
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 07/11/2025
Lan Ngọc
21/07/2015, 16:36
Đã không còn chút nào của vẻ đủng đỉnh của phiên sáng nữa, mà thay vào đó là các đợt bán ra dồn dập trên mọi nhóm cổ phiếu quan trọng
Chiều nay thị trường đã không còn chút nào của vẻ đủng đỉnh của phiên sáng nữa, mà thay vào đó là các đợt bán ra dồn dập trên mọi nhóm cổ phiếu quan trọng. Đến khi các mã ngân hàng cũng kiệt sức chịu đựng, VN-Index có lúc rơi 1,08%.
Về cuối phiên, VN-Index đã hồi một chút, chỉ còn giảm 0,63%. Tuy nhiên chỉ còn VIC, VNM, PVD là trụ đỡ đáng kể nhất trong nhóm blue-chips.
Quá nửa đầu phiên chiều nay thị trường chứng kiến một đợt tháo chạy kinh hoàng. Các blue-chips là ngòi nổ của đợt bán này khi hầu hết các mã đều rơi sâu. Nhóm trụ duy nhất còn lại là ngân hàng, nhưng đến gần 14h cũng sụp đổ nốt. VN-Index rơi thẳng xuống sát 613 điểm, mức sâu nhất 8 phiên.
VN30 lúc 14h chứng kiến mức giảm 1,13% và không có bất kỳ cổ phiếu nào tăng giá, trừ VNM, SJS, HPG, CII đứng được tham chiếu. Hai mã giảm sàn là BVH và HCM.
VCB rất cố gắng trụ lại trên tham chiếu đến 13h55 rốt cục cũng sụt giảm. BID, CTG cũng tương tự. Đây là những cổ phiếu “gan lỳ” nhất trong nhóm blue-chips khi duy trì được mức tăng giá trong khi phần lớn thị trường suy sụp thấy rõ.
Đóng cửa, nhóm ngân hàng vẫn duy trì được thế khá cân bằng. Chỉ có VCB giảm 0,4%, EIB giảm 1,4%, ACB giảm 2,75%, còn lại là tham chiếu. STB tăng 0,53%.
Hai cổ phiếu lớn lúc đóng cửa được sử dụng như bộ “giảm xóc” cho VN-Index là VNM và VIC. VNM trong phiên xuất hiện nhiều lệnh mua 10 cổ lên giá xanh tạo mức tăng giá nhẹ. Cuối phiên cổ phiếu này cũng được mua khéo léo, tạo mức tăng 0,86%. VIC tăng chất lượng hơn, thanh khoản tương đối tốt và đóng cửa tăng 0,94%.
Nếu không có hai mã vốn hóa rất lớn này tăng giá, VN-Index chắc chắn sẽ giảm sâu. PVD, HPG và vài cổ phiếu khác trong rổ VN30 có tăng, nhưng vốn hóa là chưa đủ, cộng với mức tăng nhỏ. Trong khi đó riêng GAS đã giảm 1,67%, chưa kể VCB. BVH thì giảm chạm sàn. DPM, MSN, HAG, REE… cũng sụt giảm rất mạnh.
Sàn HNX chứng kiến chỉ số chính bốc hơi 1,18%, HNX30 sụt giảm 1,41%. Mức giảm lớn này phản ánh đúng việc sàn này đã đổ gãy hoàn toàn các trụ. SHB tuy tham chiếu nhưng có nhiều mã lớn khác giảm, trong đó PVS giảm 2,97%, ACB giảm 2,75%, PVC giảm 2,13%, VND giảm 1,43%, KLS giảm 3,23%...
Lực cầu bắt đáy xuất hiện ở một số cổ phiếu, trong đó nổi bật là SSI được nhà đầu tư nước ngoài mua rất mạnh. Về cuối phiên SSI có lúc đã tăng vượt tham chiếu, nhưng đóng cửa vẫn giảm 0,38%. Các cổ phiếu bảo hiểm mất hoàn toàn sức mua lúc chốt phiên và chấp nhận nằm sàn.
Đợt bán tháo đã đẩy thanh khoản chiều nay đạt 1.182,4 tỷ đồng khớp lệnh hai sàn, tăng hơn 8% so với chiều hôm qua. Tuy nhiên giao dịch lớn chủ yếu tập trung vào SSI và HCM. Hai mã này phiên chiều tạo ra xấp xỉ 148.9 tỷ đồng giá trị giao dịch, chiếm hơn 16% giá trị tăng thêm của HSX.
Lượng vốn mua vào chiều nay chủ yếu tập trung tại HSX với khoảng 919,9 tỷ đồng. HNX chỉ đóng góp 22% vào quy mô thanh khoản phiên chiều của toàn thị trường. Giá trị khớp lệnh của HNX sụt giảm tới 20% so với phiên trước, đạt 492,3 tỷ đồng, kém nhất 20 phiên.
HNX giảm sâu là điều hiển nhiên khi không có các mã vốn hóa lớn nâng đỡ. Từ dầu khí tới ngân hàng, chứng khoán đều sụp mạnh. Rổ HNX30 có tới 12 cổ phiếu giảm trên 1% trong tổng số 17 mã giảm.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay mua vào rất mạnh ở HSX. Riêng rổ VN30 được mua khoảng 121,1 tỷ đồng, chiếm tới 25% giá trị khớp của rổ này trong phiên. Giao dịch lại tập trung chủ yếu vào SSI và MSN. SSI được mua gần 50,6 tỷ đồng với 1,94 triệu cổ phiếu. MSN được mua thêm 13,5 tỷ với 148.500 cổ phiếu.
Tính chung HSX khớp lệnh, khối ngoại tăng giải ngân cả phiên lên 256 tỷ đồng và mức mua ròng là 114,9 tỷ đồng. Rổ VN30 được mua ròng 80,3 tỷ. Tuy nhiên HNX lại bị bán ròng khoảng 11,5 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận là không đáng kể.
Phía bán ra hôm nay khoảng 174,2 tỷ đồng, tăng so với phiên trước. Do đó vị thế mua ròng khớp lệnh trên toàn thị trường lại giảm so với hôm qua, còn 103,4 tỷ. Những mã bị bán ròng khá nhiều là GAS (-15,7 tỷ), IJC (-11,7 tỷ), HVG (-5,2 tỷ), HCM (-4,5 tỷ).
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/11/2025
Trạng thái hưng phấn đã “nguội” đi rất nhanh, đặc biệt với thanh khoản giảm mạnh trong hai phiên trở lại đây. Các giao dịch lướt sóng hầu như chỉ có hiệu quả hạn chế với T0 hoặc T1 trong trường hợp bắt được giá thấp, còn chờ đến lúc hàng về thì chẳng còn bao nhiêu, thậm chí lỗ. Thị trường rất có thể sẽ lại xuất hiện các phiên “test” cung mạnh.
Chiều nay lượng hàng bắt đáy sát vùng 1600 điểm về tài khoản và dư địa lợi nhuận không nhiều. Điều này có lẽ đã khuyến khích nhà đầu tư giữ cổ phiếu lại thay vì lướt T+, khiến thanh khoản hai sàn rơi xuống đáy thấp nhất kể từ phiên ngày 30/6/2025.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: