
Sức nóng của thị trường trong ít phút đầu phiên chiều khiến người cầm cổ suy luận rằng giá có thể còn tốt hơn nữa. Đây là nguyên nhân chính khiến thanh khoản sụt giảm.
Sức mua ở các giá trần và sát trần gia tăng mạnh chỉ vài phút sau giờ nghỉ. Khi nhận thấy khối lượng treo bán không tăng thêm bao nhiêu, người mua đã tích cực vào lệnh nhanh hơn. Biến động của chỉ báo độ rộng trên cả hai sàn thay đổi chóng mặt. HSX chỉ sau 5 phút đầu tiên đã có tới 117 mã kịch trần, 109 mã tăng giá. HNX cũng có 109 mã trần, 108 mã tăng. Riêng số mã tăng trần đã tăng khoảng 1,3 lần so với cuối buổi sáng. Thay đổi này là rất nhanh trong vài phút ngắn ngủi như vậy.
Chưa hết, hiếm có một phiên giao dịch nào mà số lượng cổ phiếu khớp giá trần nhảy theo từng phút như chiều nay. Độ rộng mở rộng chóng mặt và đến khoảng 1h30, gần như đạt ngưỡng đỉnh: Những mã có tiềm năng kịch trần đã không thể tăng thêm được nữa và người bán chỉ còn khớp được vào dư mua.
Hầu hết những cổ phiếu đầu cơ cả lớn lẫn nhỏ đều kịch trần và mất thanh khoản. Trong nửa cuối phiên buổi chiều, giao dịch ở nhóm này trở nên khá nhàm chán vì người mua không thể mua được nữa. HSX lúc đóng cửa chỉ khớp lệnh hơn 75 tỷ đồng do đa số cổ phiếu chỉ được bán ra nhỏ giọt để tạo giá đóng cửa. HSX ghi nhận 179 mã trần và 76 mã tăng giá.
HNX cũng không “khá” gì hơn vì tình cảnh nóng bỏng của HSX lúc đóng cửa chỉ khiến lượng chặn mua trần tăng thêm và người bán găm hàng tích cực hơn. 192 mã kịch trần và 93 mã tăng giá là độ rộng chỉ hẹp hơn phiên ngày 7/5 vừa qua chút ít.
Cổ phiếu GAS có một phiên giao dịch rất tích cực, giữ vị trí dẫn đầu HSX về thanh khoản, đạt trên 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương gần 96,7 tỷ đồng. Cổ phiếu này đã tăng gần 13,9% so với giá tham chiếu trong phiên đầu tiên. Tuy nhiên cường độ mua của nhà đầu tư nước ngoài trong buổi chiều đã giảm đi. Từ tỉ trọng 62% vào buổi sáng đã rút xuống còn 54% cả phiên. Đã có thêm nhà đầu tư trong nước lao vào mua GAS.
VN-Index đóng cửa ghi nhận mức tăng 3%, VN30-Index tăng 2,82% và HNX-Index tăng 4,11%. Thanh khoản khớp lệnh tính chung giảm gần 22% so với cuối tuần trước về giá trị. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận một nguyên nhân quan trọng khiến thanh khoản thấp là người bán găm hàng quá kỹ. Nếu lượng hàng được bung ra nhiều hơn, chắc chắn thanh khoản sẽ cải thiện đáng kể.
Nhà đầu tư nước ngoài hầu như đứng ngoài bữa tiệc tăng giá hôm nay trên cả hai sàn. Không đua giá nóng, ngoại trừ việc mua vào lớn đối với GAS. Khoảng 52 tỷ đồng đã được rót ròng vào mã này, giúp kéo lại đáng kể tương quan giao dịch chung của HSX.
Nếu bỏ qua giao dịch của GAS, các blue-chip sàn HSX tiếp tục hứng chịu áp lực bán ra rất mạnh. Giá càng lên mạnh, khối ngoại càng bán “đã tay”. BVH hôm nay đạt kỷ lục về thanh khoản với 996.590 cổ phiếu được chuyển nhượng. Đây là mức giao dịch cao nhất kể từ tháng 9/2010. Tuy nhiên xét về giá trị thì đây là kỷ lục chưa từng có, vì các phiên đỉnh về khối lượng trước đó của BVH đều được thực hiện ở mức giá thấp hơn nhiều. Việc BVH đột ngột quay đầu tăng trần đã giúp khối ngoại rút ra dễ dàng 52,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, hàng loạt mã quan trọng khác cũng bị bán ròng mạnh là CTG, HAG, KDC, PVD, PVF, SJS, STB, VCB, VIC. Tính chung trong nhóm VN30 GAS, khối ngoại bán ròng 58,9 tỷ đồng. Riêng GAS đã bù đắp 52 tỷ đồng. Chung cuộc HSX bị bán ròng khoảng 109,2 tỷ đồng tính cả giao dịch khớp lệnh.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.