
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Lan Ngọc
23/06/2015, 16:16
Lực mua bất ngờ suy yếu rất mạnh trong phiên chiều nay, dẫn đến những giằng co không thể bứt phá nổi ở chỉ số
Lực mua bất ngờ suy yếu rất mạnh trong phiên chiều nay, dẫn đến những giằng co không thể bứt phá nổi ở chỉ số. Mặc dù độ rộng không quá tệ, nhưng các mã vốn hóa lớn đã làm VN-Index có một ngày giảm điểm.
Đây là một kết quả ngược so với hôm qua: Các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất đẩy VN-Index tăng mạnh phiên trước đã kéo tụt điểm số xuống khi điều chỉnh hôm nay. Tâm điểm là giao dịch của VNM khi cổ phiếu này giảm trở lại 0,89%.
Ảnh hưởng của VNM bình thường cũng không quá mạnh, nhưng chiều nay GAS, MSN, VCB lại chỉ đứng tham chiếu. Do đó khi VNM giảm, ảnh hưởng vốn hóa lại trở lên nghiêm trọng hơn bình thường. Cổ phiếu này hôm qua đã tăng đột biến 4,7%. Mức giảm 0,89% hôm nay cũng không phải là quá mạnh ở VNM, thậm chí có nét tích cực vì giá đã lùi lại không đáng kể so với mức tăng trước đó. Tuy nhiên VN-Index lại chịu tác động.
Phối hợp với VNM là không nhiều cổ phiếu giảm giá: SSI giảm 1,26%, STB giảm 1,06%, PVD giảm 0,92%, PPC giảm 1,32%, DPM giảm 1,33%. Đó là những mã cản trở nhiều nhất lên chỉ số.
Thực ra nguyên nhân khiến VN-Index đột nhiên đóng cửa dưới tham chiếu 0,17% còn là sự suy yếu ở những mã trụ khác, theo hướng mất đà tăng. Chẳng hạn VCB ngay trước lúc bước vào đợt đóng cửa vẫn đang tăng giá. CTG lùi lại đúng 1 bước giá. VIC cũng mất một bước giá tăng, GAS lùi lại tham chiếu…
Chỉ số giảm nhẹ do tác động cùng lúc của một số mã giảm sâu hơn, cộng với các mã lớn có khả năng bù đắp cho mức giảm đó lại kiệt sức. VN30 chỉ giảm 0,11% với 9 mã tăng/14 mã giảm. Sàn HSX nói chung có độ rộng bình thường: 110 mã tăng/113 mã giảm.
Như vậy các blue-chips nâng đỡ thị trường trong phiên sáng lại là tác nhân kéo giảm chỉ số trong buổi chiều. Sáng nay VN30 vẫn có 10 mã tăng/8 mã giảm. Rõ ràng sự thay đổi lớn trong rổ này phiên chiều đã dẫn đến sự thoái lui của HSX.
HNX phiên chiều cũng khá yếu khi đánh mất mức tăng nhẹ buổi sáng. Tập trung chủ yếu tại HNX30, những cổ phiếu lớn như ACB, PVG, PVB, VCG đều giảm. Đặc biệt nhóm chứng khoán rất kém: VND giảm 1,47%, SHS giảm 1,16%, KLS giảm 1,05%, BVS giảm 1,36% đã tác động mạnh. HNX-Index chốt phiên giảm 0,39%, HNX30 giảm 0,13%.
Lực cầu đuối là yếu tố chính dẫn đến biến động giá không tốt ở các blue-chips nói riêng và toàn thị trường nói chung. Hai sàn chiều nay chỉ giao dịch 819,1 tỷ đồng, một con số thực sự kém cỏi. Đây là phiên chiều ảm đạm nhất trong vòng 25 phiên vừa qua.
Nhìn vào hai rổ cổ phiếu lớn ở hai sàn phiên chiều có thể thấy rất rõ thanh khoản đã hụt đi đáng kể: HNX30 chỉ khớp được 107,7 tỷ đồng, VN30 là 376,7 tỷ đồng. Ở những phiên sôi động trước, chỉ cần chục mã hàng đầu là đã có được quy mô giao dịch từng đó.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có động thái giải ngân mạnh, bất chấp nhà đầu tư trong nước chốt lời nhiều. Nếu nhìn tổng thể, khối ngoại bán ròng lớn hôm nay do thỏa thuận bán ròng tới gần 423,6 tỷ đồng, trong khi tổng mua ròng khớp lệnh là 122,4 tỷ đồng. May mắn là các giao dịch thỏa thuận không ảnh hưởng lên giá giao dịch hàng ngày.
Với các giao dịch khớp lệnh, cơ bản khối ngoại vẫn mua ròng những cổ phiếu quen thuộc: SSI được rót ròng 24,7 tỷ đồng, VIC gần 12 tỷ, STB gần 11,6 tỷ, KBC khoảng 10,6 tỷ. Những mã khá lớn khác là MSN, BVH, HPG, BID.
Phía bán, khối ngoại xả thẳng trên sàn khớp lệnh khá nhỏ: VTF, CII, DXG, HSG là những cổ phiếu duy nhất đạt trên 1 tỷ đồng. Mức bán ra cũng chiếm phần rất nhỏ trong tổng thanh khoản của những cổ phiếu này.
VN-Index sau phiên tăng mạnh hôm nay đã chững lại, do các lực đẩy chỉnh ở phiên trước tạm dừng. Các blue-chips điều chỉnh nhẹ đã hãm đà của chỉ số, nhưng điểm số vẫn nằm trên ngưỡng 590 điểm, đạt 593,07 điểm.
Năng lực áp dụng công nghệ, sự vượt trội của nền tảng giao dịch và khả năng tối ưu hóa trải nghiệm người dùng đã trở thành yếu tố then chốt để định hình vị thế dẫn đầu trên thị trường dịch vụ môi giới chứng khoán bán lẻ …
Giao dịch chiều nay không có chút tiến triển nào, dòng tiền vẫn đứng đợi trong khi bên cầm cổ cũng không có lý do nào để bán ra. Nhu cầu lướt sóng T+ lẻ tẻ khiến thanh khoản hôm nay rơi xuống mức thấp nhất 7 tuần. Tuy vậy vẫn có những nhóm cổ phiếu sôi động riêng lẻ mà dầu khí là tiêu biểu.
Sau phiên “đánh thốc” bất ngờ chiều qua, thị trường đã không còn duy trì được trạng thái hưng phấn nữa. Độ rộng quay lại tình trạng giảm giá áp đảo, dù một số cổ phiếu lớn nhất vẫn đang đẩy VN-Index tăng nhẹ. Quan trọng nhất là thanh khoản khớp lệnh hai sàn đã rơi xuống đáy 31 phiên.
Một đợt ép xuống cực mạnh kết thúc bằng một nhịp đảo chiều tăng cũng mạnh không kém. Diễn biến thị trường hôm nay bộc lộ lực cầu tiềm ẩn quanh mốc 1600 điểm khá tốt, dù vẫn nên kiểm chứng thêm nữa vì nhiều lệnh mua đã rớt lại ở nhịp đánh thốc lên cuối cùng.
Thị trường có thêm một nhịp ép xuống sâu hơn trong 30 phút đầu phiên chiều nay, VN-Index chạm mốc 1600 điểm trước khi dòng tiền hành động. Lực cầu chủ động nâng giá đã kiến tạo nhịp phục hồi cực kỳ ấn tượng, đưa chỉ số đóng cửa tăng 2,16% (+34,98 điểm). Nhóm cổ phiếu chứng khoán đột biến kịch trần cả loạt.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: