
Không thể duy trì được thanh khoản tốt như trong phiên sáng, chiều nay nhà đầu tư có thể cảm nhận rất rõ về thanh khoản gia tăng rất chậm. Bất chấp điểm số được duy trì trên tham chiếu kéo dài quá 30 phút đầu phiên chiều, rót cục nhà đầu tư vẫn phải chấp nhận cắt lỗ mạnh tay hơn.
Sáng nay quy mô khớp lệnh hai sàn khoảng 1.213 tỷ đồng, tăng gần 14%, tức là có cải thiện so với phiên trước. Đây là dấu hiệu tích cực, nhất là khi hai sàn có một sóng tăng khá tốt trong nửa sau của phiên sáng.
Bước sang phiên chiều, điều mà thị trường cần là duy trì được sức mua tốt để tạo thanh khoản khá hơn. Thanh khoản tăng sẽ được nhà đầu tư nhìn nhận như là một dấu hiệu của dòng tiền tăng đáy tăng thêm.
Mong đợi này đã không xảy ra. VN-Index dập dình trên tham chiếu tới tận 1h45 nhưng giá trị khớp lệnh tăng thêm trong 45 phút đầu tiên này chưa tới 100 tỷ đồng cả sàn HSX, chính xác là chỉ được 99,17 tỷ đồng.
Một điều nữa không tích cực bên cạnh mức thanh khoản thấp, là độ rộng của HSX lại thu hẹp nhanh chóng. Điểm số thì vẫn tăng nhưng số cổ phiếu tăng giá giảm đi rất nhanh, số giảm giá tăng lên. Hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” diễn ra trong phiên sáng đã bộc lộ rõ hơn trong 45 phút đầu phiên chiều.
Trong thời gian này, MSN vẫn đang giao dịch từ mức 91.500 đồng trở lên, tức là duy trì ổn định ngưỡng tăng trên 2%. GAS cũng vẫn tăng nhẹ một giá trên tham chiếu. VNM thì lúc tăng lúc giảm. VIC đứng tham chiếu. Hiện tượng đỡ trụ đã duy trì sắc xanh của điểm số, còn trên thực tế, rất nhiều cổ phiếu bắt đầu sụt giảm.
Đến sau 14h, đà giảm tăng tốc, đặc biệt khi MSN thu hẹp mức tăng, GAS, VIC quay đầu giảm. Những hành động bắt đáy đã không còn diễn ra mạnh mẽ như trong phiên sáng. Thanh khoản gia tăng rất chậm mặt dù càng lúc giá càng giảm. Tính chung cả phiên chiều nay, thị trường chỉ giao dịch thêm 943,6 tỷ đồng, giảm gần 30% so với chiều hôm thứ 6 tuần trước.
Do giao dịch yếu trong phiên chiều, tổng giá trị khớp lệnh thị trường cả phiên giảm 11%, bất chấp phiên sáng đã tăng gần 14% so với cùng thời điểm. Khối lượng giao dịch cũng giảm khoảng 10% so với hôm qua.
Hiện tượng mất kiên nhẫn bùng nổ vào đợt khớp lệnh đóng cửa ở cả hai sàn. Một lượng không lớn lắm cổ phiếu được bán tháo, nhưng lần này, sức mua hạn chế hơn nhiều so với những phiên trước nên giá giảm khá sâu. VN-Index chốt phiên mất 1,27%, VN30-Index mất 1,2%, HNX-Index mất 2,13% và HNX30-Index mất 3,98%.
May mắn ở HSX là MSN vẫn còn tăng 0,56% và ở HNX, VCG vẫn tăng 1,45%. Tuy nhiên ở HSX có 127 mã giảm trên 2%, trong đó 47 mã sàn. HNX có 140 mã giảm trên 2%, trong đó 45 mã giảm sàn.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có một phiên mua ròng khá mạnh ở cả hai sàn. Tại HSX, GAS, VCB, KBC, DXG, PVT được mua khá mạnh và bán có VIC, ITA, PVD. Thực ra khối này mua thêm trong phiên chiều cũng không lớn, chỉ có PVT, GAS và VCB được mua thêm trên 100.000 đơn vị nữa.
Tính chung hai sàn, khối ngoại mua ròng khớp lệnh gần 142 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận tại HSX cân bằng.
VN-Index chốt phiên hôm nay lùi về mức 558,14 điểm. Như vậy chỉ cần một phiên sụt giảm mạnh nữa là chỉ số này có thể lùi về mức 550 điểm, ngưỡng mà nhiều công ty chứng khoán cho là vùng hỗ trợ mạnh.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.