Chứng khoán chiều 22/7: HNX lạc nhịp

Chiều nay thời gian giao dịch ở HSX được kéo dài khiến sàn HNX không còn điểm tựa

VN-Index được các cổ phiếu lớn kéo tăng trở lại trong nửa sau phiên chiều nay.
VN-Index được các cổ phiếu lớn kéo tăng trở lại trong nửa sau phiên chiều nay.

Chiều nay thời gian giao dịch ở HSX được kéo dài khiến sàn HNX không còn điểm tựa. HNX đóng cửa sớm trong tình trạng sụt giảm nhưng cả hai chỉ số của HSX lại phục hồi tốt.

HNX đóng cửa lúc 14h15 với HNX-Index giảm 0,57% so với tham chiếu. HNX30-Index giảm 0,27%. Các cổ phiếu trụ ở sàn này giao dịch rất kém. ACB mặc dù được đỡ bằng khối lượng khá lớn ở ngưỡng tham chiếu nhưng lại không có người mua giá cao hơn nên chỉ “nằm bẹp” một giá suốt phiên chiều. SHB ngược lại, có khối lượng đè bán lớn ở tham chiếu nên giá không thể vượt qua được.

Cổ phiếu lớn ảnh hưởng tới HNX chiều nay là PVS. Ngay từ sáng, PVS đã giảm 0,6% so với tham chiếu, nhưng sang phiên chiều, cổ phiếu này còn yếu hơn, mở rộng mức giảm lên 1,2%, có lúc tới 1,8%. Xấp xỉ một phần ba khối lượng khớp lệnh của PVS hôm nay là do nhà đầu tư nước ngoài mua, nhưng giá lại càng lúc càng giảm. Trong khi ACB, SHB không tác động được đến điểm số, PVS là mã quan trọng khiến HNX-Index sụt giảm mạnh trong phiên chiều.

Nhóm cổ phiếu đầu cơ của HNX cũng giao dịch yếu ớt. Các mã chứng khoán hàng đầu như VND, BVS, KLS, SHS bị ảnh hưởng nhiều của giao dịch tại SSI nên phần lớn thời gian nằm dưới tham chiếu, mặc dù mức giảm rất nhẹ. SCR, PVX, VCG cũng không khá hơn gì, giao dịch bị chặn ở tham chiếu dù không giảm giá.

Cổ phiếu đáng chú ý hiếm hoi ở HNX chiều nay là FLC. Động lực chuyển sàn có thể là nguyên nhân giúp FLC tăng giá sau phiên giảm mạnh hôm qua. Đến tận sau 13h30 FLC mới có chuyển biến thực sự, được lực cầu mạnh đẩy qua ngưỡng tham chiếu và kéo tăng 1,85%. FLC dẫn đầu sàn về thanh khoản nhưng quy mô giao dịch cũng chỉ trên 15 tỷ đồng. 

HNX hôm nay chỉ có 3 cổ phiếu khớp được quá 10 tỷ đồng, là FLC, SCR, KLS và SHB. Thanh khoản của sàn này giảm 14% so với phiên trước, thậm chí chiều nay chỉ giao dịch hơn 51 tỷ đồng. Dòng tiền vào quá yếu là nguyên nhân khiến giá không thể cải thiện được.

Sàn HSX ngược lại, có được động lực tốt hơn nhờ kéo dài thời gian giao dịch đến tận 14h45. Như vậy đợt khớp lệnh liên tục của HSX được kéo dài thêm 30 phút. 

Thời gian kéo dài thêm này HSX hình thành được một sóng phục hồi khá tốt, giúp hai chỉ số vượt lên trên tham chiếu, thoát khỏi một phiên giảm điểm. Tuy nhiên giao dịch chiều nay vẫn mang dấu ấn của hiện tượng xả hàng rất mạnh và sự phục hồi hoàn toàn là nhờ các cổ phiếu lớn.

Hơn 30 phút đầu phiên chiều nay, thị trường chứng kiến một đợt bán ra ồ ạt, mạnh hơn hẳn phiên sáng. VN-Index lẫn VN30-Index cắm đầu lao dốc nhanh. VN-Index thậm chí còn về sát mức 500 điểm, giảm 0,43% so với tham chiếu. Đây cũng là sóng giảm duy nhất trong cả phiên kéo được chỉ số này giảm điểm.

