
Phiên giao dịch buổi chiều đột nhiên sôi đông hẳn khi người mua đã chấp nhận nâng giá, tạo nên một đợt sóng tăng khá mạnh trên diện rộng.
Độ rộng hai sàn cải thiện đáng kể vào buổi chiều và đóng cửa ghi nhận 110 mã trần, 217 mã tăng giá. Độ rộng này khẳng định đợt tăng điểm vào buổi chiều không phải “xanh vỏ đỏ lòng”. Ngược lại, nếu không có sự kìm hãm của BVH, MSN và nhóm cổ phiếu ngân hàng. VN-Index có thể còn đóng cửa ở mức cao nhất.
Không có tác động cụ thể nào từ thông tin, mặc dù xuất hiện một số tin đồn liên quan đến áp trần lãi suất cho vay, lực cầu chỉ đột ngột tăng lên và nâng giá rất khỏe. Cũng không có thời gian khởi động, giá cổ phiếu tăng tốc ngay từ lúc mở phiên buổi chiều. Chỉ trong 15 phút, VN-Index tăng thêm gần 0,6% so với lúc kết thúc buổi sáng và HNX-Index tăng thêm 1,1%. Cả hai chỉ số tạo nên một sườn dốc gần như dựng đứng.
Sức mua trong buổi chiều thực sự mạnh mẽ khi chịu đựng được một đợt xả hàng lớn sau đó. Khi cầu tăng lên và đẩy giá qua tham chiếu, người bán lập tức xuất hiện và chốt với mức giá tốt. Áp lực bán tăng dần lên, thậm chí đã có lúc ép giá giảm trở lại, tưởng như sẽ tạo nên một bull-trap lớn.
Tuy nhiên những cổ phiếu trụ cột ở cả hai sàn tiếp tục đứng vững đã tạo cảm hứng lớn cho người mua thêm. Ngoài BVH, MSN vẫn lình xình giảm giá, VN30-Index điều chỉnh trở lại rất nhẹ chứng tỏ phần còn lại của rổ cổ phiếu này vẫn tăng giá tốt. Khá nhiều mã trong nhóm VN30 đóng cửa ở giá trần như DIG, HAG, HCM, PVF, QCG…
Ngược lại, nhóm cổ phiếu ngân hàng lại tỏ ra kém thế. Ngoài MBB tăng rất nhẹ và EIB đứng giá, VCB, CTG, STB đều giảm khá nhiều. Ngay các cổ phiếu ngân hàng trên sàn Hà Nội như ACB, HBB, SHB thậm chí còn giao dịch khá hơn.
HNX sau khi HSX đóng cửa vẫn cho thấy quán tính tăng giá mạnh. Không có bất ngờ nào diễn ra trong 15 phút đóng cửa của HNX mặc dù thêm một lượng hàng khá lớn nữa được thoát ra ở những mã đầu cơ thanh khoản cao như PVX, VND, KLS, VCG. HNX-Index đóng cửa ở đỉnh cao nhất và những mã dẫn đầu về thanh khoản vẫn được chặn mua lớn là điểm mạnh của phiên giao dịch hôm nay.
Tổng thanh khoản cả phiên của hai sàn đạt 1.638,9 tỷ đồng, tăng khoảng 14% so với phiên đầu tuần. HSX đã quay trở lại quy mô khớp lệnh trên 1.000 tỷ đồng. Phiên giao dịch hôm nay người mua bất ngờ tỏ ra hào hứng, đặc biệt là trong phiên buổi chiều. Sức mua tăng lên đơn giản là do lượng cung giá rẻ quá thấp hay vì lý do nào khác? Phiên chiều nay chí ít đã thành công trong việc củng cố tâm lý, vốn đang yếu đi sau 5 phiên điều chỉnh vừa qua.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.