
Cú đẩy giá quyết định lúc đóng cửa đã tạo nên đột biến ở cổ phiếu VCB chiều nay kéo theo sự nhảy giá gần như đồng loạt ở các mã ngân hàng còn lại.
Tâm điểm của phiên chiều nay vẫn là các cổ phiếu ngân hàng và yếu tố bất ngờ nhất là tại VCB. Cổ phiếu này cho tới kết thúc đợt khớp lệnh liên tục vẫn tăng tốt, nhưng chỉ dừng ở mức 4,1%, tương đương mức giá 38.000 đồng.
Trong những phút dồn lệnh cho đợt đóng cửa, VCB bất ngờ nhận được lực mua rất mạnh, khoảng 202.000 cổ phiếu dồn giá mua ATC trong khi bán ra lại tương đối thấp. Kết quả của sự mất cân đối cung cầu này là giá VCB vọt lên tận 39.000 đồng, kịch trần, tương đương nhảy 10 bước giá, tăng 6,85%. Lượng khớp đóng cửa khoảng 179.000 cổ phiếu, nghĩa là còn một số lệnh mua bị rớt lại.
Nhà đầu tư nước ngoài mua rất mạnh VCB hôm nay, tổng cộng cả phiên là 435.640 đơn vị, tương đương gần 16,3 tỷ đồng. Tuy vậy khối ngoại không kê lệch mua ATC về cuối phiên. Chỉ có 24.500 cổ phiếu lọt vào tay khối ngoại trong đợt này. Như vậy lực đẩy chính đến từ nhà đầu tư trong nước.
Đà tăng của VCB có thể là nhờ tin kết quả kinh doanh tích cực được công bố từ trước và đến phiên đầu tiên giao dịch trở lại mới phản ánh vào giá. Ngay từ sáng, VCB đã tăng khá nhưng cũng mới chỉ là 1,37% so với tham chiếu. Chiều nay VCB giao dịch thêm khoảng 26,95 tỷ đồng nữa. Như vậy có tới gần 71% lượng vốn được dồn vào phiên chiều, trong đó riêng đợt đóng cửa là gần 7 tỷ đồng.
VCB tăng mạnh chiều nay cũng kích thích đà tăng tốt hơn ở hầu hết các mã ngân hàng còn lại. BID, CTG, STB, MBB đều có hiện tượng nhảy giá cao hơn lúc đóng cửa. So với phiên sáng, các cổ phiếu ngân hàng càng mạnh hơn đáng kể.
Xét về mức độ thu hút dòng tiền, các mã ngân hàng không vượt trội so với FLC, SSI hay VIC nhưng mức độ tăng giá lại đồng đều hơn và tích cực hơn. FLC giao dịch lớn nhất thị trường hôm hay với 130,5 tỷ đồng nhưng giá không vượt qua nổi mức tham chiếu. SSI so với phiên sáng lại lùi một bước giá.
Hai cổ phiếu đầu cơ nóng phiên sáng là OGC và PVX vẫn tiếp tục kịch trần chiều nay nhưng không được giao dịch bao nhiêu. Nguyên nhân vẫn là không có nhà đầu tư bán ra chiều nay. OGC khớp thêm 6.940 cổ còn PVX khớp 49.680 cổ.
Điều tích cực hơn chiều nay là độ rộng thị trường vẫn tiếp tục mở rộng, mức độ lan tỏa tăng giá từ các mã trụ là khá tốt. Hai sàn đóng cửa với 261 mã tăng/123 mã giảm, trong đó 163 mã tăng trên 2%, 35 mã kịch trần.
VN-Index chốt phiên tăng 1,65%, lên 596,95 điểm. Đây là mức tăng tốt nhất trong ngày kể từ 12/1 vừa qua. Trong các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn, chỉ có MSN tăng tương đối rõ nét, trên tham chiếu 1,78% và VIC tăng 1,98%, còn lại như GAS, VNM, BVH đều mờ nhạt. PVD, HAG giảm giá.
Tại sàn HNX, PVS giảm giá 0,73%, PGS giảm 0,37%, PLC giảm 0,64% đã ảnh hưởng phần nào lên điểm số. May mắn sàn này cũng có số lớn blue-chips tăng, từ các mã bất động sản đến ngân hàng, chứng khoán.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn có một phiên mua vào khá tốt. Tổng giá trị vốn rót thẳng vào các giao dịch khớp lệnh ở hai sàn khoảng 206,8 tỷ đồng, giảm 28% so với phiên trước tết, nhưng vẫn duy trì mức mua ròng 114,6 tỷ đồng.
Các cổ phiếu được khối ngoại rót vốn ròng lớn nhất tập trung ở HSX là MWG, VIC, BVH, VCB, HPG, BID. Đó là các mã được mua ròng trên 5 tỷ đồng. Tổng hợp ở sàn này có 23 cổ phiếu nhận được mức vốn ròng trên 1 tỷ đồng.




Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã chứng khoán ABB ) vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 6.100 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, cổ đông lớn đã mua 15,746 triệu cổ phiếu và nâng tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ lên hơn 492,7 triệu cổ phiếu, chiếm 9,59%.
Ngày 12/6, nhóm quỹ Dragon Capital vừa bán tổng cộng 2,6 triệu cổ phiếu DXG.
Loạt công ty đó gồm Công ty cổ phần Hưng Thịnh Investment (Tp.HCM), Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (Gia Lai); Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản I.P (Hà Nội); Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu (Hà Nội) cùng bị phạt do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký giao dịch trái phiếu.
Hội đồng quản trị Halong Canfoco thống nhất thông qua việc tái triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh nhà máy kể từ ngày 11/06/2026.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.