Các cổ phiếu lớn đã ảnh hưởng mạnh tới đợt sụt giảm này. VNM thậm chí còn -1,4%. GAS giảm 1,53%, VCB giảm 0,71%. Thậm chí ngay cả MSN, BVH cũng thu hẹp mức tăng. Khá nhiều mã lớn khác sụt mạnh trong đợt bán ồ ạt này như SSI, DPM, HAG, FPT, HSG, GMD…

Đợt phục hồi nửa cuối phiên cũng xuất phát từ chính các cổ phiếu lớn này. Mặc dù không nhiều cổ phiếu tăng giá nhưng điểm tích cực là nhiều mã đã thu hẹp được khoảng cách giảm, làm bớt gánh nặng cho Index. Mặt khác, một số cổ phiếu lớn bật tăng trở lại hoặc tăng mạnh hơn đã cải thiện đáng kể điểm số.

Bất ngờ lớn nhất trong đợt giao dịch đóng cửa là BVH và VNM. VNM được giật tăng 0,69% trên tham chiếu, không nhiều nhặn gì, chỉ là một bước giá và cũng là giao dịch kỹ thuật. Tuy nhiên vốn hóa lớn VNM đã gây ảnh hưởng tích cực. 

BVH lại có cả một quá trình biến động giá tốt trong phiên chiều. Không những duy trì được trạng thái tăng giá ngay cả trong thời gian thị trường suy sụp, BVH còn càng lúc càng mạnh hơn. Cổ phiếu này phục hồi theo thời gian và đóng cửa mở rộng mức tăng tới 5,23% trên tham chiếu. BVH là cổ phiếu duy nhất có chuyển biến giá rõ rệt trong thời gian giao dịch tăng thêm. 

Ảnh hưởng tốt đến chỉ số phải kể tới MSN. Tuy nhiên chiều nay MSN không tích cực hơn là mấy. Khác với BVH, MSN chỉ duy trì được áp lực tăng giá ổn định và cuối phiên nhích thêm được một bước nữa. Tăng chung cuộc 4,3%, MSN cũng nằm trong số ít cổ phiếu lớn trụ cột của HSX.

Rổ VN30 lúc đóng cửa chỉ có 7 mã tăng và 20 mã giảm nhưng chỉ số vẫn xanh. Hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” rõ rệt hơn phiên sáng. Nhà đầu tư nước ngoài không phải là nguyên nhân của hiện tượng này dù tiếp tục mua ròng mạnh phiên thứ hai liên tục. HSX nhận được lượng vốn ròng qua khớp lệnh là 50,2 tỷ đồng.

Ngay tại MSN, khối ngoại cũng bỏ ra khoảng 15,9 tỷ đồng để mua vào trong phiên, nhưng lượng mua chỉ chiếm 38% giao dịch. Nhà đầu tư trong nước vẫn là lực đỡ chính. Mức mua ròng với MSN khoảng 13,4 tỷ đồng, cao thứ hai sau GAS. GAS được mua vào khoảng 21,9 tỷ đồng giá trị cổ phiếu nhưng khối lượng cũng chỉ chiếm 33%. GAS hôm nay thậm chí còn không vượt nổi tham chiếu. BVH chiều nay tăng dựng đứng nhưng vốn ngoại mua ròng chỉ có 3,7 tỷ đồng và khối lượng mua chiếm chưa tới 23% giao dịch.

Tính chung rổ VN30 được mua ròng 25,9 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức trên 27 tỷ đồng phiên trước. Bù lại GAS được mua ròng tăng lên và thêm KBC, TDH và một số giao dịch lớn ở DRC, PVD nên toàn sàn lượng vốn vào ròng đạt 50,2 tỷ đồng.

Thanh khoản của HSX hôm nay cũng tăng 11%, đạt 1.107 tỷ đồng. Phiên chiều được kéo dài thời gian đã khớp tăng 26% so với phiên trước, đạt 429,4 tỷ đồng.

Bất động sản vẫn là kênh được dòng vốn lựa chọn

Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...

Dòng tiền “co lại”, thanh khoản cực thấp, khối ngoại rút ròng ngàn tỷ

Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy
VnEconomy
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy