
Những nỗ lực mua vào đã tạo nên giao dịch khá tích cực chiều nay. Chỉ có điều VN-Index lại sụt giảm lúc đóng cửa khi có nhiều blue-chips lớn mất giá.
Chỉ số chính của HSX mất 0,12%, lùi xuống 631,26 điểm. Đây là một kết quả kém cỏi vì ngay giữa phiên chiều nay, VN-Index đã có lúc lên tới 634,61 điểm. Như vậy, chỉ ít phút cuối phiên, các blue-chips lớn đã gọt sạch thành quả tăng, thậm chí là âm cả điểm số.
Tội đồ hàng đầu là VCB, rơi tới 1,94%. Hôm qua VCB vừa giảm gần 1%. Như vậy chỉ hai phiên, giá đã trả lại quá nửa mức tăng trong phiên bùng nổ ngày 22/7. Hôm đó VCB đột biến tăng 5,7% đã đẩy VN-Index tăng cực mạnh.
Kết hợp với VCB là dàn cổ phiếu vốn hóa lớn khác: GAS giảm 0,81%, CTG giảm 0,44%, BID giảm 0,77%, STB giảm 2,12% VIC giảm 0,68%, BVH giảm 2,61%, HAG giảm 1,09%.
Cũng có khá nhiều blue-chips vẫn tăng giá và bằng chứng là VN30-Index tăng 0,34% so với tham chiếu. Rổ này ghi nhận 15 mã tăng/11 mã giảm. Rất nhiều mã trong số này tăng trên 1% như FPT, HCM, HPG, HSG, HVG, KDC, MSN, PVD, PVT, REE.
Như vậy có thể nói mức giảm điểm ở VN-Index chiều này kết quả của sự lệch lạc vốn hóa hơn là thị trường suy sụp. Độ rộng của HSX cũng khá tốt với 111 mã tăng/88 mã giảm.
Sàn HNX cũng có một vài mã lớn giảm giá: SHB mất 1,15%, PVB mất 0,54%, PLC mất 0,86%. Tuy nhiên các cổ phiếu này vốn hóa chưa đủ để lấy đi toàn bộ số điểm mà HNX-Index đạt được. Chỉ số này đóng cửa vẫn tăng 0,47% nhờ ACB tăng 0,46%, KLS tăng 2,2%, NTP tăng 4,17%, PGS tăng 0,93%, PLC tăng 2,49%, VND tăng 3,38%.
Vốn hóa đã làm được điều ngược lại ở HNX. Sàn này có 102 mã giảm/89 mã tăng, thậm chí ngay rổ HNX30 cũng có 11 mã giảm/8 mã tăng.
Một bất lợi chiều nay là thanh khoản tương đối kém. Hai sàn chỉ khớp thêm được 1.148,6 tỷ đồng, giảm 16% so với chiều hôm qua. Trong đó giao dịch chủ yếu tập trung tại HSX với 995,3 tỷ đồng, chiếm gần 87% toàn thị trường.
Những cổ phiếu đột biến mạnh chiều nay tại HSX, thu hút phần lớn lượng tiền của thị trường là SSI, TCM, HPG, HSG, MBB. Chỉ 5 mã này đã chiếm trên 25% quy mô khớp lệnh của sàn. SSI dẫn đầu với 86,4 tỷ đồng nhưng giá không tăng được. TCM xếp thứ hai với gần 63 tỷ đồng, giá kịch trần. Hai cổ phiếu thép là HPG và HSG đều tăng rất mạnh, trong đó HSG kịch trần và HPG tăng 4,53%.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay mua vào không mạnh. HSX chỉ được giải ngân thêm 107 tỷ đồng, trong đó gần 86,3 tỷ đồng chạy vào rổ VN30. Tính cung các giao dịch khớp lệnh, khối ngoại giảm mua 11% so với ngày hôm qua, đạt 200,6 tỷ đồng. Mức mua ròng ở sàn này là 81,3 tỷ đồng và tính cả khớp lệnh HNX là 79,7 tỷ. Giao dịch thỏa thuận khá lớn nhưng là trao tay nội khối.
Hai cổ phiếu được mua ấn tượng nhất vẫn là hai mã hôm qua: SSI và HPG. SSI được giải ngân 54,06 tỷ, giảm nhiều so với hôm qua nhưng mức mua ròng lên tới 46,1 tỷ đồng. HPG được mua 31,8 tỷ và mức ròng là 16,4 tỷ.
Phía bán, khối ngoại bán giảm 17% ở HSX khớp lệnh và tính cả HNX giảm 13%, đạt 129,6 tỷ đồng. Chỉ có VIC là bị bán đáng chú ý, khoảng 21,6 tỷ đồng và mức ròng là 16,7 tỷ. IJC đứng thứ hai chỉ bị bán ròng gần 6,7 tỷ, còn KDC thứ ba chỉ là hơn 4,9 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.