
Cả hai sàn có thêm phiên chiều tăng trọn vẹn, nhưng giao dịch không đặc biệt hơn phiên sáng. Phần lớn cổ phiếu vẫn đi ngang ở mức giá cũ trong khi thanh khoản tiếp tục giảm.
VN-Index chốt phiên tăng 1,12% so với tham chiếu, tương đương mức tăng riêng phiên chiều là 0,13%. Vn30-Index tăng 0,87%, tức tăng thêm 0,16%. Độ rộng của HSX chiều nay mở rộng hơn, số cổ phiếu tăng giá lẫn số giảm giá đều lớn hơn phiên sáng, nhưng thay đổi này tập trung vào các mã vốn hóa quá nhỏ nên không nhiều ảnh hưởng.
Độ rộng của rổ VN30 rộng hơn một chút với 20 mã tăng và số mã giảm cũng tăng lên 8. Thay đổi giá theo vốn hóa cũng cân bằng nên VN30-Index biến động rất ít. Nhiều cổ phiếu bất ngờ yếu đi trong phiên chiều. MSN và VIC, hai mã giảm chính trong phiên sáng đã quay lại tham chiếu và tăng. Ngược lại, CII, DIG, GMD, HAG, PNJ, PVD, SBT, PGD giảm giá khá mạnh.
Nhìn chung nhóm cổ phiếu vốn hóa trội hơn trong rổ VN30 đều tăng và kéo điểm số mạnh hơn nhóm giảm. BVH, CTG, FPT, HPG, MBB, SSI, VCB, VIC, VNM đủ đảm bảo cho HSX chiều nay dao động không xấu đi.
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài không tăng lên nhiều trong phiên chiều nay, nhưng do thanh khoản giảm đi nên lực cầu của khối này vẫn chiếm ưu thế và giúp các blue-chips có được lực đỡ phần nào. Trong rổ VN30, khối này mua thêm gần 900.000 đơn vị nữa, đóng góp xấp xỉ 20% thanh khoản của rổ. VCB, MSN, HPG, GAS, DRC, DPM là những mã dòng tiền này hướng đến chủ yếu.
Tuy nhiên thống kê sau giao dịch lại cho thấy một bức tranh khác: Khối ngoại tiếp tục duy trì bán ròng dù quy mô không lớn. Toàn sàn HSX khớp lệnh bị bán ròng 8,3 tỷ đồng và là phiên bán ròng thứ 3 liên tiếp. Nếu tính riêng rổ VN30 GAS, mức bàn ròng lên tới 16,7 tỷ đồng.
GAS là cứu cánh quan trọng trong nhóm cổ phiếu lớn của HSX khi được mua ròng gần 14,9 tỷ đồng. Nếu không có GAS, quy mô bán ròng trong rổ VN30 còn lớn hơn nữa. Vài mã được mua ròng trên 1 tỷ đồng là VNM, KDC, DRC, CTG. Phía bán, giao dịch mạnh xuất hiện tại DPM, EIB, HAG, PVD, STB, VCB, VIC và một số mã khác.
Mặc dù nhà đầu tư nước ngoài tăng khoảng 38% giá trị mua vào tuyệt đối, nhưng thanh khoản của HSX phiên hôm nay vẫn thấp. Riêng chiều nay, giao dịch chỉ tăng thêm 201,1 tỷ đồng, giảm 17% so với phiên đầu tuần và cả phiên giảm gần 10%.
Sàn Hà Nội cũng có mức thanh khoản rất kém, chỉ khớp được 62,4 tỷ đồng trong chiều nay, giảm 34%, cả phiên giảm 11%. Cả hai chỉ số của HNX đều không đi thêm được trong phiên chiều. HNX-Index đóng cửa chỉ còn tăng được 1,06%, tức đã giảm nhẹ 0,07% so với cuối phiên sáng. HNX30-Index tăng 1,44%, tức giảm 0,21%.
Thay đổi lớn nhất là PVS, giảm 1,5% so với cuối phiên sáng, lùi trở lại tham chiếu. Các cổ phiếu lớn còn lại nhìn chung dao động không nhiều. Nếu nhìn vào HNX-Index hay HNX30-Index, khoảng 20 phút đầu phiên chiều nay, các cổ phiếu dẫn dắt trên HNX có một đợt tăng nhẹ giúp các chỉ số tạo đỉnh cao mới nhưng đã sụt giảm trở lại điểm xuất phát ngay sau đó. So với đỉnh cao này, HNX-Index điều chỉnh giảm khoảng 0,3% và HNX30-Index điều chỉnh 0,55%. Dao động của các cổ phiếu lớn là mạnh hơn nhưng HNX-Index vẫn được ACB và SHB giữ nhịp, trong khi tỉ trọng ảnh hưởng vốn hóa của hai mã này ở HNX30-Index là thấp hơn.
Mặc dù nửa cuối phiên chiều, cả HSX và HNX đều yếu đi một chút, nhưng vẫn duy trì được mặt bằng giá tốt, chỉ là mất đi những nỗ lực đẩy giá lên cao hơn lúc đầu phiên chiều. Thanh khoản tiếp tục giảm mặc dù giá tăng vẫn thể hiện mức độ thận trọng nhất định.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.