
GAS rốt cục cũng không thoát “phận” giảm sàn hôm nay, rồi PVD, MSN, HSG… kéo theo VN-Index rơi sâu. Nguy hiểm hơn là đằng sau các biến động tồi tệ của blue-chips là dòng vốn ngoại tiếp tục rút mạnh.
Như đã nói từ sáng, ẩn số vẫn là hoạt động bán của nhà đầu tư nước ngoài như thế nào. Điều rủi ro nhất chính là việc bán này tập trung chủ đạo vào các blue-chips lớn, vốn sẽ gây tác động mạnh lên điểm số. Trong phiên, không thể nào phân biệt được lực bán tại chỗ là của nhà đầu tư trong nước hay nhà đầu tư nước ngoài.
Quả thực sau phiên giao dịch, số liệu thống kê cho thấy khối ngoại tiếp tục chuỗi ngày “dội bom” ở blue-chips. Rổ VN30 bị bán ròng tới hơn 94 tỷ đồng trực tiếp khớp lệnh, dù tổng mức bán ròng khớp lệnh ở HSX chỉ là 86,3 tỷ đồng.
Đáng chú ý nhất là hai cổ phiếu dầu khí lao dốc thảm hại chiều nay: GAS và PVD đều nằm trong danh sách xả lớn nhất. GAS giảm sàn buổi chiều với giao dịch khoảng 51,4 tỷ đồng giá trị. Khối ngoại chỉ tống ra xấp xỉ 21% quy mô này, rút ròng gần 17 tỷ đồng.
Điều này dẫn đến một bất ngờ khác là nhà đầu tư trong nước thực sự thất vọng với chương trình mua cổ phiếu quỹ của GAS. GAS đang kẹt trong thế tiến thoái lưỡng nan: Mua cổ phiếu quỹ cũng là một hình thức đầu tư vì cho rằng giá đang “rẻ” hơn “giá trị thực”. Nếu là đầu tư thì mua càng thấp càng tốt. Ngược lại, nếu muốn nâng đỡ giá thì việc giảm sàn làm mất đi hình ảnh.
Thanh khoản của GAS hôm nay rất cao, chỉ xếp sau phiên tạo đáy hồi cuối tháng 12 năm ngoái. Rất có thể GAS đang được mua vào cổ phiếu quỹ vì bình thường, thanh khoản của GAS rất kém. Tuy nhiên ngay cả với khả năng này, rất khó để GAS giao dịch đủ 10 triệu cổ.
Bị che khuất bởi biến động rất mạnh tại GAS nhưng PVD mới là cổ phiếu “lãnh đạn” nhiều nhất của khối ngoại: Gần 56% thanh khoản của PVD hôm nay là do khối ngoại bán với giá trị vốn rút ròng tới 54,8 tỷ đồng. Tới trên 1,2 triệu cổ bị bán ròng là giao dịch lớn chưa từng có ở PVD do khối ngoại thực hiện.
Các cổ phiếu khác bị bán ròng rất lớn hôm nay là NBB (-19,8 tỷ), CSM (-18,4 tỷ), MSN (-12,3 tỷ), HPG (-10,3 tỷ), SSI (-8,2 tỷ), HAG (-7,4 tỷ), PET (-5,6 tỷ).
Phía mua, giao dịch ròng lớn xuất hiện tại DXG, VIC, HT1, BID, KBC. Tuy vậy từng đó là quá nhỏ vì cũng chỉ 5 mã nói trên được mua ròng quá 5 tỷ đồng, số còn lại đều nhỏ.
VN-Index đóng cửa phiên hôm nay giảm 1,15%, còn 560,93 điểm. VN30-Index giảm 0,61%, HNX-Index giảm 0,2%, HNX30-Index giảm 0,79%. Sàn HSX giảm sâu không hoàn toàn chỉ do GAS. Rổ này có 13 cổ phiếu giảm sâu hơn phiên sáng, trong khi chỉ 5 mã tăng cao hơn. Không mã nào trong số tăng đi thêm được quá 2 bước giá so với phiên sáng.
Các cổ phiếu dầu khí là nhóm mất điểm mạnh nhất thị trường hôm nay. Ở HNX, PVS, PVG, PVC, PVB cũng giảm rất sâu. Ngược lại, các cổ phiếu ngân hàng lại là trụ đỡ, khi BID, CTG, VCB, STB, ACB tăng giá.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.