
VN-Index đỏ lòe cả buổi chiều và được giật xanh trong đợt ATC. Một số trụ đã cố nhích giá lên, tạo hơn 1 điểm cho chỉ số.
Chốt đợt khớp lệnh liên tục VN-Index vẫn đang thiếu 0,43 điểm nữa là chạm tới tham chiếu. Mức giảm không nhiều nhưng thị trường rất khó chịu vì bò ngang uể oải buồn ngủ. Đợt ATC thị trường cũng không khá hơn, nhưng VN-Index được giật tăng thêm khoảng 1 điểm nữa, đóng cửa tăng 0,6 điểm so với tham chiếu.
Không có biến động nào đáng kể ở đợt ATC mà chỉ có vài trụ nhích giá theo đúng nghĩa đen. Ví dụ VCB lên cao thêm 300 đồng, thu hẹp mức giảm xuống còn 0,12% so với tham chiếu. VNM nhảy lên 300 đồng, chốt còn giảm 0,15%. BID nhảy 200 đồng, vừa đủ vượt qua tham chiếu thành tăng 0,25%. VHM, GAS cũng nhích lên một bước giá.
Diễn biến này kém kịch tính hơn nhiều so với các lần kéo trụ đóng cửa khác. Không có các cú nhảy đảo chiều mạnh từ giảm sang tăng hay biến động đột biến vài phần trăm. Tuy nhiên kết quả cũng có lợi, chỉ số ghi nhận thêm một phiên tăng nữa dù độ rộng không cải thiện là mấy.
Riêng VN30-Index thì khá hơn, đóng cửa tăng 0,31% so với tham chiếu và riêng đợt ATC nhảy được khoảng 1,6 điểm. Chỉ số này mạnh hơn VN-Index là vì có MSN tăng 1,88%, HPG tăng 1,16%, VPB tăng 1,14%. Đây là 3 mã tăng mạnh lại nằm trong Top 10 vốn hóa của chỉ số này.
Trong khi đó Top 10 vốn hóa của VN-Index thì VIC tăng quá yếu 0,26%, VCB giảm 0,12%, VHM giảm 0,12%, VNM giảm 0,15%, GAS giảm 0,2%, SAB tăng không đáng kể 0,04%, BID tăng 0,25%, TCB giảm 0,21%, PLX giảm 0,52% và duy nhất MSN tăng 1,88%.
Thị trường giao dịch chán nản chiều này vì thanh khoản quá kém khiến giá không thay đổi được nhiều. Cả hai sàn khớp lệnh tính cả ROS cũng vẫn giảm 10% so với phiên sáng, đạt 1.369,5 tỷ đồng. ROS buổi chiều lại giao dịch khủng hơn 336,1 tỷ đồng, chiếm 24,5% cả thị trường. Nếu loại ROS, chiều nay thanh khoản đã giảm tới gần 19%.
FLC buổi chiều giao dịch thêm gần 12,4 triệu cổ nữa, tương đương 53,2 tỷ đồng giá trị. Giá trồi sụt nhiều trong phiên, có lúc từ mức sàn 4.290 đồng được đẩy lên 4.440 đồng giữa phiên rồi lại cắm đầu xuống sàn. Đóng cửa FLC giảm sàn 6,94% nhưng vẫn dư mua sàn. Đây là cái cọc cho các nhà đầu cơ còn mắc kẹt hàng chưa về có thể bấu víu vì mức lỗ đã là 13,3%.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng nhẹ trên thị trường cổ phiếu. Khoảng 10,5 tỷ bị bán ròng trên HNX và gần 3 tỷ trên HSX. Ngoài ra chứng chỉ quỹ E1 cũng bị bán ròng gần 5,7 tỷ đồng. PVD, HSG, POW, HPG, ITA, SFI, VHM, SSI, VCB, CTI bị bán ròng nhiều nhất. Phía mua có ROS, HQC, SBT, HDB, BID, PTB, STB, PPC, KBC, PVT, VJC là đáng kể.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
VHM, VIC nỗ lực duy trì mức tăng mạnh trong phiên cuối tuần là nguyên nhân chính giúp VN-Index còn có màu xanh, dù mức tăng chỉ là 0,47%. Thanh khoản tiếp tục ở mức cực thấp cho thấy sự kiên nhẫn chờ đợi của dòng tiền.
Chứng khoán VnDirect cho rằng nhóm hưởng lợi lớn nhất sẽ là các ngân hàng có năng lực tài trợ dự án lớn, thanh khoản tốt và kinh nghiệm thu xếp các khoản vay hợp vốn, bao gồm VCB, BID, CTG và TCB.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.