
Số cổ phiếu lớn tăng cao hơn trong chiều nay không nhiều, nhưng chỉ cần các blue-chips “hạng nặng” chuyển động, VN-Index đã bùng nổ thành công.
Một nhịp tụt nhẹ cuối ngày cũng không che lấp được diễn biến tích cực của thị trường trong chiều nay. VN-Index đóng cửa tăng tới 1,36%, lên 575,73 điểm. Đây là mức tăng rất đáng kể sau phiên sụt giảm bất ngờ đầu tuần.
Nếu tính riêng chiều nay, VN-Index đã tăng thêm khoảng 0,66%. Đó là chỉ số này đã trả lại 0,29% so với mức đỉnh. Đỉnh cao nhất của VN-Index lúc giữa phiên chiều là 577,41 điểm.
VN30-Index cũng tăng thêm khoảng 0,65% so với phiên sáng và chốt trên tham chiếu 1,29%. Khác biệt giữa mức tăng của VN30 với VN-Index có yếu tố tỷ trọng vốn hóa trong rổ tính, đồng thời không có vài mã lớn nhất.
Tuy nhiên các blue-chips hạng nặng của HSX chiều nay đều có cải thiện giá đáng kể. Đó là động lực mạnh nhất dẫn đến sự bùng nổ về điểm số.
Cụ thể, VNM tăng thêm được 1 bước giá so với phiên sáng, đóng cửa tăng 0,74%. GAS nhảy vọt tới 12 bước giá, từ 46.400 đồng lên tận 47.600 đồng. GAS lọt vào Top 3 cổ phiếu giao dịch lớn nhất thị trường phiên chiều, với gần 37,5 tỷ đồng. Đóng cửa cổ phiếu này tăng tới 6,25%.
MSN cũng là trường hợp đáng chú ý, mức nhảy 3 bước giá đưa đến mức tăng chung cuộc 3,7% so với tham chiếu. Thanh khoản của MSN không ấn tượng, chỉ khớp 13,6 tỷ đồng nhưng biến động giá khá mạnh.
Những blue-chips lớn khác có chuyển động giá mạnh là BVH, tăng thêm 3 bước giá, chốt tăng 2,91%. BID tăng thêm 2 bước giá, trên tham chiếu 1,27%. HSG chinh phục nốt 4 bước giá cao nhất, đóng cửa kịch trần. PVD tăng thêm 6 bước giá, đóng cửa trên tham chiếu 5,75%...
Sàn HNX chủ yếu bùng nổ ở các cổ phiếu trong rổ HNX30. Rổ này phiên sáng có 10 mã tăng/7 mã giảm, chiều nay đã là 18 mã tăng/2 mã giảm. Đó là nguyên nhân chính khiến HNX30 tăng tới 1,12% riêng chiều nay, đóng cửa tăng 1,24% so với tham chiếu.
Ngoài ACB giật lại được tham chiếu, nhóm dầu khí ở sàn này rất mạnh phiên chiều: PVS tăng 4,43%, PVC tăng 4,58%, PVB tăng 3,29%, PGS tăng 1,56%...
Độ rộng thị trường nhìn chung có cải thiện đáng kể: 270 mã tăng/163 mã giảm. Phiên sáng, độ rộng hẹp hơn với 210 mã tăng/156 mã giảm. Như vậy về cơ bản là giá cổ phiếu đã có tiến triển tốt về chiều.
Thanh khoản thị trường phiên chiều tụt giảm nhẹ. Hai sàn khớp lệnh 1.138,7 tỷ đồng, thấp hơn chiều hôm qua 12%. Điều này khiến giá trị khớp lệnh cả ngày giảm đi 5,5% so với phiên trước và ở mức thấp nhất 4 phiên trở lại đây.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm mua nhẹ, nhưng vẫn duy trì vị thế mua ròng qua khớp lệnh. Cụ thể, tổng giá trị mua vào khớp lệnh hai sàn đạt 239,2 tỷ đồng, giảm 16%. Tổng giá trị bán tăng 30%, đạt 176,8 tỷ đồng.
Bất ngờ lớn nhất có lẽ là VNM vẫn bị khối ngoại xả ròng: 118.000 cổ được bán ra hôm nay, tương đương mức rút vốn ròng gần 15,4 tỷ. CTD dẫn đầu với -43,2 tỷ ròng. VIC, DPM cũng bị bán khá nhiều.
Phía mua, VCB hút được 23,8 tỷ ròng, GAS là 23,2 tỷ, HSG là 14,4 tỷ và BVH là 11,6 tỷ. Có 4 cổ phiếu khác được mua ròng từ 5 tỷ trở lên là SSI, MBB, PVT và MSN.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.