
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Lan Ngọc
24/02/2017, 17:19
STB xuất hiện nhiều giao dịch lạ thường, rất nhiều lệnh bán lớn và đóng cửa có lượng cổ phiếu bán sàn và giá ATC rất cao
VN-Index đóng cửa chiều nay mạnh hơn phiên sáng một chút nhưng thị trường lại có vẻ yếu hơn khi nhiều mã giảm hơn. Xuất hiện một số cổ phiếu giao dịch rất lớn và người bán mạnh tay để giá giảm hết biên độ.
Áp lực chốt lời xuất hiện ở nhiều cổ phiếu tăng nóng từ trước, nhưng xả đến mức giảm hết biên độ chiều nay thì STB, HAG, CII là đáng chú ý nhất. Điểm chung ở các mã này là mức tăng giá quá lớn trong thời gian ngắn.
Khối lượng giao dịch cao nhất lúc đóng cửa là HAG, với gần 2,17 triệu cổ phiếu bán sàn. HAG giảm 6,88% hôm nay và dừng ở mức thấp nhất 5 phiên. Tuy cả ngày giao dịch tới gần 14,3 triệu cổ, tương đương 112,5 tỷ đồng nhưng hôm nay cũng không phải là thanh khoản đột biến gì. Trung bình 5 phiên gần đây mỗi ngày HAG giao dịch cũng gần 12,5 triệu cổ phiếu.
HAG đã tăng liên tục từ 4.960 đồng lên cao nhất 8.490 đồng ngày hôm qua, mức tăng khoảng 71% trong 22 phiên. Không rõ lực lượng đầu cơ giá lên ở HAG mạnh đến mức nào, nhưng rốt cục cũng phải có ai đó chốt lời!
STB chiều nay xuất hiện nhiều giao dịch lạ thường, rất nhiều lệnh bán lớn và đóng cửa có lượng cổ phiếu bán sàn và giá ATC rất cao. STB khớp cả ngày tới 10,6 triệu cổ phiếu. Đây là lượng giao dịch lớn nhất kể từ ngày 19/12/2016.
STB tăng không gấp gáp như HAG, nhưng cũng đem lại lợi nhuận toàn sóng khoảng 49%. Riêng chiều nay STB giao dịch khoảng 5,9 triệu cổ và giá giảm so với phiên sáng tới 11 bước giá.
CII đóng cửa cũng giảm sàn nhưng giao dịch “hiền” nhất, chỉ khớp 238.630 cổ phiếu và dư mua sàn gần 5 triệu cổ. CII chỉ “bốc” lên trong 2 phiên vừa qua và mức giảm hôm nay lấy đi gần một nửa.
Cùng với một vài mã giao dịch đột biến ở giá sàn nói trên, đa số blue-chips chiều nay cũng giảm giá. Tệ nhất là GAS, rớt thêm 300 đồng so với phiên sáng nhưng là giảm chung cuộc 2,06%. GAS không chỉ mất sạch mức tăng hôm qua mà còn khiến VN-Index mất 0,9 điểm, đúng bằng mức tăng của VNM.
Nói cách khác, chiều nay VNM mạnh lên 900 đồng so với phiên sáng thì phải “cõng” GAS giảm. VNM tăng so với tham chiếu 1,23%, chỉ đủ bù cho vốn hóa giảm ở GAS. VN-Index mất đi động lực quan trọng từ VNM. Tuy thế nếu VNM không tăng, có lẽ chiều nay VN-Index sẽ giảm mạnh hơn nhiều mức 0,33%.
May mắn nữa là có SAB hỗ trợ VN-Index theo cách khác, khi tăng 1.000 đồng so với phiên sáng và đóng cửa ở tham chiếu. SAB đã không tác động xấu lên chỉ số.
Chỉ số VN30-Index phản ánh một thất bại lớn ở các blue-chips khi giảm 0,84%, sâu hơn phiên sáng. VNM và VIC tăng trong rổ này (so với phiên sáng) nhưng lại bị giới hạn vốn hóa. Trong khi đó STB, HAG, CII, GAS, KDC bốc hơi cực mạnh.
Thị trường chiều nay không thật sự xấu vì vẫn còn nhiều cổ phiếu được đầu cơ hoành tráng. Trong số 24 cổ phiếu kịch trần hôm nay, không thiếu các mã thanh khoản cực cao như HBC, FIT, GTN, ITA, HCD, VPH, HKB, SVN, KLF.
Thanh khoản phiên chiều được hỗ trợ đáng kể từ các cổ phiếu đầu cơ. Hai sàn khớp thêm 1.718,5 tỷ đồng, nâng giá trị khớp lệnh cả phiên lên 4.054,1 tỷ đồng.
VNM trở thành trụ đỡ quan trọng với thị trường hôm nay và nhà đầu tư nước ngoài là “thần tài” của cổ phiếu này. Khối ngoại tung ra 109,1 tỷ đồng mua vào VNM trực tiếp khớp lệnh, chưa kể lượng thỏa thuận. VNM cũng bị bán mạnh nhưng chung cuộc vẫn là mua ròng 55,7 tỷ đồng.
Chỉ một mình VNM đã khiến vị thế giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài hôm nay chuyển sang mua ròng khớp lệnh hai sàn 66,8 tỷ đồng. Sau VNM, chỉ có TDH được mua ròng 7,6 tỷ, SAB 7,6 tỷ và HPG 6,4 tỷ là đáng kể. Phía bán KBC bị xả ròng gần 8,5 tỷ, NVL -7 tỷ.
Thị trường phục hồi hôm nay cũng không có gì bất ngờ và tín hiệu tốt là áp lực bán giảm đáng kể trong buổi chiều. Khi giá hồi lên cao hơn mà thanh khoản giảm tức là bên bán không còn mạnh.
Sau phiên sáng bắt đáy với thanh khoản tăng đột biến, thị trường chiều nay có tín hiệu rút lui của bên bán. Dòng tiền tranh thủ “thúc giá” lên nhưng thanh khoản lại giảm mạnh 32%. Đặc biệt khối ngoại tiếp tục giải ngân mạnh mẽ, mua ròng tổng cộng 2.408 tỷ đồng trên HoSE.
Tuy phần lớn thời gian của phiên sáng nay VN-Index xanh nhưng độ rộng cho thấy cổ phiếu vẫn giảm nhiều hơn tăng. Giá cổ phiếu từ từ trượt dốc phản ánh áp lực cắt lỗ tăng theo thời gian. Dù vậy dòng tiền nội, ngoại đang bắt đáy sôi động, đẩy thanh khoản tăng vọt 84% trên hai sàn, đạt 29.184 tỷ đồng, cao kỷ lục 7 tuần.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: