
Cả phiên chiều giao dịch nhì nhằng tụ lại ở đợt khớp lệnh đóng cửa đầy bất ngờ. Không chỉ riêng nhà đầu tư trong nước, mà cả nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia “đánh úp” cú tháo hàng cuối cùng của quỹ ETF.
Hôm nay rất có thể có một phiên thị trường sụp đổ vào lúc đóng cửa. Đợt xả hàng tái cơ cấu cuối cùng chứng kiến một lượng bán khổng lồ. Nhiều cổ phiếu xuất hiện lượng bán ATC lên tới hàng triệu như CSM, DRC, HAG, HPG, OGC, PGD, PVF và STB. Nhiều cổ phiếu khác bị bán ATC hàng trăm ngàn đơn vị.
Một áp lực bán lớn như vậy, giao dịch chỉ còn phụ thuộc vào bên mua. Nếu người mua chấp nhận thất thủ thì giao dịch sẽ là một chiều và thanh khoản yếu. Cơ hội lựa chọn thuộc về người mua và do đó khối lượng càng lớn càng thể hiện sự chấp nhận giá tích cực.
Đợt đóng cửa trên HSX hôm nay thực sự kịch tính, thậm chí giao dịch như thể các lực lượng mua vào chỉ chờ đợt tháo hàng của khối ngoại để mua vào. Hàng triệu cổ phiếu bán tháo đã nhận được sức mua đối ứng khổng lồ không kém.
Các cổ phiếu xuất hiện giao dịch trên 1 triệu đơn vị lúc đóng cửa chiều nay bao gồm CSM, DRC, HAG, HPG, OGC, PVF, STB, VCB, NTL, PET, PPC. Nhiều cổ phiếu trong số này không chỉ được mua đỡ tốt mà lực mua còn đủ mạnh để kéo giá lên.
CSM PPC, HAG và PET là các mã được đẩy giá mạnh bằng khối lượng mua cực lớn. Các cổ phiếu này thậm chí còn tăng giá mạnh so với tham chiếu và tăng rất mạnh so với giá giao dịch trong phiên. Những mã còn lại bị khối lượng bán rất lớn ép giảm giá, chủ yếu là do người mua thực hiện chiến thuật đón đỡ ở giá tốt nhất.
Với sức mua đối ứng cực tốt, HSX đóng cửa với mức dao động không cao. VN-Index đang từ tăng 0,49 điểm chuyển thành giảm nhẹ 0,67 điểm, tương đương 0,13% so với tham chiếu. VN30-Index cũng chỉ giảm 0,26%. Mức giảm này là rất nhẹ so với khối lượng giao dịch tới trên 44,6 triệu cổ phiếu, tương đương 835,5 tỷ đồng giá trị. Chưa bao giờ HSX có được một phiên đóng cửa với mức thanh khoản khổng lồ như vậy.
Cả phiên chiều nay HSX khớp lệnh 1.120,6 tỷ đồng thì đợt đóng cửa chiếm 75%. Tỉ trọng này đủ thấy mức độ căng thẳng và sôi động của đợt đóng cửa như thế nào. Điều đặc biệt nữa, hôm nay là phiên giao dịch cuối cùng trong đợt cơ cấu danh mục của quỹ ETF. Đáng lẽ một phiên xả hàng như vậy có thể tạo nên cú sụp đổ kinh hoàng trên thị trường, thì trái lại, lượng bán khổng lồ đã bị các lực lượng mua vào hốt gọn và các chỉ số dao động rất nhẹ.
Thống kê giao dịch cuối ngày của HSX cho thấy điểm bất ngờ: Không chỉ nhà đầu tư trong nước mua vào, mà nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia cuộc chơi nhiệt tình không kém. Nhiều cổ phiếu bị quỹ ETF bán mạnh nhưng nhà đầu tư nước ngoài khác cũng mua rất mạnh, hoặc dẫn đến tình trạng câng bằng trong giao dịch, hoặc mua mạnh hơn dẫn đến mua ròng: BVH, HPG, VCB, ITA, PPC nằm trong số này.
Cũng có vài hiện tượng khó hiểu liên quan đến giao dịch bán lớn không phải là của khối ngoại, mà là của nhà đầu tư trong nước. CSM là điển hình. Cổ phiếu này bị bán ATC 1,37 triệu nhưng khối ngoại thực tế chỉ bán 75.000 đơn vị và mua vào 2,23 triệu đơn vị. Nhà đầu tư trong nước chấp nhận xả ATC một khối lượng lớn như thế là điều hiếm thấy. VCB cũng bị bán ATC cao gấp đôi lượng bán thực tế của khối ngoại.
Trên HNX lại có một hiện tượng “đánh úp” ngược lại: Các cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua vào rất mạnh lại bị nhà đầu tư trong nước xả nhiệt tình. PVX là ví dụ. Trong 11,06 triệu cổ phiếu giao dịch, khối ngoại mua tới gần 7,5 triệu, chiếm 68% giao dịch nhưng giá vẫn không qua nổi tham chiếu. PVS thậm chí còn được mua 82% khối lượng giao dịch (trên 6,1 triệu cổ) mà vẫn bị ép chặt ở tham chiếu. VCG được mua 82% thanh khoản và giá còn giảm 3,30%.
Thanh khoản tính chung hai sàn cả phiên hôm nay vọt lên trên 2.000 tỷ đồng. Phần rất lớn lượng vốn này giao dịch trong những phút cuối phiên của cả HSX lẫn HNX. Dư âm của phiên hôm nay chắc chắn sẽ còn được bàn tán nhiều trong kỳ nghỉ cuối tuần.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.