
Các cổ phiếu lớn bị “đốn hạ” hàng loạt chiều nay, thậm chí cả VNM, VIC cũng không trụ nổi, phải hạ độ cao khiến các chỉ số cắm đầu rơi như một viên sỏi!
VN-Index bắt đầu cho thấy dấu hiệu thị trường bão hòa sức tăng từ sau 13h30. Chỉ số này đi ngang chậm và đuối dần. Đến gần 14h thì đà rơi đã thành một đường thẳng đứng khi các blue-chips bắt đầu giảm hàng loạt.
Nếu so sánh diễn biến của chỉ số VN-Index và VN30-Index thì VN30-Index chiều nay đổ đèo sớm hơn một nhịp và mạnh hơn về cường độ. Chắc chắn là các blue-chips đã bẻ hướng VN-Index và khiến cho toàn thị trường nhìn vào chỉ số để rồi bị lôi kéo chung vào một đợt bán ra ồ ạt.
Hai cổ phiếu rất khỏe sáng nay và cũng rất khỏe chiều nay là VNM và VIC, thực ra cũng đã suy yếu đi rất nhiều. VNM đóng cửa tăng trên tham chiếu 0,74% nhưng diễn biến chiều nay là một nhịp suy giảm từ 138.600 đồng xuống sâu nhất tới 136.200 đồng trước khi hồi nhẹ về đóng cửa 136.600 đồng.
VIC phiên chiều cũng có một cú rơi mạnh từ đỉnh cao 42.400 đồng xuống 41.650 đồng, chỉ còn tăng so với tham chiếu có 0,48%. Thậm chí ngay cả so với phiên sáng, cả VIC lẫn VNM đều đã sụt giảm mạnh.
Các trụ còn tăng so với tham chiếu lúc đóng cửa chiều nay hầu hết là mất độ cao và phải thu hẹp đáng kể sức tăng. Từ đó sức ảnh hưởng lên VN-Index đã giảm đi nhiều. Mặt khác, có quá nhiều cổ phiếu từ lớn tới nhỏ cùng giảm giá sâu chiều nay đã khiến cho thị trường mang sắc thái rất xấu.
Đầu tiên là các trụ lao dốc mạnh: GAS chiều nay bốc hơi thêm 900 đồng nữa, sụt giảm tổng cộng 2,57% so với tham chiếu. Mức giảm này giúp GAS có nhiều kỷ lục: Phiên giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 3; cổ phiếu tệ nhất phiên hôm nay, lấy đi gần 1 điểm từ chỉ số; và chính thức có giá đóng cửa thấp nhất trong vòng 10 tháng.
Những cổ phiếu khác cũng rất tệ là SAB giảm 1,07%, VCB giảm 0,79%, NVL giảm 1,6%, CTG giảm 0,81%, MWG giảm 1,86%, BVH giảm 1%, HPG giảm 1,05%...
Không chỉ sàn HSX, toàn thị trường nói chung hôm nay cũng rất kém. HNX chỉ có vài cổ phiếu vốn hóa thấp như VGC, PVI, VNR. Trong khi đó VCG, PVS, VCS lao dốc mạnh. Các trụ quan trọng như ACB, SHB mất sạch sức mạnh và chỉ đứng tham chiếu.
Nói chung biến động các chỉ số chiều nay là gần như tương đồng nhau. Tất cả đều rơi thẳng đứng từ sau 14h và không có được nhịp phục hồi nào. Sức ép giá tăng mạnh đến tận lúc đóng cửa các chỉ số phải đóng cửa ở mức thấp nhất.
Độ rộng toàn thị trường rất kém với 165 mã tăng/280 mã giảm. Trong đó, 207 cổ phiếu giảm trên 1%. Vì thế mức giảm 0,45% ở VN-Index và 0,4% ở HNX-Index vẫn chưa phản ánh đúng mức độ.
Thanh khoản chiều nay cao đột biến với 2.612,2 tỷ đồng, tăng 41% so với chiều hôm qua. Xuất hiện một yếu tố bất thường là giao dịch thoái vốn tại HHC khi chiều nay cổ phiếu này đột ngột giao dịch 8,4 triệu cổ, tương đương 409,1 tỷ đồng mặc dù bình thường thanh khoản rất thấp. Đây là giao dịch đã có thỏa thuận từ trước nhưng được thực hiện trên sàn khớp lệnh.
Mặc dù vậy ngay cả khi không tính đến giao dịch của HHC thì thanh khoản chiều này cũng vẫn rất lớn. Những giao dịch cực lớn từ ROS, FLC, VNM, HAG, BID, SSI đã khiến thanh khoản chung tăng mạnh.
Tổng giá trị giao dịch ngày hôm nay lên tới 5.747,3 tỷ đồng, chỉ thấp hơn phiên thứ Sáu tuần trước khoảng 7%. Riêng giá trị khớp lệnh đã lên tới 5.313,6 tỷ đồng, còn cao hơn cả mức khớp lệnh T 3.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.