
Ẩn số ở HPG đến sau phiên giao dịch chiều nay đã lộ diện: Khối ngoại bất ngờ xả hàng cực mạnh kết hợp với nhà đầu tư trong nước chốt lời ồ ạt. HPG đã có phiên rơi sàn đầu tiên trong vòng 11 tháng.
Áp lực bán gia tăng mạnh ở HPG hôm nay là điều khá khó hiểu và chỉ có thể dự đoán là do nhà đầu tư trong nước xả hàng mạnh. Điều này cũng hợp lý khi nhìn vào mức tăng quá cao ở HPG trong tháng 1. Tuy nhiên nếu chỉ là nhà đầu tư trong nước bán thì hiếm khi nào giá lại giảm sàn, kiểu bán bằng được chỉ xuất hiện ở những cổ phiếu đầu cơ lin kin dễ mất thanh khoản.
Bất ngờ nữa ở HPG là chiều nay cổ phiếu này mất thanh khoản, một điều cực kỳ hiếm khi xảy ra với blue-chips. Cả phiên chiều HPG chỉ được giao dịch 22,940 cổ phiếu. Đợt đóng cửa HPG xuất hiện 594.910 cổ phiếu bán ATC, không rõ là của nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài, nhưng chỉ khớp đúng 380 cổ. “Trắng bên mua” điều khó tưởng tượng ở HPG, cổ phiếu mà vài phiên trước còn là hàng nóng, được khối ngoại mua rất lớn.
Ngay cả khi lượng hàng lớn đua bán sàn chiều nay, khối ngoại cũng không xuất đầu lộ diện mua. Buổi sáng khối ngoại chỉ mua 40.510 cổ phiếu và số lượng là không thay đổi, dù chiều nay mua rất dễ. Sau giao dịch, khối ngoại lộ diện đã xả 424.950 cổ phiếu, chiếm gần 54% tổng lượng giao dịch của HPG. Khối lượng bán lớn này chắc chắn được xả trong buổi sáng vì buổi chiều HPG không có cầu.
Lượng bán ra ở HPG hôm nay là phiên giao dịch cao nhất kể từ đợt đảo hàng của quỹ ETF VNM ngày 20/12/2013. Ngay cả trong phiên bị xả ròng trên 1,5 triệu cổ đó, giá HPG cũng chỉ giảm 1,3%. Tổng giá trị vốn rút ròng khỏi HPG hôm nay là trên 19,6 tỷ đồng.
Ngoài HPG, khối ngoại không phải là tác nhân dẫn đến biến động giảm ở nhiều blue-chips. DPM có thể là một cổ phiếu hơi khác, khi bị bán ròng 138.770 cổ phiếu, tương đương 6,4 tỷ đồng. Tuy nhiên so với thanh khoản trên 1 triệu cổ của DPM thì lực bán này không tạo ra được mức giảm 3,13% ở cổ phiếu này.
Đối với các mã còn lại, khối ngoại vẫn duy trì lực mua bền bỉ, chỉ là không còn đua giá cao, tạo điều kiện cho nhà đầu tư trong nước thoát ra “yên lành” nữa.
Các giao dịch mua đáng chú ý nhất của khối ngoại trong phiên chiều xuất hiện ở STB và VCB. STB chiều nay được khối ngoại chặn mua rất tốt, giữ giá từ 21.600 đồng trở lên. Tổng lượng khớp thêm phiên chiều là 599,680 cổ phiếu thì khối ngoại mua 498,690 cổ, chiếm trên 83%. Lúc đóng cửa cầu ngoại không tham gia nên giá STB sụt mạnh về 21.200 đồng, vẫn tăng nhẹ 0,47% so với tham chiếu.
VCB cũng là mã được mua rất tốt chiều nay, nhưng theo đà giảm giá. Chốt phiên sáng ở mức 29.500 đồng, VCB sụt giảm liên tục, đến gần 14h chỉ còn 29.100 đồng. Tổng khối lượng giao dịch thêm trong phiên chiều là 542.500 cổ phiếu thì 451.010 cổ phiếu rơi vào tay nhà đầu tư trong nước, tương đương hơn 83%.
Các cổ phiếu khác được khối ngoại mua mạnh chiều nay phải kể đến BVH, GMD, HSG, OGC, VIC. Trong số này chỉ có BVH được nhà đầu tư nước ngoài mua theo kiểu đẩy giá lên. BVH được mua thêm 812.270 cổ phiếu nữa, chiếm gần 86% lượng giao dịch trong buổi chiều. Giá BVH tăng từ 48.000 đồng lên cao nhất 48.800 đồng trước khi quay lại điểm xuất phát.
Tính chung các giao dịch mua khớp lệnh của khối ngoại trên HSX hôm nay giảm 21% về khối lượng và 28% về giá trị. Tuy nhiên quy mô mua ròng vẫn rất lớn, đạt 175,1 tỷ đồng. Riêng rổ VN30 vẫn nhận được 137,1 tỷ đồng ròng.
Do ảnh hưởng mạnh của nhiều cổ phiếu lớn như GAS mất 2,6%, VNM mất 0,71%, MSN mất 4,15%, VIC mất 3,14%, VCB mất 1,35%... và nhiều mã khác như HPG, HSG, HAG… nên VN-Index giảm 1,43%, chính thức chấm dứt chuỗi phiên tăng điểm liên tục.
Sàn Hà Nội chiều nay giao dịch kém, điểm số chỉ còn trông chờ vào PVS tăng 0,69% và VCG tăng 1,83%. Hai mã này cũng bị khối ngoại giảm mua nên đà tăng có phần yếu thế. Trong khi đó một dàn cổ phiếu đầu cơ lớn như PVX, VND, KLS, BVS, SCR, FIT, PVG… sụt giảm mạnh. HNX-Index giảm 0,2% và HNX30-Index giảm 0,16%.
Quy mô giao dịch của thị trường hôm nay tăng trở lại gần 12%, đạt 2.412 tỷ đồng với 169,53 triệu cổ phiếu khớp lệnh. Giá trị mua vào của khối ngoại giảm chung 34% so với phiên trước nhưng quy mô toàn thị trường vẫn tăng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.