt 202,5 tỷ đồng. Rổ VN30 được mua ròng 182,2 tỷ đồng. Sức bền của dòng vốn ngoại vẫn còn.
Điểm khác trong hôm nay có chăng là khối ngoại không tác động nhiều đến GAS và MSN nữa. Thay vào đó các mã blue-chips khác vẫn được mua đều. Chiến thuật mua cũng có vẻ thay đổi khi có một đợt chững lại buổi sáng. Bù lại, khối ngoại có được giá tốt hơn.
Chiều nay nhà đầu tư trong nước dường như giật mình khi khối ngoại quay lại mua quyết liệt. Hàng loạt cổ phiếu bềnh giá rất nhanh và rốt cục nhà đầu tư trong nước phải nâng giá cao hơn. Độ rộng toàn thị trường mở rộng đột ngột cho thấy sức mua phục hồi gần như đồng loạt. 285 mã tăng giá lúc đóng cửa ở hai sàn và các chỉ số tăng rất mạnh cho thấy dòng tiền vẫn đang chớp thời cơ điều chỉnh.