
Không thấy cầu tăng thêm chút nào ở các mức giá gần tham chiếu, nhà đầu tư cầm cổ đã chấp nhận thoát hàng ồ ạt trong buổi chiều.
Kỳ vọng về sức mua sẽ tăng thêm vào buổi chiều khi người cầm tiền nhận thấy cung giá rẻ khá cạn đã không thành hiện thực. Không có cầu đẩy lên, thị trường chỉ giữ được vài phút đầu phiên chiều lình xình để rồi tăng tốc giảm chóng mặt.
Riêng trong buổi chiều, VN-Index mất thêm 0,78%, đóng cửa ở mức thấp nhất của ngày 436,75 điểm. HNX-Index mất thêm 1,03%. HNX có một đợt đi ngang hẹp từ sau 2h nhưng mức phục hồi gần như không đáng kể.
Thanh khoản hai sàn hôm nay ở mức thấp. HSX đạt 902,2 tỷ đồng, giảm 2% so với phiên trước và là phiên thứ hai liên tục có quy mô khớp lệnh dưới 1.000 tỷ đồng. HNX đạt 487,9 tỷ đồng, giảm 6% và là phiên thứ 3 trong vòng 5 phiên gần đây quy mô dưới 500 tỷ đồng.
Độ rộng của hai sàn trở nên tiêu cực hơn nhiều so với buổi sáng. HSX ghi nhận 143 mã giảm giá, 84 mã sàn. HNX ghi nhận 141 mã sàn, 108 mã giảm giá. Như vậy tình trạng chung là số mã giảm giá trong buổi sáng đã bị ép giảm xuống sàn trong buổi chiều trên diện rộng.
Thị trường suy sụp rất nhanh được đổ tại thông tin giảm giá xăng không như kỳ vọng. Rất khó nói nguyên nhân đó chính xác hay không, nhưng cũng là một lý do để đổ lỗi lúc này. Kỳ vọng để rồi thất vọng là điều bình thường trên thị trường, nhưng biểu hiện rõ ràng hơn là cầu yếu lại được bỏ qua.
Hai phiên dao động tăng trước đó đều trong tình trạng thanh khoản thấp, bull-trap xuất hiện nhiều. Xung lực tăng chưa đủ mạnh thì khả năng điều chỉnh là lớn, chỉ chưa rõ ở mức độ. Với tình trạng suy sụp ở nhóm cổ phiếu lớn, thị trường trở nên hoảng loạn hơn.
VN-Index chốt phiên giảm 2,5% trong khi VN30-Index chỉ giảm 1,63%. Riêng VCB và GAS giảm sàn 5% cũng đã đủ gây áp lực cho chỉ số. Thêm BVH, VIC, VNM và hàng loạt blue-chip lớn khác giảm giá, khó có lực mua nào cưỡng lại được mà thực tế cầu cũng đã rất yếu trong buổi sáng.
HNX-Index giảm mạnh hơn, mất tới 3,73% bất chấp ACB, SQC đứng im. PVS, VCG, SHB, PVX đều giảm trên 5% đã đưa đến mức giảm kinh hoàng nhất của sàn này trong vòng 3 tháng trở lại đây, chỉ đứng sau mức giảm 4,3% ngày 8/3/2012.
Khối ngoại có phiên mua ròng thứ 2 liên tục trên 2 sàn. HNX lượng vốn vào ròng đạt 14,65 tỷ đồng và HNX đạt 42,7 tỷ đồng. Một phần rất lớn giá trị vốn ròng này thuộc về GAS, với khoảng 30,1 tỷ đồng. Tuy nhiên cầu ngoại cũng không giúp GAS tránh khỏi một phiên giảm sàn. DPM và PVD cũng được mua tương đối mạnh, trên 7 tỷ đồng mỗi mã nhưng chỉ có PVD tăng nhẹ 0,81%. Áp lực bán của khối ngày gây áp lực giảm lên CTG, HAG, STB, VCB.
Mặc dù đã có sự phân hóa nhất định ở nhóm blue-chip trên hai sàn nhưng tâm lý thị trường đã trở nên tiêu cực hơn nhiều, khi nhận thấy các phiên hồi chỉ đơn thuần là bull-trap. Lực cầu mới chỉ giúp đà giảm giá nhẹ hơn chứ chưa hãm đà giảm hay giúp giá phục hồi trong tình trạng chung bi đát.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.