
Quy mô mua vào của nhà đầu tư nước ngoài trong chiều nay đã gia tăng mạnh mẽ ở các blue-chips, tạo không khí giao dịch sôi động hơn hẳn phiên sáng. VN-Index nhờ vậy vẫn được hỗ trợ rất tốt và đóng cửa ở 578,92 điểm.
Các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất tiếp tục được nguồn vốn ngoại mua vào đã duy trì được mức giá tốt. GAS chiều nay có lúc tăng từ 97.000 đồng cuối phiên sáng lên 98.000 đồng trước khi lùi lại đóng cửa ở mức cũ. Khối ngoại đã mua thêm 162.240 cổ phiếu nữa.
MSN từ sau 14h cũng tăng mạnh từ 94.500 đồng lên 96.500 đồng, đóng cửa tăng chung cuộc 1,05% so với tham chiếu. Khối ngoại mua thêm 280.120 cổ phiếu. MSN rất đặc biệt, cả chiều nay chỉ khớp được 288.490 cổ phiếu. Như vậy khối ngoại đã mua tới trên 97% lượng giao dịch của MSN. Gần như toàn bộ mức tăng giá của MSN chiều nay là do khối này đẩy.
Các cổ phiếu lớn khác cũng được nhà đầu tư nước ngoài mua thêm hàng trăm ngàn đơn vị trong phiên chiều là DPM, HAG, HPG, KDC, OGC, PPC, PVD, VCB, VIC.
Không phải tất cả những cổ phiếu những cổ phiếu được khối ngoại mua nhiều nói trên đều tăng giá trong chiều nay, nhưng chắc chắn lực mua này đã đóng góp đáng kể cho thanh khoản thị trường tăng.
Một con số chứng minh điều này: tổng khối lượng mua vào chỉ qua khớp lệnh tại HSX của nhà đầu tư nước ngoài đã tăng hơn 2 lần hôm qua, khoảng 6,1 triệu cổ phiếu. Khối lượng mua này tuy chỉ chiếm khoảng 10% thanh khoản của HSX, nhưng giá trị mua lại chiếm trên 19%, đạt 214,8 tỷ đồng. Điều này có được là do hoạt động mua đều nhắm tới những cổ phiếu blue-chips, động lực chính tạo giá trị giao dịch cao cho thị trường.
Cũng chính điều này đã làm nên khác biệt trong mức tăng thanh khoản hôm nay: Tổng khối lượng giao dịch trên hai sàn là 98,2 triệu cổ phiếu, tăng 19% so với phiên trước nhưng giá trị lại đạt trên 1.523 tỷ đồng, tăng hơn 28%.
Riêng với sàn HSX, mức chênh lệch tốc độ gia tăng thanh khoản còn rõ ràng hơn. Khoảng 58,2 triệu cổ phiếu được khớp lệnh hôm nay, tăng 20% nhưng giá trị tăng 35%. Phần lớn giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đã tập trung ở HSX, trong khi trên HNX chỉ nhận được mức mua vài trăm ngàn cổ phiếu, và vài tỷ đồng giá trị.
Cũng có một chút bất ngờ ở giao dịch của khối ngoại. Trong khi quy mô mua vào khá cao thì quy mô bán ra cũng lớn. Chẳng hạn tại VIC, số liệu mua cho thấy nhà đầu tư nước ngoài mua gần 24,7 tỷ đồng giá trị cổ phiếu thì mức bán ra tới gần 30,5 tỷ đồng. Do đó thực tế khối này lại có vị thế bán ròng ở VIC.
HAG, mua lớn nhưng bán còn lớn gấp nhiều lần. Khoảng 1,71 triệu HAG đã bị xả hôm nay, tương đương 45,2 tỷ đồng. HAG bị bán ròng tổng cộng gần 38,1 tỷ đồng. DPM cũng vậy, mua lớn và bán lớn, rốt cục thành bán ròng 16,2 tỷ đồng.
Do có sự cân đối giữa mua và bán nên dòng vốn nước ngoài chảy ròng vào HSX lại khá khiêm tốn, chỉ đạt 36,5 tỷ đồng, trong đó rổ VN30 là 20 tỷ đồng.
Độ rộng thị trường chiều nay đã mở rộng hơn so với phiên sáng, nên dù GAS, MSN, VNM có đẩy điểm số thì giao dịch nhìn chung vẫn tích cực. HSX chứng kiến 136 mã tăng và 78 mã giảm. HNX có 130 mã tăng và 71 mã giảm. HNX-Index chốt phiên tăng 0,73%.
Thanh khoản đã gia tăng trở lại cùng với hoạt động mua mạnh mẽ hơn của nhà đầu tư nước ngoài. Đây là điều được đa số nhà đầu tư chờ đợi. VN-Index đã có một tuần tăng 2,4%. Thanh khoản chưa cải thiện rõ rệt và bền vững nhưng là một khởi đầu tốt.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.