
Tất cả thành quả tăng điểm của phiên sáng đã bốc hơi sạch chiều nay, thậm chí các chỉ số còn giảm sâu thêm. VN-Index bị lực kéo xuống của hàng loạt cổ phiếu lớn, mất 0,94%, còn 601,85 điểm.
Gần 2.900 tỷ giá trị cổ phiếu đã “bung” ra trong phiên chiều, tạo nên một áp lực cực cao lên giá. Sức ép mạnh nhất lại nằm ở những cổ phiếu có tác động hàng đầu tới điểm số, khiến thị trường rơi vào một trạng thái rất tiêu cực.
VN-Index đóng cửa giảm 0,95% với 6 mã tăng, 23 mã giảm. Số tăng giá bao gồm những cổ phiếu ít tác động như STB, EIB, KDC, CII, CSM, DPM. Ngược lại, số giảm bao gồm tất cả các cổ phiếu trụ quan trọng nhất: VNM giảm 0,7%, MSN giảm 0,5%, VIC giảm 1,92%, BVH giảm 2,48%, chưa kể GAS cũng giảm 0,6%. Chỉ riêng những mã này cũng đã đủ đè điểm số.
Ngoài ra, thị trường bất ngờ chứng kiến hàng loạt cổ phiếu blue-chips khác giảm rất sâu, thậm chí là bất thường: SSI giảm 3,03%, PVT giảm 3,45%, PVD giảm 3,43%, PPC giảm 2,43%, OGC giảm 3,45%, MBB giảm 2,98%, IJC giảm 3,21%, HSG giảm 2,73%, HPG giảm 2,83%, HAG giảm 3,38%.
Những cổ phiếu này giảm 2-3% trong một phiên đã là rất mạnh vì đều là các blue-chips có lực đỡ rất tốt. Mức giảm chiều nay vừa lớn, lại trên một diện rộng như vậy khiến không khí giao dịch có phần hoảng loạn.
Diễn biến chỉ số chiều nay cho thấy đợt sụt đầu tiên vẫn khá bình thường, kéo dài trong 30 phút đầu tiên sau đó có phục hồi. Đợt sụt thứ hai mới dìm điểm số xuống đáy sâu. Độ rộng thị trường trở nên thu hẹp và đặc biệt hẹp ở các rổ blue-chips.
HNX30 chiều nay cũng không khá hơn, thậm chí còn tồi tệ. SHB giảm 4,96%, ACB giảm 1,14%, PVS giảm 3,43%, VCG giảm 4,6%, VND giảm 4,49%, KLS giảm 3,38%... HNX30-Index sụt giảm 2,71% là điều không có gì khó hiểu.
Biến động chiều nay diễn ra một cách bất ngờ và rất tập trung. Đúng hơn là các cổ phiếu đầu cơ nhỏ vẫn đang tăng rất mạnh trong khi blue-chips lại giảm dữ dội.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ra lớn, nhưng chắc chắn không phải là nguyên nhân. MSN giao dịch kỷ lục với gần 21 tỷ đồng bị bán ròng trực tiếp và 439,5 tỷ đồng bán ròng qua thỏa thuận. Các giao dịch thỏa thuận hiếm khi tác động đến thị trường do không tính vào giá khớp cũng như mang tính cá biệt.
Một giao dịch lớn khác của khối ngoại nhằm vào HAG trong rổ VN30. Cổ phiếu này tiếp tục bị bán ròng 32,2 tỷ đồng. Thực tế thì HAG vẫn đang bị bán ròng và cũng không có gì đặc biệt.
Giao dịch lớn nhất trên HSX của khối ngoại lại thuộc về DPR. Khối ngoại bán ròng gần 109,9 tỷ đồng với 2,46 triệu cổ phiếu. Giao dịch này cũng không có gì đáng chú ý vì DPR không phải là cổ phiếu lớn hay quan trọng về tâm lý với thị trường. Ngoài ra, DPR bị thoái vốn liên tục từ 3 hôm trước. Thị trường đã phản ánh điều này: DPR giảm giá gần 10% suốt từ giữa tháng 2 đến nay. Đó là chưa kể hôm nay khối ngoại xả mạnh mà DPR còn tăng giá 0,22%.
Tính tổng cộng trên HSX (loại trừ các giao dịch thỏa thuận), nhà đầu tư nước ngoài bán ra ròng 165,9 tỷ đồng. Tuy nhiên mức vốn này phân bổ chủ yếu cho DPR (109,9 tỷ), TRC (15,1 tỷ) và vài mã khác là những cổ phiếu ngoài rổ VN30. Rổ VN30 chỉ bị bán ròng có 44,6 tỷ đồng.
Như vậy khối ngoại cũng không tác động lớn lên blue-chips. MSN là ví dụ, khoảng 61% lượng giao dịch của cổ phiếu này là do khối ngoại bán ra nhưng giá giữ tham chiếu trong cả phiên chiều. Chỉ đến lúc đóng cửa mới giảm 0,5%.
Khối ngoại cũng mua vào lớn ở HPG, DRC, GAS, PPC, CTD, CTG, PVD, VSH…
Tổng giá trị thị trường hôm nay vọt lên 6.791 tỷ đồng, trong đó có quy mô thỏa thuận lớn của MSN. Nếu tính riêng giá trị khớp lệnh, thị trường đạt trên 5.782 tỷ đồng, tăng gần 27% so với hôm qua và chỉ thấp hơn phiên kỷ lục ngày 21/3 vừa qua khoảng 12%.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.