
Thị trường diễn biến rất bất ngờ chiều nay, không còn vẻ gì tích cực như nửa sau của phiên sáng nữa. Kết cục chiều nay thậm chí tạo ấn tượng buổi sáng thị trường được nâng đỡ để xả.
Nửa sau phiên sáng thị trường đi lên tốt, blue-chips mạnh trở lại là sự thật. Thậm chí vài phút đầu phiên chiều nay VN-Index còn được bơm qua đỉnh phiên sáng, đạt 993,98 điểm. Bất ngờ là từ đỉnh cao này, hoạt động bán đột xuất tăng mạnh đã dìm giá hàng loạt cổ phiếu blue-chips.
Biến động choáng váng nhất là các trụ ngân hàng. VCB cuối phiên sáng đang tăng 0,62%. Buổi chiều đột ngột lao dốc chóng mặt và càng lúc càng giảm nhiều. Đóng cửa VCB bị xả cú chót với khối lượng lớn, đẩy giá giảm 2,47% so với tham chiếu. Như vậy chỉ từ sáng sang chiều, VCB đã bốc hơi tới 3,07% giá trị.
TCB cũng chao đảo dữ dội không kém. Cuối phiên sáng TCB đang tăng 0,22%, đóng cửa đã giảm 2,16%. Chỉ từ sáng qua chiều cổ phiếu này cũng bốc hơi khoảng 2,37% giá trị.
STB là mã ngân hàng hiếm hoi đóng cửa còn tăng, chốt trên tham chiếu 1,93%. Thế nhưng riêng chiều nay STB cũng bốc hơi 1,86% giá trị. Các mã ngân hàng khác cũng "sấp mặt" chiều nay là BID bốc hơi 1,86%, đóng cửa giảm 0,88% so với tham chiếu; CTG bốc hơi 0,71%, chốt giảm 0,47%; MBB giảm 0,45%, chốt tại tham chiếu; VPB giảm 0,7% cũng chốt tại tham chiếu.
Không chỉ ngân hàng, hầu hết cổ phiếu trong nhóm VN30 buổi chiều cũng cắm đầu giảm. Cả rổ ghi nhận 24 mã giảm so với phiên sáng, chỉ 3 mã có cải thiện. VN30-Index đóng cửa giảm 0,57% so với tham chiếu trong khi cuối phiên sáng vẫn tăng 0,28%. Độ rộng lúc đóng cửa là 7 mã tăng/20 mã giảm (phiên sáng có 17 mã tăng/8 mã giảm).
Các blue-chips biến động mạnh buổi chiều so với phiên sáng ngoài ngân hàng có thể kể tới là MWG giảm 1,59%, chốt dưới tham chiếu 1,98%; FPT giảm 2,92%, chốt giảm 2,92%; VRE giảm 0,74%, chốt giảm 0,74%; PNJ giảm 0,83%, chốt giảm 0,36%; REE giảm 2,19%, chốt giảm 2,06%. VNM, VIC, VHM, SAB, GAS cũng nằm trong nhóm giảm chiều nay dù mức độ không quá lớn.
Độ rộng của sàn HSX lúc đóng cửa ghi nhận 101 mã tăng/207 mã giảm với 113 mã giảm trên 1% (phiên sáng có 118 mã tăng/159 mã giảm). Không nhiều mã giảm sàn như APG, HVH, TIP, DIC, FTM nhưng số giảm sâu và bị bán tháo với thanh khoản lớn khá nhiều. SJS, IDI, ASM, BCG, AGR, HDC... giảm trên 4%.
Độ rộng lẫn mức giảm giá thay đổi đáng kể trong phiên chiều cho thấy thị trường chuyển trạng thái rất nhanh và áp lực càng ngày càng tăng. VN-Index để mất ngưỡng 990 điểm khoảng 14h15 và áp lực bán lỳ đến tận phút cuối cùng của đợt ATC.
Thanh khoản chiều nay tăng đáng kể. Tính cả ROS, giao dịch khớp lệnh buổi chiều tăng 28% so với phiên sáng, đạt 1.883,5 tỷ đồng. Nếu không tính ROS, giá trị tăng khoảng 12%. Các mã biến động rất mạnh, nhất là ngân hàng, lại là các cổ phiếu giao dịch lớn nhất. Đó là tín hiệu của hoạt động xả khối lượng lớn.
Khối ngoại hôm nay mua ròng nhẹ gần 17 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu, trong đó HSX được mua ròng hơn 12 tỷ. Tuy nhiên chứng chỉ quỹ E1 bị bán ròng gần 7 tỷ đồng. STB, YEG, VCI và VNM là các mã được mua ròng khá. Phía bán ròng có HPG, VRE, SSI, TDH, TNA, KBC, POW, PDR, VIC...
Thanh khoản tăng mạnh 32%, lên mức 15.200 tỷ đồng, thể hiện một bộ phận lực cầu bắt đáy đã hoạt động mạnh hơn khi chỉ số thủng mốc chẵn 1.700 điểm và nhóm ngành đầu cơ chứng khoán phục hồi kỹ thuật.
Tuy VNI hôm nay đóng cửa dưới mốc 1700 điểm nhưng thị trường giao dịch không tệ. Dòng tiền vẫn “đánh” mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, nhất là các mã chứng khoán.
Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (Hose, mã CK: EVF) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của EVF, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.
VN-Index đóng cửa giảm, để mất mốc 1700 điểm, nhưng độ rộng lại cho thấy số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn. Sức ép từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn không khiến nhà đầu tư sợ hãi hơn. Dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong đó chứng khoán nổi bật.
Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.