
Các cổ phiếu vốn hóa lớn lẫn cổ phiếu đầu cơ thanh khoản cao đều ngập chìm trong lượng hàng cắt lỗ giá rẻ khiến cả hai sàn trải qua một buổi chiều giao dịch rất tiêu cực.
Số cổ phiếu giảm giá và giảm sàn đã tăng mạnh hơn trong chiều nay. Người mua tiếp tục tỏ ra yếu thế và chấp nhận lùi bước trước áp lực bán rẻ quá mạnh ở nhiều mã, đặc biệt các cổ phiếu thanh khoản lớn. Không còn ham hố bắt đáy giá sàn đồng nghĩa với suy nghĩ cho rằng giá sẽ còn rẻ hơn nữa.
PVX vài phút đầu giờ chiều còn duy trì được lượng chặn mua sàn mong manh vài trăm ngàn đơn vị “rơi rơt” từ buổi sáng. Tuy nhiên cung quá mạnh đã khiến người mua nhanh chóng nhận ra không nhất thiết phải mua sàn hôm nay nếu giá đó tương đương với tham chiếu của phiên kế tiếp. Từ khoảng 1h10 trở đi, PVX đã chỉ còn giao dịch một chiều và mất thanh khoản bán.
Không chỉ có PVX, nhiều mã đầu cơ khác của HNX cũng chịu ảnh hưởng lớn từ áp lực bán ra. VND, KLS, BVS, VCG, HBB, SHB buổi sáng còn được chống đỡ khá tốt, nhưng càng về cuối giờ chiều càng suy yếu và bị ép xuống gần giá sàn. Thậm chí ACB cũng phải lùi một bước giá. HNX30-Index đóng cửa giảm tới 3,69%.
Trên HSX, 30 phút đầu tiên của phiên chiều là thời điểm áp lực bán lên cao nhất trong nhóm VN30. Duy nhất FPT giữ được tình trạng tăng giá nhưng đã bị ép từ 48.500 đồng về 48.000 đồng. Chỉ có đợt đóng cửa FPT mới lấy lại được mức tăng mạnh 4,46%, nhưng vẫn kém đỉnh cao nhất của buổi sáng.
Ở các mã lớn khác, ngoài BVH tiếp tục nằm sàn, GAS, VCB, CTG, MBB, PVF, MSN, DPM, PVD… cũng suy yếu đáng kể trong buổi chiều. Cả VN-Index lẫn VN30-Index lao dốc rất mạnh trong 30 phút đầu phiên chiều trước khi có một đợt phục hồi nhẹ sau đó.
Dù sao VN30 vẫn là nhóm cổ phiếu chủ đạo kìm hãm đà giảm cho sàn HSX. Hầu hết trong số 94 mã giảm sàn ở HSX đều thuộc về các cổ phiếu nhỏ. Những mã như ASM, BMG, BMC, DLG, KMR… đều bị chốt lời ồ ạt với áp lực lớn trong khi cầu quá yếu, khiến giá phải chấp nhận giảm hết biên độ.
Thanh khoản trong buổi chiều tăng khoảng 10% trên HSX và 7% trên HNX so với phiên trước. Tuy nhiên mức tăng này thực tế không đủ để giúp thanh khoản chung cải thiện. Mặc dù giá trị giao dịch khớp lệnh hai sàn đạt khoảng 1.030 tỷ đồng, tăng 4,2% so với hôm qua, nhưng lượng tiền tăng lên tập trung ở một số mã như PVX, VND, KLS. Trên HSX, hầu hết những cổ phiếu thanh khoản hàng đầu đều giảm khối lượng so với phiên trước.
Độ rộng hai sàn đã trở nên rất tiêu cực với 94 mã sàn, 111 mã giảm ở HSX và 70 mã sàn, 117 mã giảm ở HNX. Thực tế thị trường mới chứng kiến cảnh hoảng loạn ở một số cổ phiếu nhỏ, hơn là trên diện rộng. Những cổ phiếu lớn vẫn xuất hiện lực cầu bắt đáy đủ lớn để ngăn mức giảm sàn.
Khối ngoại hôm nay bán ra mạnh trên HNX nhưng lại mua ròng trên HSX. Giao dịch bán ròng lớn thuộc về PVX, VND. Mức bán ròng cũng khá lớn với 15,4 tỷ đồng. Trên HSX, mức vốn ròng là 7,8 tỷ đồng. Riêng trong nhóm VN30, giao dịch tổng thể của khối ngoại là cân bằng, nhưng bán ra tập trung mạnh ở BVH, SBT, VIC. Mua ròng lớn chỉ có DPM, HAG và REE.
Nếu nhìn vào Index, cả hai sàn cũng có một chút khởi sắc trở lại vào cuối phiên. VN-Index lấy lại 0,25% so với điểm đáy và HNX-Index lấy lại 0,24%. Mức phục hồi rất nhẹ này chủ yếu là nhờ vài cổ phiếu lớn bớt giảm. Tâm lý xả hàng vẫn ngự trị trong suốt buổi chiều.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.