Không chịu nổi áp lực “tra tấn” buổi sáng, một bộ phận người cầm cổ đã chấp nhận bán rẻ hơn trong buổi chiều. Cả hai sàn hứng chịu một đợt sụt giảm khá mạnh.
Độ rộng đã thu hẹp đáng kể chiều nay khi áp lực bán gia tăng, thậm chí chấp nhận tháo chạy giá sàn ở nhiều cổ phiếu. HSX đã có tới 94 mã giảm sàn và 121 mã giảm giá, bất chấp chỉ số có một đợt gượng dậy nhẹ vài phút cuối. HNX cũng chứng kiến 52 mã sàn và 150 mã giảm giá. So với buổi sáng, cả hai sàn đã chuyển từ trạng thái xấu sang rất xấu.
Những đợt bán ra ào ạt rồi tạm ngưng như chiều này rất thường diễn ra sau khi thị trường bị dồn nén về tâm lý. Mặc dù buổi sáng người bán không tháo chạy nhiều một cách phổ biến, nhưng điều đó cũng không thể khẳng định là cơ sở cho đợt giao dịch kế tiếp. Tâm lý có thể thay đổi bất kỳ lúc nào khi người mua quá kiên nhẫn. VN-Index trong buổi chiều đã giảm thêm 0,21% so với cuối giờ sáng. Nếu tính theo điểm thấp nhất, VN-Index đã giảm 0,42% so với cuối buổi sáng.
HSX có một đợt phục hồi nhẹ trên phương diện điểm số vào ít phút cuối phiên và đợt đóng cửa. Đầu tiên là VIC đột nhiên tăng kịch trần – một bước tăng nhảy tới 3,7% giữa giá khớp định kỳ đóng cửa với giá lúc kết thúc đợt khớp lệnh liên tục. Việc khối ngoại bán ròng khá mạnh với VIC, rút ra gần 7,9 tỷ đồng ròng không khiến giá VIC bị ảnh hưởng. Tiếp đến là VCB và GAS đều tăng 2-3 bước giá trong ít phút cuối đợt khớp lệnh liên tục và duy trì đến lúc đóng cửa. STB, SSI cũng phục hồi nhẹ so với đợt sụt giảm chỉ vài phút trước đó.
Các cổ phiếu lớn lấy lại được 1-2 bước giá cũng đã góp phần làm chững đà giảm đối với chỉ số. Tuy nhiên mức phục hồi còn quá nhẹ do những cổ dẫn dắt phải gánh phần giảm cho quá nhiều cổ phiếu khác.
HNX không được tốt như HSX do không có cổ phiếu lớn nào phục hồi đáng kể, mà vẫn chỉ là dừng giảm sâu hơn. Người bán đã không còn gia tăng áp lực bán nữa nên khối lượng dư mua tại chỗ đủ để duy trì mức giá đó đến lúc hết phiên. HNX-Index đóng cửa chỉ nhích lên trên mức điểm thấp nhất có 0,1%, trong khi VN-Index là 0,28% và VN30-Index là 0,33%. Ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu lớn là rất rõ ràng.
Đợt bán ra tương đối mạnh và nhanh trong nửa đầu phiên chiều này đã tạo nên một nét tích cực nhất định: Đó là dao động gia tăng, hai bên bộc lộ rõ hơn quan điểm của mình. Người bán muốn thoát ra, chấp nhận hạ giá hơn một chút và người mua chấp nhận tham gia tại mức giá đó.
Tính theo tỉ trọng giá trị khớp lệnh buổi chiều so với tổng cả phiên, có thể thấy cả hai sàn đã vận động nhanh hơn. Giá trị khớp buổi chiều ở HSX chiếm khoảng 49% cả phiên và ở HNX là 50%. Đây là mức thị phần khá cao, chẳng hạn với HSX là cao nhất trong 6 phiên và HNX là cao nhất trong 5 phiên. Giá giảm thì giao dịch nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên thanh khoản hôm nay vẫn chưa có sự cải thiện, mà trái lại, giảm so với phiên trước gần 5% trên HSX và 0,9% trên HNX.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay giao dịch khá yếu ở cả hai sàn. Lượng tiền vào ít hơn, thị phần giảm đi và giá không chịu tác động nhiều. SSI chẳng hạn, được khối ngoại mua khoảng 42% thanh khoản nhưng giá vẫn giảm so với đầu phiên. MBB cũng được mua nhiều nhưng giá không thực sự mạnh. Dù sao lượng vốn vào ròng tính chung ở hai sàn là 62,8 tỷ đồng cũng là khá nhiều.
Thị trường hôm nay giảm, nhưng cũng không phải là quá xấu vì nó giúp nhìn nhận xu hướng suy nghĩ của người mua lẫn người bán rõ ràng hơn. Chính sự lình xình mất phương hướng mới làm nhà đầu tư ức chế. Ngay cả trường hợp tháo chạy ồ ạt, vẫn sẽ có một lực lượng bắt đáy tham gia và quá trình này càng tiến triển nhanh thì sự chuyển biến càng đến sớm.