Giao dịch tiếp tục trồi sụt trong phiên chiều nay với thanh khoản chỉ dừng lại ở mức trung bình. Nhà đầu tư nước ngoài quay lại gom mạnh, nhưng chỉ đẩy giá ở vài cổ phiếu, phần còn lại đều là gom với giá thấp.
Số liệu sau giao dịch cho thấy giá điều chỉnh đã thúc đẩy khối ngoại mua trở lại nhiều hơn. Vẫn có những giao dịch bán lớn, nhưng vị thế tổng thể là mua ròng tăng. Đặc biệt ở HNX khối này vẫn duy trì rất ổn định quy mô mua vào.
Thị trường biến động khá giống phiên sáng, với các đợt tăng giảm đan xen nhau. Kết thúc phiên là một đợt xả khiến các chỉ số đều giảm: VN-Index mất 0,4%, VN30-Index mất 0,68%, HNX-Index mất 1,31%, HNX30-Index mất 2,4%.
So với cuối phiên sáng, chiều nay rõ ràng thị trường đã không tích cực bằng. Có một chút khác biệt là phiên sáng kết thúc bằng một nhịp tăng, trong khi phiên chiều kết thúc bằng một nhịp giảm. Tốc độ giao dịch không nhanh, thậm chí còn chậm hơn phiên sáng. Tuy nhiên độ rộng cho thấy đã có hiện tượng điều chỉnh chung trên toàn thị trường.
HSX chốt phiên với 82 mã tăng, 145 mã giảm. HNX có 71 mã tăng, 154 mã giảm. Các cổ phiếu giảm sàn đa số thuộc về những mã đầu cơ. Sóng đầu cơ mới đón nhận đợt xả đầu tiên và có thể thấy, blue-chips luôn làm nền cho các hoạt động giao dịch kiểu này.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn trong phiên chiều chỉ ở mức 903,9 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 3% so với chiều hôm qua. Tuy nhiên do sáng nay giao dịch mạnh nên thanh khoản thị trường tăng tổng thể 15% về khối lượng và gần 9% về giá trị.
Nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào tích cực trong phiên chiều nay, đặc biệt là tại rổ VN30. Gần 2,34 triệu cổ phiếu đã được mua vào, chiếm 17% lượng giao dịch khớp lệnh của rổ. Độ rộng của VN30 rất hẹp với 5 mã tăng, 23 mã giảm, nghĩa là khối ngoại có điều kiện mua khá tốt.
Khối ngoại góp phần duy trì thanh khoản ở khá nhiều cổ phiếu và số ít trong đó là hoạt động đẩy giá. Chẳng hạn tại GAS, chiều nay khối ngoại mua 177,700 cổ phiếu trong tổng số 255.990 cổ phiếu được giao dịch, tương đương chiếm trên 69%. GAS đầu phiên chiều có một nhịp giảm xuống tham chiếu 91.500 đồng nhưng sau đó phục hồi trở lại 92.000 đồng.
VCB đóng cửa giảm 0,74% nhưng phần lớn thời gian trong phiên chỉ loanh quanh tham chiếu và dưới tham chiếu một giá. Thanh khoản chiều nay của VCB thuộc loại thấp, nhưng khối ngoại đóng góp tới gần 89% lượng giao dịch, tức là hầu hết chỉ mua gom. HPG cũng được gom mạnh lúc điều chỉnh đầu phiên chiều với một nửa lượng giao dịch rơi vào tay khối ngoại. HPG đóng cửa tăng 1,03%. BVH, CTG, IJC, OGC, PPC, PVT, VIC, VSH cũng là những cổ phiếu được khối này mua mạnh.
Trên sàn HSX, nếu chỉ tính riêng các giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư nước ngoài tăng mua khoảng 7% về khối lượng và 14% về giá trị. Lượng vốn vào ròng đạt 57 tỷ đồng và VN30 đóng góp 35,3 tỷ đồng.
Tuy nhiên nếu tính cả thỏa thuận, khối ngoại bán ròng tới 140,3 tỷ đồng. Các giao dịch thỏa thuận tuy lớn nhưng không ảnh hưởng đến giá. Mặt khác, chỉ có SSC và CNG tạo nên đột biến này.
Trên HNX, vẫn là các cổ phiếu quen thuộc được mua lớn là KLS, VCG, VND, FIT, BVS. Bán ra nhiều là SHB, VND. Tính chung khối ngoại vẫn mua ròng ở HNX 17,2 tỷ đồng.
Mức độ giảm giá ở HNX trầm trọng hơn HSX do các cổ phiếu trụ đều yếu. Duy nhất VND được lực đỡ từ khối ngoại trong phiên điều chỉnh giá kỹ thuật, chốt ngày còn tăng 0,68%. Còn lại SHB giảm 3,26%, PVS giảm 1,88%, VCG giảm 3,36%, KLS giảm 1,87%, BVS giảm 2,54%, PVX giảm 6%, SCR giảm 4,65%. Tập hợp các cổ phiếu lớn giảm mạnh khiến HNX30 sụt điểm khá sâu. Sàn này cũng có 110 mã giảm trên 2%.
HSX đóng cửa vẫn có được GAS tăng, thêm VNM tăng 0,8%, BVH tăng 0,8%, HPG, KDC, CII cũng tăng nên VN-Index được hỗ trợ một chút. Mức điều chỉnh ở sàn này cũng không lớn. Toàn sàn HSX có 79 cổ phiếu giảm trên 2% nhưng rổ VN30 chỉ có 4 mã giảm trên 2% là HAG, giảm 2,08%, HSG giảm 4,97%, OGC giảm 5,45% và PVT giảm 2,29%.