
Chiều nay đã có lúc VN-Index đánh mất ngưỡng 720 điểm, tụt xuống 719,95 điểm. Các trụ bị bán khá mạnh và nếu không có GAS, VNM tăng tốt hơn, thị trường có thể thất bại.
Đóng cửa, VN-Index nảy lên một nhịp cao hơn và chốt được chắc chắn trên ngưỡng 720 điểm, đạt 722,14 điểm, tăng 0,36% so với tham chiếu. Như vậy so với phiên sáng chỉ số này tăng thêm chỉ có 0,15%. VN30 đóng cửa tăng 0,35% so với tham chiếu, tức là còn thấp hơn cả mức điểm cuối phiên sáng.
Điểm tăng có được ở các chỉ số nói trên đã là nhờ một cú nảy khá mạnh lúc đóng cửa. Nếu chỉ tính riêng phiên chiều thì điểm số đóng cửa ở cả hai chỉ số đều là mức cao nhất. Điều đó cho thấy đợt đóng cửa đóng vai trò quan trọng như thế nào.
Một số cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực đến điểm số đóng cửa của sàn HSX, nhưng nổi bật là GAS và VNM. Cổ phiếu đặc biệt ấn tượng là GAS, bất ngờ đóng cửa tăng tới 2,44% so với tham chiếu. Chốt phiên sáng GAS tăng nhẹ 0,75% mà thôi.
Riêng đợt đóng cửa, GAS nhảy tăng từ 53.900 đồng lên 54.500 đồng với thanh khoản khá cao. Cổ phiếu này có thanh khoản phiên chiều cao gần gấp đôi phiên sáng. Trong rổ VN30, GAS là blue-chips tăng giá mạnh nhất so với phiên sáng.
VNM cũng khá mạnh, tăng thêm 500 đồng chiều nay. Tuy nhiên cả phiên chiều khớp lệnh liên tục, VNM rất ít biến động. Chỉ riêng đợt đóng cửa là nhảy giá từ 141.300 đồng lên 141.700 đồng. Chỉ với vài bước giá như vậy nhưng vốn hóa của VNM thay đổi rất lớn.
GAS và VNM đều mạnh hơn về cuối phiên và trở thành hai trụ kéo điểm số nhiều nhất hôm nay, khoảng 1,8 điểm. Sức mạnh của hai mã này đủ để vô hiệu hóa mức giảm 0,99% của SAB và 0,65% của VCB. Hai mã này lấy đi 0,8 điểm.
Nhìn chung đến cuối phiên, rổ VN30 vẫn là sức mạnh của sàn HSX và VN-Index. Rổ này vẫn ghi nhận 18 mã tăng/10 mã giảm, tốt hơn phiên sáng. Trong khi đó HSX có 126 mã tăng/136 mã giảm.
Sàn HNX phiên chiều cũng tích cực hơn. Điểm số cũng thay đổi tốt, HNX-Index vẫn tăng 1,64%, HNX30 tăng 2,37%. Mặc dù ACB tụt mất 200 đồng so với phiên sáng nhưng SHB lại leo lên kịch trần. Hai mã này vẫn chung tay đẩy điểm số.
Điều tích cực bên HNX là độ rộng có thay đổi: 108 mã tăng/82 mã giảm trong khi phiên sáng là 86 mã tăng/74 mã giảm. Độ rộng mở rộng tức là số tăng giá nhiều lên. Điều này tích cực hơn là điểm số tăng bao nhiêu.
Thanh khoản phiên chiều nay giảm nhẹ hơn 1% so với chiều hôm qua, đạt 1.777,4 tỷ đồng. Tuy nhiên phiên sáng giao dịch tăng cao nên cả phiên hôm nay giá trị khớp lệnh vẫn tăng gần 12% so với hôm qua. Đặc biệt giao dịch thỏa thuận lớn gần 530 tỷ đồng của VNM đã giúp tổng giá trị phiên hôm nay lên tới 5.254,4 tỷ đồng, tăng 16,3% so với phiên trước.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua không hoành tráng như phiên trước, nhưng vẫn duy trì mua ròng khá mạnh. Thống kê khớp lệnh trên hai sàn, tổng giá trị mua đạt 366,6 tỷ đồng, giảm 33%, tổng bán 186,5 tỷ đồng, giảm 14%. Giao dịch thỏa thuận cộng thêm 19,8 tỷ đồng ròng.
Các giao dịch mua ròng khớp lênh tập trung vào các cổ phiếu: VNM 68,7 tỷ đồng ròng, HPG 44,2 tỷ, VIC 29,1 tỷ, CTD 25 tỷ, VJC 17,7 tỷ, NT2 11,2 tỷ. Phía bán, PVD bị bán ròng 23,2 tỷ, VCB -17,6 tỷ, SSI -14,9 tỷ.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.