
Khối ngoại vẫn còn bán ra trên quy mô lớn! Số liệu sau giao dịch lại thể hiện hàng trăm tỷ đồng nữa bị rút khỏi thị trường dù quy mô đã giảm rất nhiều so với phiên trước.
Thực ra không nên so sánh số liệu giữa hai phiên, vì hoạt động giao dịch là hoàn toàn khác về bản chất. Quỹ VNM thực hiện mua bán là điều có thể báo trước và đã được công bố. Các giao dịch bán hôm nay mang tính chất kín đáo hơn, có lẽ thuộc về những nhà đầu tư nước ngoài bình thường khác.
Về mặt giao dịch thì sự khác biệt dễ thấy nhất là hoạt động bán ra được thực hiện ở các mức giá chọn lọc hơn, thay vì đổ đống bằng lệnh ATC.
Mặt khác, quy mô giao dịch nhỏ hơn và tập trung vào một số cổ phiếu, trong đó có nhiều cổ phiếu không được xếp vào dạng blue-chips, vốn nằm trong danh mục giao dịch thường xuyên của khối ngoại.
HAG chẳng hạn, việc bán ra hôm nay không tạo nhiều áp lực, giá đóng cửa vẫn tăng 0,34%. Đã có 823.210 HAG bị khối ngoại bán ra, lượng bán ròng là 776.880 cổ phiếu, tương đương gần 22,9 tỷ đồng. HAG nằm trong danh sách được quỹ VNM mua. Nếu xâu chuỗi lại thì trước khi quỹ này giao dịch, HAG đã bị khối ngoại bán ra lớn vài phiên.
HPG phiên trước vừa bị xả gần 3,82 triệu cổ, hôm nay lại xả tiếp trên 1 triệu cổ nữa. Khối lượng bán này chiếm hơn 66% khối lượng giao dịch cả phiên của HPG. Vậy mà giá HPG vẫn tăng 1,92%. Rõ ràng là cách thức bán ra được thực hiện khéo léo để đạt kết quả tốt nhất, thay vì bán bằng được như cách giao dịch của quỹ VNM.
PVD hôm nay cũng nằm trong danh sách bị bán lớn, với khoảng 502.000 cổ phiếu. Hôm trước PVD đã bị bán ra 2,83 triệu cổ, gần tương đương với khối lượng ước tính mức phải bán ra của quỹ VNM. Do đó có khả năng khối lượng bán hôm nay được thực hiện từ các giao dịch bình thường.
Ngoài 3 giao dịch lớn nổi bật nói trên, các giao dịch bán ra trên HSX cũng ở quy mô bình thường. DPM, VCB bị bán ròng xấp xỉ 10 tỷ đồng, còn lại nhỏ hơn.
Trên sàn HNX, do có số liệu ngay trong phiên nên giao dịch của khối ngoại không có gì bất ngờ. Ngay cả khi VCG, PVS bị bán ra với khối lượng lớn cũng không gây nhiều xáo trộn.
Một biểu hiện nữa cho thấy các giao dịch của khối ngoại hôm nay là hoạt động bình thường. Nhiều mã không nằm trong danh sách giao dịch thường xuyên nhưng cũng xuất hiện mua bán mạnh như BMI, CTD, DIG, DPR, FCN, TRC…
Tính chung hai sàn hôm nay, chỉ riêng các giao dịch khớp lệnh, giá trị bán ròng lên tới 171,2 tỷ đồng. Trong đó, HSX bị bán ròng 138 tỷ đồng. Rổ VN30 bị bán ròng 89,8 tỷ đồng.
Cách thức bán ra của khối ngoại không mang tính quyết liệt như cách giao dịch của quỹ VNM. Giá đã không bị ảnh hưởng nhiều. Độ rộng thị trường chiều nay vẫn rất tốt, đặc biệt là hàng loạt cổ phiếu vốn hóa nhỏ tăng kịch trần.
Tổng giá trị giao dịch hôm nay đạt 4.692 tỷ đồng. Mức tham gia của khối ngoại chỉ đóng một phần nhỏ so với thị trường. Chẳng hạn, giá trị mua vào của khối này trên HSX chỉ chiếm 4% giá trị cả sàn và bán ra chiếm 8,4%. VN-Index đóng cửa tăng 0,96%, VN30-Index tăng 1,37%. HNX-Index tăng 2,9% và HNX30-Index tăng 3,63%.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.